Điểm tin quốc tế ngày 21/03: Nga, Ukraine tiến gần tới một thoả thuận

Nga và Ukraine đang tiến gần hơn đến 1 thoả thuận về các vấn đề quan trọng; Biểu tình ở Tây Ban Nha vì giá cả leo thang; Hơn 20 người thương vong trong vụ xả súng tại Arkansas, Mỹ; Malaysia nêu 3 quy định bắt buộc đối với khách du lịch... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 21/03/2022.

Nga, Ukraine tiến gần tới 1 thoả thuận

Nhận định trên được Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sau các cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga và Ukraine trong tuần qua. Ông Ca-vu-so-glu cũng bày tỏ hy vọng Moskva và Kiev sẽ đạt được một lệnh ngừng bắn trong thời gian tới. Là nước có mối quan hệ tốt đẹp với cả Nga và Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực đứng ra làm trung gian hoà giải. Một quan chức cấp cao khác, ông Ibrahim Kalin - người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/3 cũng nhấn mạnh Ankara tin chắc rằng Nga và Ukraine có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Ô tô lao vào lễ hội hóa trang tại Bỉ

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h00 sáng ngày 20/3 theo giờ địa phương, tại làng Strepy-Bracquegnies, miền Nam nước này. Thông tin ban đầu cho biết, chiếc ô tô phóng với tốc độ cao và lao vào đám đông khoảng 150-200 người đang tụ tập để tham dự lễ hội. Bên cạnh 6 người đã tử vong, lực lượng chức năng cho biết có 10 người bị thương rất nặng và khoảng 20 người bị thương ít nghiêm trọng hơn. Cảnh sát đã bắt giữ hai đối tượng điều khiển xe, sinh năm 1988 và 1990 để phục vụ cho việc điều tra. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy đây là hành động khủng.

Biểu tình ở Tây Ban Nha vì giá cả leo thang

Trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về năng lượng, giá xăng dầu tại Tây Ban Nha cũng đạt mức kỷ lục. Lạm phát hiện ở mức 7%, cao nhất trong hơn 3 thập kỷ.

Người biểu tình: “Giá cả tăng cao, khiến người dân chúng tôi không thể đáp ứng được.”

Người biểu tình: “Đây là một vấn đề nghiêm trọng vì rất nhiều người phải đi làm bằng ô tô, giá xăng ngày càng đắt mà lương của chúng tôi vẫn vậy, thậm chí còn thấp hơn trước đây do lạm phát.”

Trong tuần qua, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Italia, Bồ Đào Nha và Hy Lạp nhằm thúc đẩy phản ứng chung đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng, đồng thời dự kiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về vấn đề này vào cuối tháng 3 tới.

Hơn 20 người thương vong trong vụ xả súng tại Arkansas, Mỹ

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 19/3 (theo giờ địa phương), tại một triển lãm ô tô vốn được tổ chức thường niên trong suốt 16 năm qua nhằm gây quỹ hỗ trợ học đường. Hiện chưa rõ số trẻ em bị thương trong vụ việc này, tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của các em hiện ổn định. Cơ quan chức năng bang Arkansas đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Một người đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Trung Quốc phong tỏa thành phố Cát Lâm vì dịch

Theo quy định, 4,5 triệu dân tại thành phố Cát Lâm, thuộc tỉnh Cát Lâm sẽ phải ở trong nhà. Trong ngày hôm qua, Trung Quốc ghi nhận hơn 4.000 ca mắc mới COVID-19 trên cả nước, trong đó 2/3 là ở tỉnh Cát Lâm, giáp ranh với Nga và Triều Tiên. Trước đó, ngày 19/3, thủ phủ tỉnh này là thành phố Trường Xuân cũng đã thông báo siết chặt các biện pháp hạn chế trong 3 ngày. Chỉ nhân viên y tế và nhân viên phòng dịch được phép rời khỏi nhà. Các biện pháp siết chặt phòng dịch tại Trung Quốc được đưa ra sau khi nước này ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do COVID-19 kể từ hơn 1 năm nay vào ngày 19/3 vừa qua.

Malaysia nêu 3 quy định bắt buộc đối với khách du lịch

Thứ nhất, du khách nhập cảnh phải tải ứng dụng kiểm soát COVID-19 của Malaysia xuống điện thoại di động. Thứ hai, cần phải tải kết quả xét nghiệm RT-PCR lên ứng dụng trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành và điền vào các tờ khai trước khi nhập cảnh. Sau khi hoàn thiện tờ khai, du khách sẽ nhận được “Thẻ du lịch” trên ứng dụng và có thể lên máy bay. 2 biện pháp bắt buộc này sẽ giúp tiết kiệm thời gian làm thủ tục nhập cảnh từ 30-45 phút. Quy định thứ ba là, sau khi tới Malaysia, du khách cần phải làm xét nghiệm nhanh COVID-19 trong vòng 24 giờ tại sân bay hoặc tại phòng khám.

Kim Ngọc