Điểm tin quốc tế 9/5: Mỹ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt mới cho Nga

Mỹ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới với Nga; Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi nối lại đối thoại liên Triều, Thượng Hải lùi các kỳ thi, tập trung chống dịch, nhiều chuyến bay nội địa tại Nigeria đã bị gián đoạn do giá nhiên liệu tăng cao ... là những tin quốc tế nổi bật có trong điểm tin quốc tế ngày 9/5.

MỸ ÁP ĐẶT THÊM CÁC LỆNH TRỪNG PHẠT MỚI VỚI NGA

Thông báo từ Nhà Trắng cho biết, lệnh trừng phạt mới sẽ nhằm vào 3 đại truyền hình lớn của Nga, bao gồm truyền hình NTV, Russia-1 và One Russia, 27 quan chức của Gazprombank - ngân hàng hỗ trợ các giao dịch kinh doanh của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga; cấm tất cả các công ty Nga được phép tiếp cận các dịch vụ tư vấn và kế toán của các công ty Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã công bố một loạt các lệnh cấm, hạn chế thị thực đối với 2.500 sĩ quan quân đội Nga và các lực lượng được Nga hậu thuẫn ở Ukraine, đồng thời xác định 8 công ty liên quan đến hàng hải của Nga và bổ sung 69 tàu vào danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ.

KÊU GỌI NỐI LẠI ĐỐI THOẠI LIÊN TRIỀU

Ngày 9/5, Tổng thống Hàn Quốc sắp mãn nhiệm Moon Jae-in đã có bài phát biểu trước khi rời nhiệm sở, kêu gọi nối lại đối thoại liên Triều trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan tới các vụ thử vũ khí của Triều Tiên.

Ông Moon Jae-in nhấn mạnh hòa bình là điều kiện sống còn, là điều kiện để thịnh vượng và bày tỏ hy vọng các nỗ lực phi hạt nhân hóa và thể chế hóa nền hòa bình sẽ được tiếp tục với việc nối lại đối thoại giữa hai miền Triều Tiên. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Moon Jae-in đã 3 lần hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và làm trung gian cho hai cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump. Tuy nhiên, nỗ lực đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên gặp trở ngại sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai không ghi nhận kết quả tích cực.

THƯỢNG HẢI LÙI CÁC KỲ THI, TẬP TRUNG CHỐNG DỊCH

Giới chức thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã quyết định lùi các kỳ thi tuyển sinh trung học và đại học khoảng một tháng so với dự kiến trước đó, trong bối cảnh thành phố này đang bước vào giai đoạn quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19.

Theo kế hoạch mới, kỳ thi tuyển sinh trung học và đại học tại Thượng Hải sẽ được tổ chức vào ngày 7-9/7 và 11-12/7 tới. Thượng Hải cũng quyết định hủy hai hạng mục kiểm tra là bài thực nghiệm vật lý, hóa học và bài thi kỹ năng tiếng Anh của kỳ thi tuyển sinh trung học do khó bố trí công tác phòng, chống dịch cho các buổi thi này. Các chuyên gia dự báo, đến cuối tháng 5, làn sóng lây nhiễm hiện tại ở Thượng Hải có thể sẽ được kiểm soát và thành phố này sẽ dần dần dỡ bỏ phong tỏa.

NIGERIA DỪNG HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG VÌ GIÁ NHIÊN LIỆU TĂNG CAO

Kể từ ngày 9/5, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới quyết định đình chỉ các chuyến bay nội địa cho đến khi có thông báo mới. Nguyên nhân là do giá nhiên liệu hàng không tăng cao.

Nhiều chuyến bay nội địa tại Nigeria đã bị gián đoạn kể từ tháng 3/2022 do nhiên liệu khan hiếm, hoạt động kinh doanh không có lãi. 23 hãng hàng không của Nigeria cho biết họ đã trợ giá cho các chuyến bay trong 4 tháng qua và không còn chịu nổi chi phí sau khi giá nhiên liệu hàng không tăng hơn gấp ba lần, đạt mức 1,68 USD/lít. Nhiên liệu máy bay chiếm tỷ trọng đáng kể trong chi phí đầu vào của các hãng hàng không. Nhiều nhà khai thác tại Nigeria đang vướng vào tình thế khó, khi tăng giá quá nhiều sẽ làm giảm số lượng khách hàng mà vẫn không bù đắp được chi phí.

Nigeria sản xuất 1,4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số này được lọc và chế biến. Việc phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhập khẩu nhiên liệu khiến thị trường nội địa tại Nigeria dễ bị gián đoạn. Giá nhiên liệu tăng cao cũng đã gây ra tình trạng mất điện kéo dài tại Nigeria trong những tuần gần đây./.

Kim Ngọc