Tự nguyện xin tinh giản biên chế: Chỉ giảm những người “tinh”?; Bộ GTVT đề xuất kiểm định ô tô: bất ngờ... thay đổi 180 độ; Thời hạn sở hữu chung cư: Đừng đẩy khó về dân; Đổi mới thi cử: Kỳ thi quốc gia có còn cần thiết? ... là những tin tức đáng chú ý trên các mặt báo sáng 17/3/2023.
TỰ NGUYỆN XIN TINH GIẢN BIÊN CHẾ: CHỈ GIẢM NHỮNG NGƯỜI “TINH”?
Bộ Nội vụ vừa trình Dự thảo Nghị định về Chính sách tinh giản biên chế với công chức, viên chức. Nếu được thông qua, các cán bộ dôi dư sau sát nhập mà “tự nguyện” xin giảm biên chế sẽ nhận được một khoản trợ cấp lên tới 200 triệu đồng. Xung quanh vấn đề này cũng ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bài viết trên báo Nông thôn ngày nay.
Báo Nông thôn ngày nay trích ý kiến của một số chuyên gia cho rằng, Có những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện muốn nghỉ hưu, thôi việc nhưng lại không thuộc đối tượng tinh giản biên chế nên họ lựa chọn làm việc với hiệu quả không cao để “được” đánh giá xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ để thực hiện tinh giản biên chế. Thực trạng như vậy vừa gây ảnh hưởng đến tính hiệu quả của hoạt động công vụ, vừa gây lãng phí ngân sách nhà nước và mục đích tinh giản biên chế không đạt... Vì chỉ giảm được người “tinh” trong khi đó, người có năng lực yếu kém lại không giảm được. Hiện Dự thảo nghị định tinh giản biên chế đưa ra 2 phương án hỗ trợ với người được tinh giản.
BỘ GTVT ĐỀ XUẤT KIỂM ĐỊNH Ô TÔ: BẤT NGỜ... THAY ĐỔI 180 ĐỘ
Từng khẳng định kiểm định ô tô theo chu kỳ kilomet(km) là không phù hợp, nhưng Bộ GTVT lại vừa bất ngờ lấy lại đề xuất này như một giải pháp cho vấn đề đăng kiểm hiện nay. Bài viết trên báo Kinh tế và đô thị.
Đã từng có nhiều đề xuất về việc nên đăng kiểm ô tô theo quãng đường. Nhưng đại diện Bộ Giao thông vận tải cũng từng lo ngại “có thể can thiệp được vào đồng hồ công tơ mét”. Báo Kinh tế và đô thị trích dẫn một số ý kiến cho rằng, Trong kỹ thuật xe hơi, độ an toàn không mất đi ngay khi hết hạn kiểm định một ngày, một tuần hay một tháng. Nhưng phải đưa ra quy định để chủ xe được khuyến khích kiểm định đúng hạn. Cần phải thay đổi tư duy về chất lượng xe, an toàn xe lỗi thời. Chúng ta phải tiếp thu công nghệ mới, tư duy mới để đem lại lợi ích, giảm chi phí xã hội. Có lẽ, phải đặt niềm tin vào người dân và cũng có đầy đủ phương tiện kỹ thuật, đủ chế tài pháp luật để “kiểm định” niềm tin ấy. Chứ không thể vì một nguy cơ “ăn gian” hoặc có, hoặc không thể xảy ra mà để tình trạng đăng kiểm quá dày, quá bất hợp lý như thế tồn tại mãi.
THỜI HẠN SỞ HỮU CHUNG CƯ: ĐỪNG ĐẨY KHÓ VỀ DÂN
Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật nhà ở (sửa đổi), trong đó quy định về quyền sở hữu nhà chung cư đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Báo điện tử VnExpress, Báo Tuổi trẻ có bài viết về vấn đề này.
Có thể hiểu, cơ quan soạn thảo dự án Luật nhà ở (sửa đổi) muốn đưa ra giải pháp quy định "khống chế" quyền sở hữu gắn với thời hạn sử dụng nhà chung cư để "phá băng" những khó khăn khi chung cư xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, giải pháp này gây khó cho người dân, vì vậy sẽ rất dễ gặp phản ứng khi nhà nước can thiệp hành chính vào quyền sở hữu hợp pháp của người dân. Theo báo Tuổi trẻ, Dù chung cư được đánh giá xuống cấp nghiêm trọng nhưng phải chọn được chủ đầu tư mới có phương án bồi thường, di dời người dân ra. Đồng nghĩa, nếu không tìm được nhà đầu tư sẽ không di dời được người dân ra khỏi chung cư. Để giải quyết vướng mắc này, cơ quan quản lý chỉ cần tách bạch việc di dời người dân và lựa chọn chủ đầu tư. Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM Lê Hoàng Châu gợi ý, cơ quan nhà nước cần quy định cụ thể chức năng, thời gian cơ quan chức năng tiến hành thẩm định chất lượng công trình chung cư.
ĐỔI MỚI THI CỬ: KỲ THI QUỐC GIA CÓ CÒN CẦN THIẾT?
Thời điểm này, học sinh lớp 12 đang bị tăng áp lực thi cử bởi các trường đại học dần có xu hướng giảm chỉ tiêu tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT và tăng mạnh chỉ tiêu xét tuyển bằng các kỳ thi riêng. Với thực tế này, báo đại đoàn kết đặt câu hỏi, liệu kỳ thi quốc gia có còn cần thiết hay không?
Theo Báo đại đoàn kết, Việc tổ chức các kỳ thi riêng được đánh giá là mở thêm cơ hội vào đại học cho thí sinh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng xu hướng này đang làm tăng áp lực thi cử cho các em bởi trong đó có không ít học sinh lớp 12 phải gánh áp lực của ít nhất 2 kỳ thi, gồm: thi tốt nghiệp THPT và thi đánh giá năng lực hoặc tư duy của một trường đại học. Việc các trường đại học có xu hướng giảm dần lệ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển khiến nhiều người hoài nghi về chất lượng đầu vào bằng phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT. Câu hỏi về nên duy trì hay không kỳ thi tốt nghiệp THPT tiếp tục được đặt ra.