Nga thông báo ngừng bắn nhằm sơ tán dân thường ở Mariupol; Iran kêu gọi một cuộc đàm phán hạt nhân mới; Thủ tướng Pháp sẽ đệ đơn từ chức trong tuần này; Nhật Bản điều tra nguyên nhân tàu chìm; Cụ già cao tuổi nhất thế giới qua đời... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 26/4/2022.
Nga thông báo ngừng bắn nhằm sơ tán dân thường ở Mariupol
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, binh sĩ nước này sẽ đơn phương ngừng bắn để cho phép dân thường rời khỏi nhà máy cán thép Azovstal tại thành phố cảng Mariupol của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, từ 14h00 giờ địa phương (tức 18h00 giờ Hà Nội) ngày 25/4, quân đội Nga sẽ rút các đơn vị đến một khoảng cách an toàn để đảm bảo sơ tán dân thường tại Azovstal, tất cả dân thường đang mắc kẹt tại nhà máy có thể rời đi theo bất cứ con đường nào họ chọn. Thành phố Mariupol đã gần như thuộc quyền kiểm soát của các lực lượng Nga, ngoại trừ nhà máy thép Azovstal, nơi các binh sĩ cuối cùng của Ukraine tại thành phố này đang ẩn náu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sẵn sàng ngừng bắn khu vực nhà máy Azovstal nếu các binh sĩ Ukraine tại đây hạ vũ khí.
Iran kêu gọi một cuộc đàm phán hạt nhân mới
Iran kêu gọi tổ chức "càng sớm càng tốt" một cuộc đàm phán mới trong khuôn khổ các cuộc đàm phán ở Viên (Áo) nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).
Theo đó, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, cần phải tổ chức một cuộc đàm phán trực tiếp "ngay khi có thể". Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đàm phán mới chưa được ấn định, song việc tổ chức một cuộc đàm phán tiếp theo nằm trong chương trình nghị sự. Cũng theo Bộ này, các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành thông qua điều phối viên của cuộc đàm phán Vienna. Mục đích chính của các vòng đàm phán tại Viên là để đưa Mỹ trở lại thỏa thuận, trong đó có việc thuyết phục Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Tehran và ngược lại, đưa Iran trở lại tuân thủ các cam kết. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng khi Mỹ và Iran tiếp tục đổ lỗi cho nhau gây đình trệ.
Thủ tướng Pháp sẽ đệ đơn từ chức trong tuần này
Ngay sau chiến thắng của đương kim Tổng thống Emmanuel Macron tại cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022, Thủ tướng Pháp Jean Castex sẽ đệ đơn từ chức của ông và toàn bộ chính phủ Pháp trong tuần này, mở đường cho ông Macron chỉ định một chính phủ mới cho nhiệm kỳ 2.
Trước đó, Thủ tướng Jean Castex đã tuyên bố, bất kể kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Pháp ra sao, ông cũng sẽ đệ đơn từ chức của cá nhân ông và toàn bộ chính phủ Pháp lên Tổng thống Emmanuel Macron. Bởi theo ông, đây là một truyền thống chính trị cần được tôn trọng và việc này sẽ giúp cho Tổng thống Pháp tạo dựng một đội ngũ mới với động lực lớn hơn cho nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, theo đề nghị của ông Macron, Thủ tướng Jean Castex sẽ tiếp tục đảm nhiệm công việc cho đến ít nhất là hết tuần này hoặc sau ngày 27/4, thời điểm Hội đồng Hiến pháp Pháp công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022. Muộn nhất là đến ngày 2/5, ông Jean Castex và chính phủ Pháp sẽ từ chức.
Nhật Bản điều tra nguyên nhân tàu chìm
Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đang tiến hành điều tra và kiểm toán đặc biệt đối với công ty điều hành tàu Kazu 1, con tàu bị chìm ở ngoài khơi bán đảo Shiretoko ngày 23/4.
Động thái của giới chức Nhật Bản nhằm điều tra xem công ty này có điều hành tàu Kazu 1 theo đúng luật và thực hiện bảo dưỡng tàu đúng quy trình hay không. Con tàu đã mất tích vào ngày 23/4, vài giờ sau khi khởi hành chuyến tham quan bán đảo Shiretoko. Phương tiện truyền thông cho biết, công ty điều hành tàu đã gọi điện để báo rằng, Kazu 1 đang ở trên mặt nước và nằm nghiêng một góc 30 độ, ngay trước khi mất liên lạc. Khi gặp tai nạn, tàu đang chở 26 hành khách và thủy thủ đoàn, trong đó có 2 trẻ em. Sáng 25/4, Nhật Bản xác nhận thêm một trường hợp tử vong là bé gái 3 tuổi, khiến tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tăng lên 11 người và vẫn đang tìm kiếm 15 người còn lại.
Cụ già cao tuổi nhất thế giới qua đời
Cụ bà Kane Tanaka sinh ngày 2/1/1903. Đây cũng là năm mà anh em nhà Wright lần đầu tiên thử nghiệm thành công máy bay và Marie Curie trở thành nhà nữ khoa học đầu tiên được trao giải thưởng Nobel. Cụ đã trải qua một số triều đại của Nhật Bản bao gồm Meiji, Taisho, Showa, Heisei và Reiwa. Khi còn khỏe mạnh, cụ từng có kế hoạch đi xe lăn và tham gia lễ rước đuốc Olympic Tokyo 2021, song đại dịch Covid-19 đã khiến mong ước này của cụ không thể thành hiện thực. Sinh thời, cụ bà Tanaka duy trì lối sống lành mạnh, dậy từ 6h sáng và tập thể dục, buổi chiều cụ dành nhiều thời gian giải Toán và luyện thư pháp. Về sở thích ăn uống, cụ thích uống soda và ăn sôcôla.
Tháng 3/2019, cụ Tanaka được sách kỷ lục Guinness công nhận là cụ bà cao tuổi nhất thế giới khi ở tuổi 116. Bước sang tuổi 117 được 261 ngày vào tháng 9/2020, bà còn trở thành người lớn tuổi nhất từng được ghi nhận tại Nhật Bản.