• 2502 lượt xem
  • 14:55 14/04/2022
  • Xã hội

Điểm mù giao thông: Gặp nạn vì phụ kiện chống nắng

Mùa hè, áo chống nắng trở thành vật "bất ly thân" của nhiều chị em phụ nữ khi ra đường. Tuy nhiên, cũng chính những vật bất ly thân này nhiều khi lại trở thành tác nhân gây tai nạn đáng tiếc cho chị em khi tham gia giao thông.

Chỉ có may mắn mới có thể giữ cho đôi bạn trẻ trong tình huống chúng ta vừa chứng kiến không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Nhìn cô gái lồm ngồm bò ra khỏi bánh xe ô tô mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Khi xe ô tô đánh lái để rẽ trái, do người điều khiển xe máy không chú ý quan sát bị bất ngờ với tình huống nên phanh gấp, chiếc xe loạng choạng ngã lê trên đuòng trước khi lao vào phần đầu xe khách. Người bạn gái bị hất văng vào gầm xe nhưng may mắn tài xế đã kịp phanh để không nghiến qua người. Đây có lẽ là một trong những tình huống tiêu biểu cho việc người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, mất tập trung nên đã không xử lý an toàn khi xảy ra tình huống bất ngờ. Một trong những lý do phổ biến gây ra tai nạn giao thông là chạy quá tốc độ, đặc biệt tại những khu vực ngã tư, ngã ba những đoạn đường có khúc cua, ngã rẽ. Với việc giảm tốc độ, người điều khiển sẽ có thời gian quan sát cũng như xử lý các biến cố bất ngờ. Bên cạnh đó, những người điều khiển phương tiện muốn chuyển hướng cũng cần giảm tốc độ quan sát, bật đèn tín hiệu và nếu cần thiết thì phải bấm còi hoặc nháy đèn để báo hiệu cho những phương tiện đi hướng khác biết.

 Không chỉ khi chở theo sau là bạn gái mà bất cứ người thân nào thì các tay lái cũng nên chú ý phòng ngừa những tai nạn bất ngờ vì đôi khi va chạm, tai nạn thường đến theo cách khó hiểu và bất ngờ nhất. Một nam thanh niên có lẽ chở theo bạn gái khi qua ngã 3 có lẽ xe bị chết máy nên đã dừng lại một lúc tuy nhiên, khi khởi động lại xe và tăng ga thì cô bạn gái đã ngã nhào xuống đường một cách đầy hài hước. Không biết sau cú ngã này thì thanh niên của chúng ta mất bao nhiều thời gian để xin lỗi bạn gái nhưng kiểu “xe đi người ở lại” như vậy thì quả thật khá đáng trách. Để tránh những tình huống tương tự có thể xảy ra, mọi người nên chú ý đến việc tăng tốc đột ngột. Vì chỉ người cầm lái mới có thể cảm nhận được tốc độ của chiếc xe khi vặn ga còn người phía sau hoàn toàn bị động. Với những chiếc xe máy nếu có thể hãy gắn thêm baga phía sau để có thể cầm, nắm ở những cung đường gập ghềnh, hay tăng tốc bất ngờ.

Thời tiết đã dần chuyển sang mùa hè và đây cũng là lúc mà nhiều chị em phụ nữ xuống đường với đủ các loại phụ kiện như khẩu trang, áo chống nắng…Nhưng nếu không cẩn thận thì chính những phụ kiện này sẽ là nguyên nhân gây ra tai nạn. Đang di chuyển bình thường thì người phụ nữ này đã bị ngã xuống đường mà nguyên nhân chính là áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe máy. Một tình huống tưởng như đơn giản nhưng lại khiến nạn nhân gặp chấn thương khá nặng, không thể ngồi dậy ngay được sau tình huống tai nạn do chính mình gây ra. Không chỉ áo chống nắng mà nhiều phụ nữ đội mũ rồi bịt khẩu trang kín mít khi tham gia giao thông, nhiều lúc muốn sang đường, chuyển hướng thì những thứ phụ kiện này làm giảm tầm quan sát gây ra tai nạn.  

Một trong những yếu tố giúp mọi người tham gia giao thông an toàn đó là sự thoải mái của trang phục. Cần chọn các loại trang phục, phụ kiện gọn gàng, tránh trang phục rộng lòe xòe, tăng nguy cơ bị vướng vào bánh xe. Đẹp thì ai cũng muốn nhưng chị em cần đặt an toàn cho mình và người khác lên trên hết./.

Lê Huy