• 2108 lượt xem
  • 02:40 24/05/2022
  • Kinh tế

Cụm tin Quốc tế 23/05: Bệnh đậu mùa khỉ có khả năng lây lan

Hiện tượng thời tiết cực đoan ở Mỹ và Canada; Nhật Bản tham gia sáng kiến kinh tế mới của Mỹ; Cháy phà Philippines khiến ít nhất 7 người thiệt mạng; Trung Quốc báo cáo ca nhiễm Omicron biến thể phụ BA.4 đầu tiên và cảnh báo của WHO về bệnh đậu mùa khỉ là một số tin tức Quốc tế đáng chú ý chiều 23/5.

MƯA GIÔNG GÂY THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG TẠI CANADA

Cơ quan Môi trường Canada cho biết, năm người đã tử vong sau khi những trận mưa giông nghiêm trọng càn quét qua nhiều khu vực ở nước này.Bản tin thời tiết tỉnh Ontario và Vùng Thủ đô quốc gia Canada cho biết đã có năm trường hợp tử vong được báo cáo và một số người khác bị thương do gió mạnh kèm theo giông bão. Các trận giông bão cũng quét qua trung tâm thành phố Quebec khiến nhiều cây xanh bị bật gốc, gãy cành, gây thiệt hại cho các tòa nhà và hơn 500.000 ngôi nhà không có điện.

NẮNG NÓNG BẤT THƯỜNG Ở BỜ ĐÔNG NƯỚC MỸ 

Một đợt nắng nóng gay gắt bao trùm một vùng rộng lớn ở bờ Đông nước Mỹ cuối tuần qua đã khiến nhiều người đổ xô đến các bãi biển để tránh nóng. Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ thông báo nhiệt độ ở thành phố New York và Boston lên gần mức cao kỷ lục. Cùng với đó, lượng thủy ngân trong không khí từ Washington, D.C, đến Massachusetts cũng đột ngột tăng cao. Thông thường vào thời điểm này trong năm, tại các khu vực trên thời tiết khá mát mẻ 

NHẬT BẢN THAM GIA SÁNG KIẾN KINH TẾ MỚI CỦA MỸ

Nhật Bản sẽ tham gia sáng kiến kinh tế mới của Mỹ, nhằm tăng kết nối trong khu vực. Đây là khẳng định của thủ tướng Kishida Fumio khi hội đàm với tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Joe Biden đang có chuyến công du Nhật Bản, và đã khởi động Khuôn khổ hợp tác kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF). Không giống các khối thương mại truyền thống, những thành viên tham gia IPEF không phải đàm phán về thuế quan và tăng tiếp cận thị trường. Thay vào đó, sáng kiến này nhằm tích hợp các đối tác thương mại vào những tiêu chuẩn đã được nhất trí trong 4 lĩnh vực chính, gồm kinh tế số, chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng năng lượng sạch và các biện pháp chống tham nhũng.

CHÁY PHÀ PHILIPPINES KHIẾN ÍT NHẤT 7 NGƯỜI THIỆT MẠNG

Ít nhất 7 người thiệt mạng trên chiếc phà gặp nạn tại tỉnh Quezon, Philippines vào sáng 23/5. Theo nhà chức trách Philippines, chiếc phà bị hoả hoạn khi gần cập cảng Real. Các nhân chứng cho biết ngọn lửa bùng lên khiến nhiều hành khách phải nhảy xuống biển. Lúc đó, phà chở 134 hành khách và thủy thủy đoàn. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai và cứu sống những hành khách ở dưới nước. Nguyên nhân của vụ việc đang được nhà chức trách điều tra làm rõ.

TRUNG QUỐC BÁO CÁO CA NHIỄM BIẾN THỂ PHỤ BA.4 ĐẦU TIÊN

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc liên tiếp công bố những ca nhiễm biến thể mới của Omicron ở nước này, trong đó có BA.4 – một biến thể phụ đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về khả năng lây lan cao hơn biến thể Omicron gốc. Trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.4 của Omicron được phát hiện vào hôm 4/5. Đây là trường hợp đầu tiên được báo cáo tại Trung Quốc. Bệnh nhân đến Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc từ Hà Lan ngày 29/4 và được đưa vào một khách sạn cách ly, hôm sau cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 20 tuổi này đã tiêm phòng đầy đủ và tuân thủ các yêu cầu kiểm dịch trước khi khởi hành 14 ngày. 

WHO: BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ CÓ KHẢ NĂNG TIẾP TỤC LÂY LAN

Tổ chức Y tế thế giới WHO cho rằng sẽ có thêm nhiều trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận do tổ chức y tế này mở rộng giám sát ở các nước. WHO khuyến cáo các nước cần tập trung vào việc nhanh chóng thông báo cho những người có nguy cơ bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ cao nhất với thông tin chính xác để ngăn chặn bệnh lây lan thêm. 

Dữ liệu của WHO cho thấy tính đến ngày 21/5, có 92 trường hợp được xác nhận và 28 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo từ 12 nước vốn không phải là nơi bệnh này lưu hành.. Các trường hợp được xác nhận và nghi ngờ được báo cáo ở Anh, Tây Ban Nha,  Bồ Đào Nha, Australia, Bỉ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Thụy Điển và Mỹ. Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, đau đầu, sưng tấy, đau lưng và đau nhức cơ bắp, một số dần dần phát ban thành phát ban thường xuất hiện trên mặt, bàn tay và bàn chân. Vi rút có thể xâm nhập vào cơ thể qua da bị thương, đường hô hấp, hoặc qua mắt, mũi hoặc miệng. Nó cũng có thể lây truyền từ mẹ sang con và lây truyền qua đường tình dục. Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 6 đến 13 ngày, có khi kéo dài đến 21 ngày. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc chủng ngừa bệnh đậu mùa đã được chứng minh là có hiệu quả 85% trong việc ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ.

Liên quan tới bệnh đậu mùa khỉ đang xuất hiện tại một số quốc gia trên thế giới với nhiều người mắc, đại diện Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Hiện nay, các đơn vị chức năng trong nước vẫn đang giám sát chặt chẽ căn bệnh này để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập; Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới kịp thời cập nhật các thông tin về căn bệnh và các biện pháp ứng phó.

 


 

Quỳnh Hoa