Phát hiện ca nghi mắc đậu mùa khỉ đầu tiên: Chủ động biện pháp ứng phó; Bắt tay làm vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; Thị trường hàng hoá phục hồi tích cực, nhu cầu mua sắm gia tăng; Quyết liệt triển khai phòng chống sốt xuất huyết ... là những tin tức đáng chú ý trên các mặt báo sáng 4/10/2022.
PHÁT HIỆN CA NGHI MẮC ĐẬU MÙA KHỈ ĐẦU TIÊN: CHỦ ĐỘNG BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ
Việt Nam đã phát hiện ca nghi mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh thông qua giám sát dịch tễ. Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần bình tĩnh, không quá lo lắng. Để phòng chống dịch đậu mùa khỉ, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Thông tin đăng tải trên trang nhất báo Kinh tế và đô thị số ra sáng nay.
Đề cập đến vấn đề này, cố vấn cấp cao của Bộ Y tế cho rằng Việc xuất hiện ca mắc đậu mùa khỉ tại Việt Nam là điều hoàn toàn có thể xảy ra, “không có gì bất ngờ” khi đã mở cửa giao lưu đi lại giữa các nước. Và nếu đó là ca bệnh nhập cảnh đã được phát hiện và cách ly thì nguy cơ lây lan không cao. Nên người dân không quá lo ngại bởi vừa qua một số nước châu á cũng đã ghi nhận một vài ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nhưng không bùng lên thành dịch. Quan trọng nhất hiện nay đối với các địa phương là phải tăng cường công tác giám sát tại các cửa khẩu cũng như địa phương. BộY tế khuyến cáo người dân che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp; rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau khi ho, hắt hơi. Không khạc nhổ bừa bãi, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay.
BẮT TAY LÀM VÙNG NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Còn trên trang nhất báo Nông thôn ngày nay đưa tin, Để giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, Bộ NNPTNT, các doanh nghiệp nhấn mạnh cần xây dựng các vùng trồng nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi; tận dụng tốt nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp để chế biến thức ăn chăn nuôi.
Theo số liệu thống kê trong 8 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc nước ta đạt trên 3,65 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2021. Các mặt hàng chính doanh nghiệp nhập khẩu là ngô, đậu tương, trong đó riêng khô đậu tương đã nhập về 3,32 triệu tấn, trị giá 1,85 tỷ USD. Trong khi đó, Việt Nam được đánh giá là có nhiều nơi có thể xây dựng, phát triển các vùng trồng ngô, sắn hoặc các cây trồng khác để làm nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi. Và hiện nay, nhu cầu ngô nguyên liệu thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày thiếu hụt do ngô ngoài là thức ăn cho người, thức ăn chăn nuôi, còn được sử dụng làm xăng sinh học. Cùng với biến đổi khí hậu, nguồn cung ngô nguyên liệu của thế giới đã đến ngưỡng tối đa. Các chuyên gia nhận định, đã đến lúc cần nhìn nhận lại chiến lược phát triển thức ăn chăn nuôi nói chung và nguyên liệu ngô nói riêng để có thể đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm, giảm phụ thuộc vào nguồn cung ngô nguyên liệu, tạo việc làm cho nông dân.
THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ PHỤC HỒI TÍCH CỰC, NHU CẦU MUA SẮM GIA TĂNG
Trong 9 tháng năm 2022, thị trường hàng hóa phục hồi tích cực, nhu cầu mua sắm gia tăng. Từ nay đến cuối năm, Bộ Công thương sẽ đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là dịp lễ, Tết Nguyên Đán. Thông tin đăng tải trên báo Công thương.
Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 21% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ giảm 5%), trong đó, quý I tăng 5%, quý II tăng 20,1% và quý III tăng 41,7%. Từ nay đến cuối năm, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, Tết để không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Đối với mặt hàng xăng dầu, trên cơ sở đánh giá khả năng cung cấp từ nguồn sản xuất trong nước, Bộ Công Thương sẽ có kịch bản điều hành cụ thể nhằm bảo đảm nguồn cungxăng dầu cho thị trường trong nước, kết hợp chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động nguồn hàng, thực hiện nghiêm túc phương án nhập khẩu bổ sung đã được phân giao để bù đắp nguồn hàng thiếu hụt, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu.
QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT
Sốt xuất huyết vẫn đang là một trong những nỗi lo lớn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc với những diễn biến phức tạp trong những ngày qua. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), thời tiết diễn biến phức tạp và năm nay là chu kỳ dịch bệnh sốt xuất huyết, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội đang có xu hướng gia tăng.
Nhận định về tinh hình dịch sốt xuất huyết (SXH), Dịch sốt xuất huyết đang tăng mạnh tại Hà Nội, thời tiết mưa nhiều càng tạo điều kiện cho muỗi gây bệnh sinh sôi, phát triển. Dự đoán năm nay SXH bùng thành dịch lớn, tập trung vào cuối tháng 10 đến tháng 11 sẽ là “đỉnh” dịch của Hà Nội. Nếu kèm theo đồng nhiễm virus SARS-CoV-2, cúm, Adenovirus, các dịch bệnh mới nổi, tái nổi thì nguy cơ tăng nặng cao. Để phòng, chống SXH, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế đã yêu cầu ngành Y tế các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống SXH trên địa bàn. Theo đó, Hà Nội và TPHCM cần đẩy mạnh, chú trọng hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch SXH nhằm hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong trên địa bàn.