Điểm tin quốc tế 25/4: Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn tại Mariupol (Ukraine)

Ngừng giao tranh tai Mariupol nhân ngày Lễ phục sinh chính thống 24/4; Nhật Bản chìm tàu du lịch, ít nhất 10 người thiệt mạng; Nigeria nổ cơ sở lọc dầu trái phép khiến hơn 100 người thiệt mạng; Thái Lan đặt mục tiêu chấm dứt đại dịch trước tháng 7/2022,... là những tin tức từ cụm tin quốc tế đáng chú ý ngày 25/4/2022.

LIÊN HỢP QUỐC KÊU GỌI NGỪNG BẮN TẠI MARIUPOL (UKRAINE)

Theo ông Amin Awad, điều phối viên chuyên trách của Liên Hợp Quốc, hàng chục nghìn người, có cả phụ nữ, trẻ em và người già, vẫn đang ở Mariupol. Do đó, các bên cần tạm dừng giao tranh ngay lập tức để sơ tán những người này một cách an toàn ngay trong ngày 24/4 hoặc muộn nhất là 25/4. Điều phối viên Awad kêu gọi các bên tận dụng cơ hội ngày Lễ phục sinh chính thống (24/4), được kỷ niệm bởi người dân ở cả Ukraine và Nga, để dừng các hoạt động giao tranh. Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng đã kêu gọi các bên ngừng giao tranh nhân ngày Lễ phục sinh chính thống.

NHẬT BẢN: CHÌM TÀU DU LỊCH, ÍT NHẤT 10 NGƯỜI THIỆT MẠNG

Con tàu chở 26 người, bao gồm 2 thành viên thủy thủ đoàn, đã mất liên lạc với đất liền từ ngày 23/4 khi đang trên hành trình khám phá bán đảo Shiretoko, điểm du lịch nổi tiếng với thiên nhiên nguyên sơ và hệ động vật hoang dã phong phú. Vài giờ sau khi tàu phát tín hiệu gặp nạn, các trực thăng và tàu cứu hộ đã được huy động đến vùng biển này để tham gia nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Hiện máy bay và tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cứu nạn 16 người còn mất tích. Nhiều khả năng tàu đã bị chìm do thời tiết xấu. Chương trình du lịch của tàu diễn ra trong điều kiện gió mạnh và sóng cao khiến nhiều tàu thuyền đánh cá trong khu vực phải quay đầu về bờ.

NIGERIA: NỔ CƠ SỞ LỌC DẦU TRÁI PHÉP, HƠN 100 NGƯỜI THIỆT MẠNG

Ủy viên phụ trách tài nguyên dầu mỏ của bang Rivers cho biết, đám cháy bùng phát tại một cơ sở tích trữ dầu trái phép. Có hơn 100 nạn nhân, trong đó một số trường hợp không thể nhận diện được thi thể. Tình trạng thất nghiệp và nghèo đói ở đồng bằng sông Niger đã khiến hoạt động tinh chế dầu thô bất hợp pháp trở thành một ngành kinh doanh hấp dẫn, bất chấp những nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Dầu thô được rút từ đường ống của các công ty dầu lớn và được tinh lọc rồi chứa trong các thùng thô sơ. Quy trình nguy hiểm này đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn chết người và làm ô nhiễm môi trường.

THÁI LAN ĐẶT MỤC TIÊU CHẤM DỨT ĐẠI DỊCH TRƯỚC THÁNG 7/2022

Các tỉnh ở Thái Lan sẽ chuyển sang giai đoạn Covid-19 là bệnh đặc hữu khi tỷ lệ tử vong giảm xuống dưới 0,1% các ca nhiễm trong 2 tuần liên tiếp. Thái Lan đặt ra lộ trình 3 điểm để chuyển đổi Covid-19 sang bệnh đặc hữu. Thứ nhất, công chúng tiếp cận điều trị dễ dàng, hiệu quả với tỷ lệ tử vong thấp hơn 0,1%. Thứ hai, hơn 60% dân số được tiêm nhắc lại. Và thứ ba là xây dựng nhận thức của cộng đồng về cách chuyển Covid-19 từ đại dịch sang bệnh đặc hữu một cách an toàn. Thái Lan cũng đang tăng cường xét nghiệm Covid-19 hàng ngày và đẩy mạnh tiêm chủng để có thể tuyên bố Covid-19 là bệnh đặc hữu vào tháng 7 tới.

Kim Ngọc