Trung Quốc khuyến cáo các hãng hàng không tránh bay gần Đài Loan; Thượng viện Mỹ thông qua việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO; Tàu chở ngũ cốc Ukraine vượt qua kiểm tra ở Thổ Nhĩ Kỳ; 110 khách du lịch Thái Lan bị Hàn Quốc từ chối nhập cảnh; Lạm phát tại Thổ Nhĩ Kỳ lên gần 80% và những tác động ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trên các mặt báo trưa 8/4/2022.
TRUNG QUỐC KHUYẾN CÁO CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG TRÁNH BAY GẦN ĐÀI LOAN
Trung Quốc vừa đưa ra khuyến cáo các hãng hàng không tránh bay trong không phận xung quanh vùng lãnh thổ Đài Loan, giữa bối cảnh Bắc Kinh đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự, bao gồm cả tập trận bắn đạn thật, quanh hòn đảo này. Thông tin trên trang Business Insider.
Theo đó, giới chức Trung Quốc đã chỉ định sáu khu vực không phận là “vùng nguy hiểm” đối với các hãng hàng không. Hiện các hãng hàng không đang theo dõi sát tình hình trong khu vực. Trong khi đó, Korean Air cho biết đang có kế hoạch định vị lại một số tuyến bay đến Nam Á để tránh không phận Đài Loan trong vài ngày tới. Riêng trong hôm qua, hơn 30 chuyến bay từ Sân bay Quốc tế Đào Viên của Đài Loan đã bị hủy. 40 chuyến bay khác dự kiến khởi hành trong hôm này cũng đã bị hủy.
THƯỢNG VIỆN MỸ THÔNG QUA VIỆC PHẦN LAN VÀ THỤY ĐIỂN GIA NHẬP NATO
Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua dự luật phê chuẩn việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), qua đó ủng hộ mạnh mẽ cho việc mở rộng liên minh này.
Với với 95 phiếu ủng hộ và 1 phiếu chống, CNN đã gọi cuộc bỏ phiếu là bước đi lịch sử nhằm củng cố sức mạnh của NATO trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cũng khẳng định, việc kết nạp Thụy Điển và Phần Lan vào NATO sẽ "giúp củng cố liên minh quân sự thành công nhất trong lịch sử nhân loại." Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ngay sau khi Thượng viện phê chuẩn các nghị định thư gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan, "bước tiếp theo trong quy trình phê chuẩn là Tổng thống sẽ ký một văn kiện phê chuẩn".
TÀU CHỞ NGŨ CỐC UKRAINE VƯỢT QUA KIỂM TRA Ở THỔ NHĨ KỲ
Trang mạng Al Jazeera đưa tin, con tàu chở ngũ cốc đầu tiên của Ukraine, kể từ khi xung đột nổ ra cách đây 5 tháng, đã vượt qua cuộc kiểm tra ở Istanbul, được thông quan để đi tiếp đến Li-băng.
Theo đó, một nhóm gồm 20 thanh sát viên từ Nga, Ukraine, Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc kiểm tra bắt buộc kéo dài 90 phút, nhằm đảm bảo rằng tàu không mang vũ khí và các hàng hoá cấm khác, mà chỉ chở ngũ cốc, phân bón hoặc các mặt hàng thực phẩm liên quan, theo thoả thuận đã đạt được. Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra, còn tàu Razoni, dài gần 190 mét, chở hơn 26.000 tấn ngô, sẽ tiếp tục hành trình của mình và sẽ đến bờ biển Li-băng trong những ngày tới.
110 KHÁCH DU LỊCH THÁI LAN BỊ HÀN QUỐC TỪ CHỐI NHẬP CẢNH
110 du khách Thái Lan đã bị từ chối nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không rõ lý do sau khi hạ cánh xuống sân bay ở đảo Jeju vào đầu tuần này.
Theo tờ Korea Times, trong số 184 công dân Thái Lan từ Bangkok đến sân bay quốc tế Jeju vào sáng thứ 2/8, 125 người phải trải qua cuộc kiểm tra lại để được nhập cảnh, trong số đó, 110 người đã bị từ chối nhập cảnh và phải bay về nước vào tối cùng ngày. Đây là trường hợp rất hiếm xảy ra tại Hàn Quốc khi có tới hơn 100 khách du lịch trên một chuyến bay bị từ chối nhập cảnh. Hiện giới chức địa phương vẫn chưa đưa ra lý do rõ ràng cho hành động này.
LẠM PHÁT TẠI THỔ NHĨ KỲ LÊN GẦN 80% VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG
Theo dữ liệu thống kê mới nhất, tỷ lệ lạm phát chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên gần 80% vào tháng 7. Đây được xem là mức lạm phát cao nhất trong 24 năm qua do các chính sách kinh tế của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã đẩy chi phí sinh hoạt tăng cao. Điều này được dự báo sẽ gây ra những tác động khôn lường tới đời sống của người dân và nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Báo chí quốc tế đã có một số phân tích xung quanh vấn đề này.
Trong bài viết với tiêu đề “Lạm phát Thổ Nhĩ Kỳ chạm mức 80% vào tháng 7 và vẫn chưa đạt đỉnh”, Bloomberg cho hay, lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng tốc trở lại và sẽ mất vài tháng nữa mới đạt đỉnh, thậm chí có thể tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998, trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương nước này tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng.
Istanbul, thành phố đông dân nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, đã chứng kiến giá tiêu dùng tăng hơn 99% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù nhiều nước đang đương đầu với mức lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một trường hợp gây chú ý, bên cạnh những quốc gia có mức lạm phát kỷ lục như Zimbabwe, Venezuela và Lebanon – nơi tốc độ tăng giá đã vượt quá mức 3 con số.
Theo giới phân tích, chính sách siêu lỏng lẻo của Thổ Nhĩ Kỳ đi ngược lại với xu hướng thắt chặt tiền tệ toàn cầu quyết liệt nhất kể từ thập niên 1980 để chống lại lạm phát. Nếu điều chỉnh theo lạm phát, lãi suất thực của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay đang ở mức sâu dưới 0%.
Cũng phân tích về vấn đề này, hãng tin Reuters cho rằng, nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do chính sách kinh tế của tổng thống Erdogan, cuộc xung đột Nga-Ukraine, và sự sụt giảm liên tục của đồng lira. Đồng tiền này đã suy yếu 44% so với đồng đô la vào năm ngoái và tiếp tục giảm 27% trong năm nay. Tuy nhiên, chính quyền của tổng thống Erdogan lạc quan rằng, lạm phát sẽ giảm xuống mức "thích hợp" vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau.