Điểm báo quốc tế: Ông Trump ngăn FBI xem xét tài liệu tịch thu

Phương Tây tăng cường sản xuất vũ khí; Tây Ban Nha tăng lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga; Ông Trump ngăn FBI xem xét tài liệu tịch thu; Thái Lan dự kiến đánh thuế carbon trong năm 2023; Bầu cử Quốc hội Thụy Điển: Kết quả khó đoán ... là những tin tức đáng chú ý trên các mặt báo quốc tế ngày 13/8/2022.

PHƯƠNG TÂY TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT VŨ KHÍ

Chính phủ các nước phương Tây đang vận động các công ty tăng cường sản xuất và lấp đầy kho vũ khí cạn kiệt do viện trợ cho Ukraine. Tờ Japan Times đưa tin.

Theo Cao ủy EU phụ trách thị trường nội khối Thierry Breton, các nước EU “đã cạn kiệt nguồn dự trữ đạn dược, pháo hạng nặng và hạng nhẹ, các hệ thống phòng không và chống tăng, thậm chí cả xe tăng và xe thiết giáp. Điều này tạo ra điểm yếu cần phải được giải quyết nhanh chóng”. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết có kế hoạch tăng khả năng sản xuất lên 36.000 viên đạn pháo một tháng trong 3 năm tới.

TÂY BAN NHA TĂNG LƯỢNG KHÍ ĐỐT NHẬP KHẨU TỪ NGA

Khối lượng khí đốt Nga mà Tây Ban Nha nhập khẩu trong tháng 8 đã tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng tin TASS cho hay, lượng khí đốt từ Nga tương đương 11,8% lượng khí đốt nhập khẩu vào Tây Ban Nha. Nga đã trở thành nhà cung cấp lớn thứ 5 cho Tây Ban Nha sau Mỹ, Algeria, Nigeria và Pháp.

ÔNG TRUMP NGĂN FBI XEM XÉT TÀI LIỆU TỊCH THU

Tờ New York Times đưa tin, các luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn lên tòa, đề nghị bác bỏ yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ muốn được xem xét các tài liệu mật thu giữ tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, bang Florida.

Nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Trump cho rằng các tài liệu tuyệt mật nằm ngoài giới hạn của FBI và các công tố viên. Họ yêu cầu thẩm phám Aileen M. Cannon duy trì lệnh cấm các điều tra viên sử dụng bất kỳ tài liệu nào lấy từ dinh thự của ông. Động thái mới nhất này sẽ kéo theo một cuộc tranh tụng kéo dài về việc ai sẽ được chọn để đọc hồ sơ và nhân sự đặc biệt đó có quyền như thế nào để sắp xếp phân loại hồ sơ đó.

THÁI LAN DỰ KIẾN ĐÁNH THUẾ CARBON TRONG NĂM 2023

Trong năm 2023 Thái Lan sẽ đưa ra các biện pháp và mức thuế rõ ràng đối với sản phẩm liên quan đến việc phát thải ra khí carbon trong quá trình sản xuất.

Báo Bangkok Post cho hay, các quốc gia EU là những nước đầu tiên áp thuế carbon đối với 5 mặt hàng, gồm xi măng, thép, nhôm, hóa chất-phân bón và điện. Nếu Thái Lan không thu thuế carbon đối với những mặt hàng này, các doanh nghiệp sẽ phải trả thuế tại các quốc gia EU nếu xuất khẩu hàng hóa vào thị trường này. Trong khi đó, nếu Thái Lan có phương án thu thuế carbon ở trong nước, Thái Lan sẽ đàm phán với EU để miễn thuế carbon cho các sản phẩm xuất khẩu. Hiện Thái Lan đang nghiên cứu 2 phương pháp thu thuế, thu trên hàng hóa hoặc thu thuế quá trình sản xuất tại các nhà máy.

BẦU CỬ QUỐC HỘI THỤY ĐIỂN: KẾT QUẢ KHÓ ĐOÁN

Đảng cực hữu Dân chủ Thuỵ Điển đã vươn lên dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội tại nước này, tăng tỷ lệ phiếu bầu lên 2-3 điểm phần trăm, và trở thành đảng lớn thứ 2 tại Thuỵ Điển. Cuộc đua hiện vẫn diễn ra một cách sít sao, bởi vẫn còn số lượng lớn phiếu bầu đang được kiểm đếm. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá, điều này hứa hẹn sẽ viết lại bản đồ chính trị ở quốc gia Bắc Âu này.

Tờ Guardian của Anh có bài viết, “Bầu cử tại Thuỵ Điển: Đảng cực hữu chiếm đa số nhưng kết quả cuối cùng khó đoán định.”. Bài viết cho hay, mặc dù các cuộc thăm dò ý kiến trước đó đều nghiêng về Đảng Dân chủ Xã hội và các đồng minh trung tả, nhưng sau khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, chiều hướng đã xoay về phía cực hữu. Tác giả nhận định, viễn cảnh Đảng cực hữu Dân chủ Thuỵ Điển lần đầu tiên có sức ảnh hưởng trực tiếp với chính sách của chính phủ sẽ đánh dấu một sự thay đổi địa chấn ở một quốc gia vốn nổi tiếng với truyền thống tự do của mình. Đảng cực hữu Dân chủ Thuỵ Điển nổi lên từ phong trào tân Quốc xã của Thuỵ Điển vào giữa những năm 1990 và vẫn đang đấu tranh để xoá bỏ các cáo buộc chủ nghĩa cực đoan. Bài viết nêu ra những lý do giúp đảng cực hữu Dân chủ chiếm được đa số phiếu bầu, trong đó bao gồm việc đảng này đã liên tục tập trung vào vấn đề nhập cư và tội phạm bạo lực trong suốt chiến dịch tranh cử. Bên cạnh đó, các vụ bạo lực băng đảng gia tăng trong suốt 5 năm qua, sự thất bại của chính phủ và cảnh sát trong việc ngăn chặn chúng đã củng cố cho thông điệp của đảng cựu hữu Dân chủ rằng nhập cư chính là nguyên nhân.

Trong khi đó, một bài viết khác trên trang Bloomberg có tiêu đề “Thuỵ Điển hướng tới kỷ nguyên chính trị mới khi Đảng cánh hữu sắp giành chiến thắng”. Bài viết cho hay, giữa làn sóng tội phạm băng đảng, đảng cực hữu Dân chủ Thuỵ Điển đã vận động cử tri với lời hứa “làm cho Thuỵ Điển an toàn trở lại”, bằng cách đưa ra các bản án tù dài hơn và giảm thiểu nhập cư, cũng như hỗ trợ xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới. Điều này rõ ràng đã gây được tiếng vang lớn với các cử tri. Tác giả nhận định, nếu các phe cánh hữu thành lập một chính phủ mới, điều này sẽ kết thúc 8 năm cầm quyền của Đảng Dân chủ Xã hội, một đảng bắt nguồn từ truyền thống xã hội chủ nghĩa và lao động và là đảng lớn nhất trong Quốc hội Thuỵ Điển trong thế kỷ qua. Trong thời gian gần đây, sự ảnh hưởng của đảng này đã giảm sút, trước hết là bị mất vào tay phe ôn hoà sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và gần đây là sự trỗi dậy của đảng Dân chủ Thuỵ Điển. Bài viết Dẫn lời Bí thư đảng Dân chủ Thuỵ Điển, khẳng định đảng đang “có cơ hội, không chỉ là một đảng đối lập, mà còn thực sự troả thành một phần tích cực của chính phủ mới, với một đường hướng chính trị mới.”

Đỗ Lê Ngọc Anh