Điểm tin quốc tế ngày 8/5: Thế giới phản ứng trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Thế giới phản ứng trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên; Tổng thống Pháp tuyên bố nhậm chức với cam kết về “một hành tinh đáng sống hơn và một nước Pháp mạnh mẽ hơn"; Người dân thủ đô Mexico City vừa tưng bừng tham gia Lễ hội Cinco de Mayo - ngày lễ mừng chiến thắng quân đội Pháp vào năm 1862... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 8/5/2022.

THẾ GIỚI PHẢN ỨNG TRƯỚC VỤ PHÓNG TÊN LỬA CỦA TRIỀU TIÊM

Liên quan đến vụ Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ngay trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, các nước như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã ngay lập tức có phản ứng. Đây là vụ phóng tên lửa liên tiếp thứ 15 của Triều Tiên trong năm nay, khi tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên bế tắc hơn 3 năm qua.

Hội động An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSC) ngay lập tức triệu tập họp khẩn để bàn chi tiết về vụ phóng của Triều Tiên. Giới tình báo Mỹ và Hàn Quốc cũng đang phối hợp để đánh giá tình hình. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho rằng, năng lực công nghệ tên lửa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đang đe dọa an ninh khu vực và quốc tế. 

ÔNG NOBUO KISHI - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản: “Các hành động gần đây của Triều Tiên, bao gồm các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tục là mối đe dọa đối với hòa bình, an ninh của Nhật Bản và khu vực cũng như cộng đồng quốc tế. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hơn nữa, nó còn diễn ra khi thế giới đang tập trung giải quyết tình hình tại Ukraine.”

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết, đang phối hợp với Mỹ về tình hình, đồng thời dự báo Triều Tiên có khả năng thử hạt nhân ngay trong tháng này và sẽ tiếp tục các hành động khiêu khích.

TỔNG THỐNG PHÁP TUYÊN BỐ NHẬM CHỨC

Ông Emmanuel Macron vừa chính thức nhậm chức Tổng thống Pháp nhiệm kỳ thứ 2, với cam kết về “một hành tinh đáng sống hơn và một nước Pháp mạnh mẽ hơn".

Theo truyền thống, 21 phát đại bác đã được bắn lên bầu trời, đánh dấu nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Emmanuel Macron. Đặc biệt, buổi lễ nhậm chức còn có sự tham dự của các thủy thủ đoàn tàu Monge lớn thứ 2 của Hải quân Pháp và được xem là chìa khóa cho khả năng răn đe hạt nhân của Pháp.

Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống Macron đã cam kết hành động vì “một hành tinh đáng sống hơn và một nước Pháp mạnh mẽ hơn”. 

Tổng thống Pháp EMMANUEL MACRON: Tôi ý thức được những thách thức của thời đại chúng ta từ sự trở lại của xung đột ở Châu Âu, đến đại dịch, tình trạng khẩn cấp về khí hậu và các cuộc khủng hoảng khác. Hiếm khi nước Pháp và thế giới lại phải đối mặt với nhiều thách thức như vậy. Thời gian sắp tới cần những hành động kiên quyết của nước Pháp và Châu Âu. Chúng tôi sẽ hành động trước tiên để tránh leo thang hơn nữa cuộc xung đột tại Ukraine, xây dựng một Châu Âu mới hòa bình và một nền tự trị mới trên lục địa của chúng ta.”

Trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 hôm 24/02 vừa qua, ông Macron đã giành chiến thắng với 58,2% số phiếu ủng hộ trước đối thủ đảng cực hữu Marine Le Pen. Ông cũng là Tổng thống tái đắc cử đầu tiên kể từ năm 2002 ở nước Pháp.

MỸ TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH VIÊM GAN LẠ

Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) của Mỹ đang điều tra 109 trường hợp trẻ em mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân, hiện đã có 5 ca tử vong. Căn bệnh này đã xuất hiện tại một số nước và đang được theo dõi sát sao.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ, các nhà khoa học tại Mỹ và thế giới đang nỗ lực xác định nguyên nhân gây bệnh. Giới chức y tế Mỹ cho rằng, các trường hợp mắc bệnh có thể liên quan đến virus adeno và đang tập trung nghiên cứu xác minh giả thuyết này. Các chuyên gia cũng đang xem xét yếu tố môi trường liên quan tới các trường hợp mắc bệnh.

Hồi cuối tháng 4, Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ từng đưa ra cảnh báo y tế yêu cầu giới chức y tế đặc biệt lưu ý về các trường hợp mắc bệnh này và bắt đầu rà soát hồ sơ bệnh án từ ngày 1/10/2021. Ngày 5/5, Panama đã trở thành quốc gia mới nhất thông báo ghi nhận trường hợp viêm gan cấp tính đầu tiên ở trẻ nhỏ.

HOẢ HOẠN NGHIÊM TRỌNG TẠI VÙNG SIBERIA CỦA NGA

Giới chức vùng Siberia của Nga vừa cho biết, một số đám cháy đã bùng phát ở phía Nam của khu vực này, gây ảnh hưởng đến khoảng 200 ngôi nhà và khiến nhiều người thiệt mạng.

Cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết các đám cháy lan rộng ra hơn 16 khu vực, gây thiệt hại về người nhưng chưa rõ con số cụ thể. Trong những năm gần đây, cháy rừng tại Siberia xảy ra với tần suất thường xuyên hơn trước. Các chuyên gia khí tượng Nga nhận định rằng biến đổi khí hậu là một phần nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.

MEXICO: RỰC RỠ LỄ HỘI CINCO DE MAYO

Người dân thủ đô Mexico City vừa tưng bừng tham gia Lễ hội Cinco de Mayo - ngày lễ mừng chiến thắng quân đội Pháp vào năm 1862, đồng thời cũng là ngày hội của âm nhạc, ẩm thực, nhảy múa của quốc gia này.

Tại lễ hội, người dân Mexico diện trang phục truyền thống với khuôn mặt được sơn sặc sỡ, dàn dựng trình diễn màn tái hiện lại chiến thắng của quân đội Mexico trước quân Pháp cách đây 160 năm. Những người lớn tuổi tham gia lễ hội xem đây như những buổi học về lịch sử thành phố dành cho con em họ. Họ nói rằng, buổi lễ giúp đoàn kết người dân khi tất cả cùng hòa mình vào âm nhạc.

Người tham gia lễ hội: “Thật tuyệt vời, chúng tôi hôm nay như được tiếp thêm năng lượng vậy. Và tuyệt vời hơn nữa khi đại dịch COVID-19 đã đi qua để chúng tôi tiếp tục tham gia những lễ hội của mình một cách ý nghĩa hơn”. 

Lễ hội kỷ niệm này đã được duy trì và phát triển trong nhiều thập kỷ, trở thành biểu tượng của sự đoàn kết và lòng yêu nước của người dân Mexico."

Thu Ngoan