Điểm tin quốc tế tối 04/4: Tổng thống Pakistan tuyên bố giải tán Quốc hội

Nga đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn; Nga lên tiếng về quy định thanh toán khí đốt bằng đồng rúp; Tổng thống Serbia tuyên bố thắng cử; Gần 100 người thiệt mạng do lật thuyền trên biển Địa Trung Hải; Tổng thống Pakistan Arif Alvi tuyên bố giải tán Quốc hội; Trung Quốc phát hiện biến thể phụ của omicron ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý tối 04/4/2022.

Nga đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn

Nga đã đề nghị tổ chức cuộc họp đặc biệt của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, để làm rõ các thông tin liên quan đến việc hàng trăm dân thường Ukraine thiệt mạng tại thị trấn Bucha, ngoại ô thủ đô Kiev.

Yêu cầu họp khẩn được phó đại sứ Nga tại LHQ đưa ra, sau khi phía Ukraine và truyền thông quốc tế đưa thông tin Nga gây ra cái chết của hàng trăm dân thường ở Bucha. Thị trấn có khoảng 37.000 người gần Kiev, chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt từ những ngày đầu xung đột ở Ukraine. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng cáo buộc Nga, kêu gọi phương Tây gia tăng trừng phạt Mát-x-cơ-va liên quan đến vụ việc này. 

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ mọi cáo buộc, tuyên bố rằng những hình ảnh ở Bucha là “một màn trình diễn được dàn dựng”. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, trong thời gian các lực lượng vũ trang Nga kiểm soát khu định cư này, không một cư dân địa phương nào phải chịu hành động bạo lực. Khi quân đội Nga rút đi vào ngày 30/3, họ đã chuyển 452 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho dân thường quanh khu vực Kiev.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Ukraine đang dàn dựng các vụ việc, đổ lỗi cho Nga nhằm phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên và tìm cách leo thang bạo lực. Trong khi đó, hiện phía LHQ chưa thông báo về việc có tổ chức cuộc họp khẩn theo đề nghị của phía Nga hay không.

Nga tiếp tục lên tiếng về yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp. 

Mát-x-cơ-va khẳng định không bao giờ muốn gây khó khăn cho các khách hàng, song các quy tắc mới theo sắc lệnh Tổng thống Vladimir Putin ban hành cần được thực thi nghiêm túc.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga không muốn gây khó dễ cho các quốc gia phương Tây mua khí đốt khi quy định thanh toán bằng đồng Rúp. Đối với các công ty châu Âu, quy trình mua bán khí đốt vẫn sẽ diễn ra như cũ, chỉ thay đổi trong hình thức thanh toán. Ban đầu các quy tắc mới được quy định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/04 vừa qua. Song, sau đó đã được gia hạn, những giao dịch mua bán sau ngày 01/04 sẽ được thanh toán vào cuối tháng hoặc vào đầu tháng 5.

Trước đó, quyết định chuyển thanh toán khí đốt sang đồng rúp đã được Tổng thống Vladimir Putin công bố ngày 23/03, được đưa ra trong bối cảnh hoạt động thương mại dầu của Nga đang gặp khó khăn khi các nhà nhập khẩu tạm dừng đặt hàng do các lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga liên quan đến hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine. Tổng thống Putin sau đó đã ủy quyền các quan chức chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nga thực hiện các bước cần thiết để chuyển tất cả các khoản thanh toán khí đốt tự nhiên của Nga từ các quốc gia không thân thiện sang đồng rúp bắt đầu từ ngày 31/03.

Tổng thống Serbia tuyên bố thắng cử

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vừa tuyên bố chiến thắng ngay trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm qua.

Theo kết quả sơ bộ, Đảng Cấp tiến Serbia của ông Vu-xíc giành 61% số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống và 44% trong cuộc bầu cử quốc hội. Dự kiến kết quả chính thức sẽ được Uỷ ban bầu cử trung ương công bố vào hôm nay (theo giờ địa phương).  Ông Vu-xíc chạy đua nhiệm kỳ tổng thống thứ hai với cam kết mang lại hòa bình và sự ổn định cho Serbia. Cuộc xung đột ở Ukriane đang gây áp lực cho nước này phải lựa chọn giữa mối quan hệ truyền thống với Nga và tham vọng gia nhập Liên minh châu Âu.

 Gần 100 người thiệt mạng do lật thuyền trên biển Địa Trung Hải

Gần 100 người di cư đã thiệt mạng trên Địa Trung Hải sau khi khởi hành từ Libya trên một con tàu chở quá tải.

Theo tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF), tàu thương mại Algeria 1 đã cứu được 4 người đang lênh đênh trên một bè cứu sinh trên biển Địa Trung Hải sáng sớm 2/4. Những người được cứu cho biết đoàn người di cư gần 100 người đã lên tàu và thực hiện hành trình trên biển ít nhất 4 ngày trước khi gặp nạn. Ước tính ít nhất 96 người đã chết đuối.

Cơ quan tị nạn của LHQ cũng đã xác nhận thông tin, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu dành sự quan tâm thỏa đáng cho những nhóm người di cư từ Trung Đông và Bắc Phi.

Tổng thống Pakistan Arif Alvi tuyên bố giải tán Quốc hội

Tổng thống Pakistan Arif Alvi đã tuyên bố giải tán Quốc hội, và một cuộc bầu cử sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày. Động thái này diễn ra sau khi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Imran Khan bị bác bỏ vì lý do vi hiến.

Chiều ngày 3/4, Tổng thống Pakistan Arif Alvi đã ra quyết định giải tán Quốc hội theo đề nghị của Thủ tướng Imran Khan. Với quyết định này, một cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra tại Pakistan trong vòng 90 ngày tới. 9216 - Trước đó, Thủ tướng Imran Khan đã gây bất ngờ khi thông báo trên truyền hình về việc đã đề nghị Tổng thống giải tán Quốc hội ngay sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chống lại người đứng đầu Chính phủ trong sáng cùng ngày. 

Thủ tướng Pakistan IMRAN KHAN, Trong một xã hội dân chủ, người dân sẽ được quyền quyết định. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức và người dân sẽ quyết định xem họ muốn ai lãnh đạo đất nước.

Những diễn biến chính trị rất nhanh và bất ngờ khiến tình hình chính trường Pakistan đảo chiều trong vòng chưa đầy 24 giờ. 

Trong lịch sử Pakistan, chưa có Thủ tướng nào tại vị được hết nhiệm kỳ. Thủ tướng Khan đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi nắm quyền hồi năm 2018, khi các bên đối lập chỉ trích ông không quản lý tốt nền kinh tế, cũng như phá vỡ chính sách đối ngoại của nước này. Tuần trước, đảng Phong trào vì công lý của ông đã mất thế đa số trong Quốc hội gồm 342 ghế khi một đối tác trong liên minh cho biết 7 nghị sỹ sẽ bỏ phiếu ủng hộ phe đối lập.

Trung Quốc phát hiện biến thể phụ của omicron

Thành phố Tô Châu ở Trung Quốc vừa phát hiện một đột biến của biến chủng Omicron, chưa từng có trong cơ sở dữ liệu. Phát hiện này gây lo ngại trong lúc Trung Quốc vẫn đang phải đối phó với làn sóng dịch do biến thể Omicron.  

Phó Chủ nhiệm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Tô Châu Trương Quân cho biết, một ca bệnh nhẹ được phát hiện ở thành phố Thường Thục, Tô Châu vào ngày 28/3, qua xét nghiệm đối chiếu cho thấy thuộc nhánh tiến hóa BA.1.1 của Omicron. Trong cơ sở dữ liệu các ca bệnh địa phương, ca bệnh từ bên ngoài và cơ sở dữ liệu sáng kiến toàn cầu về chia sẻ dữ liệu bệnh cúm, không tìm thấy trình tự bộ gen Covid-19 có độ tương đồng cao với ca bệnh này.

Phát hiện này gây lo ngại sẽ tạo thêm áp lực lên công tác phòng chống dịch của Trung Quốc cũng như chiến lược “Không Covid” mà nước này theo đuổi.

Hôm nay, giới chức y tế Trung Quốc cho biết khoảng 10.000 nhân viên y tế từ một số khu vực trên cả nước đã đến Thượng Hải trong những ngày gần đây để hỗ trợ thành phố này chống dịch COVID-19, trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại đây đang tăng nhanh.  

Bà WU QIANYU, Ủy ban Y tế thành phố Thượng Hải: “Các đội y tế từ nhiều tỉnh thành trên cả nước chủ yếu được cử đến làm việc tại các bệnh dã chiến. Các nhân viên y tế cũng tới giúp chúng tôi thu thập các mẫu test nhanh.”

Các chuyên gia đánh giá, việc duy trì hoạt động bình thường với các chức năng cốt lõi để ứng phó với đại dịch Covid-19 tại Thượng Hải là khó khăn và thách thức lớn. Ảnh hưởng của dịch bệnh tại Thượng Hải đã khiến dư luận do ngại cảng Thượng Hải – một cảng container lớn nhất thế giới sẽ bị ảnh hưởng, gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hồng Nhung