Điểm báo quốc tế trưa 26/12: Trung Quốc diễn tập tại eo biển Đài Loan

Trung Quốc diễn tập tại eo biển Đài Loan; Trung Quốc diễn tập tại eo biển Đài Loan; Mỹ cáo buộc Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga... là những tin quốc tế đáng chú ý trưa 26/12.

TRUNG QUỐC DIỄN TẬP TẠI EO BIỂN ĐÀI LOAN

Mở đầu phần điểm báo là thông tin từ tờ Strait Times về cuộc tập trận tại eo biển Đài Loan do quân đội Trung Quốc tiến hành.

Bộ Tư lệnh miền Đông Quân đội Trung Quốc cho biết, hải quân và không quân nước này đã tiến hành các hoạt động tuần tra và diễn tập đạn thật xung quanh khu vực eo biển Đài Loan nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực. Cơ quan này cũng khẳng định đây là phản ứng cần thiết trong bối cảnh các Mỹ và Đài Loan có các động thái leo thang căng thẳng. Đài Loan đã bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực.

MỨC TÍN NHIỆM CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT XUỐNG THẤP KỶ LỤC

Tỷ lệ ủng hộ với nội các của Thủ tướng Nhật Bản đạt mức thấp nhất từ trước tới nay, sau một loạt các chính sách tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Khảo sát do tờ Nikkei Asia thực hiện cho thấy, mức độ tín nhiệm của người dân Nhật Bản đối với nội các của Thủ tướng Fumio Kishida đã xuống mức 35%, giảm 2 điểm so với con số thống kê trước đó trong tháng 11/2022. Đa số người bỏ phiếu không tín nhiệm cho rằng các đường lối chính sách của chính phủ đang cho thấy sự thiếu hiệu quả, đặc biệt nhiều quan điểm cho rằng lời giải thích cho việc tăng thuế phục vụ quốc phòng là không thỏa đáng.

MỸ CÁO BUỘC TRIỀU TIÊN CHUYỂN VŨ KHÍ CHO NGA

Tờ Independent đưa tin về việc Mỹ cáo buộc Triều Tiên cung cấp khí tài cho các lực lượng đánh thuê của Nga tại Ukraine.

Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby khẳng định, Triều Tiên đã chuyển giao các vũ khí bộ binh và tên lửa cho công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga. Tuy nhiên, ông Kirby cho biết, các trang bị Wagner nhận được từ Bình Nhưỡng không có khả năng thay đổi cục diện chiến sự, song cũng bày tỏ quan ngại Triều Tiên sẽ tiếp tục đẩy mạnh cung cấp khí tài cho các lực lượng Nga. Triều Tiên và Wagner đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc trên.

BÃO TUYẾT TẠI MỸ KHIẾN 28 NGƯỜI THIỆT MẠNG

Bão tuyết đã bao trùm hầu hết các khu vực tại Bắc Mỹ, ảnh hưởng tới mùa nghỉ lễ giáng sinh năm nay.

Tờ The Guardian đưa tin, 28 người đã tử vong do thời tiết lạnh giá tại Mỹ. Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã đưa ra cảnh báo yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài, giữ ấm và sử dụng các dụng cụ chống tuyết cho các phương tiện di chuyển. Tính đến ngày 25/12, 60% dân số Mỹ được yêu cầu cảnh giác với hình thái khí hậu cực đoan.

TÁC ĐỘNG CỦA BÁO CÁO VỀ VỤ BẠO LOẠN TẠI ĐỒI CAPITOL  

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý, sau khi Ủy ban điều tra Hạ viện công bố báo cáo về sự cố bạo loạn tại đồi Capitol hồi tháng 1/2021. Báo chí thế giới đã có các bài phân tích tác động của bản cáo trạng và khả năng tái cử của cựu tổng thống.

Trong bài viết với nhan đề: “Bản báo cáo về vụ 6 tháng 1 và phép thử đối với người dân Mỹ” trên trang CNN, tác giả bài viết nhận định việc đánh giá vụ việc đơn thuần chỉ là một vụ bạo loạn thông thường sẽ là sai lầm lớn, thay vào đó sự kiện nên được cho là một phép thử đối với nghành tư pháp, cơ chế bầu cử và cả người dân Mỹ. Bên cạnh đó, tác giả cũng cho rằng sau 9 phiên điều trần ít nhiều người dân Mỹ đã nắm được hết các tình tiết và yếu tố liên quan đến vụ việc tại đồi Capitol hồi tháng 1/2021. Việc bảo vệ tính công bằng và minh bạch trong bầu cử là một trong các nhiệm vụ quan trọng nhất cả ngành tư pháp khi đây là một trong các nền móng của nền dân chủ Mỹ.

Một bài phân tích trên tờ New York Times nhận định, nếu có bất kỳ điểm bất cập nào với báo cáo của Ủy ban điều tra Hạ viện Mỹ thì đó là việc cơ quan này quá tập trung vào các yếu tố liên quan đến ông Donald Trump và chỉ nhắc đến việc cải tổ tư pháp Mỹ một cách sơ sài. Mặc dù bản báo cáo có đề cập đến các tình tiết lạm dụng quyền hành pháp, tuy nhiên điều này cũng cho thấy hệ thống bầu cử vẫn còn kẽ hở cho phép can thiệp vào tiến trình bầu cử dân chủ tại Mỹ. Về phần ông Donald Trump, mặc dù chưa rõ liệu báo cáo này có thể ngăn ông tham gia chạy đua tranh cử cương vị Tổng thống Mỹ hay không song mức độ tín nhiệm của ông đối với cử tri và người dân Mỹ chắc chắn đã suy giảm.

Hoàng Lịch