Nước Mỹ một ngày trước bầu cử giữa kỳ; Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về thảm kịch Itaewon; Mỹ thừa nhận Ukraine cần đàm phán với Nga; Trung Quốc tăng cường các biện pháp chống bạo lực mạng; Twitter gọi một số nhân viên vừa bị sa thải quay lại... là những nội dung đáng chú ý trong mục điểm báo ngày 7/11.
TỔNG THỐNG HÀN QUỐC XIN LỖI NGƯỜI DÂN VÌ THẢM KỊCH ITAEWON
Korea Herald đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm nay chính thức lên tiếng xin lỗi người dân về thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon hôm 29/10, khẳng định ông sẽ đảm bảo một cuộc điều tra kỹ lưỡng và yêu cầu những người có trách nhiệm phải giải trình.
Tại cuộc họp được chính phủ tổ chức để xét tiến trình điều tra vụ việc khiến 156 người thiệt mạng, cũng như để rà soát lại các quy định an toàn, Tổng thống Yoon Suk-yeol tiếp tục kêu gọi chính phủ xử lý hậu quả của thảm kịch một cách có trách nhiệm và cải thiện các quy định để giúp đất nước an toàn hơn. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc chính thức đưa ra lời xin lỗi về vụ việc, dù trước đó ông đã xin lỗi và nhận trách nhiệm trong các buổi lễ tưởng niệm nạn nhân
MỸ THỪA NHẬN UKRAINE CẦN ĐÀM PHÁN VỚI NGA
Các quan chức Mỹ được cho là đã cảnh báo riêng với chính phủ Ukraine rằng nước này cần đưa ra các dấu hiệu cởi mở trong việc nối lại đàm phán với Nga. Thông tin được The Guardian hôm nay đăng tải.
Theo đó, các quan chức Mỹ đã cảnh báo rằng, Ukraine có thể sẽ ngày càng khiến các đồng minh “mệt mỏi hơn” nếu tiếp tục giữ quan điểm không tham gia đàm phán với Nga, trong bối cảnh phương Tây đang lo lắng về tác động kinh tế của cuộc xung đột kéo dài này. Hiện tại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu điều kiện chỉ quay lại đàm phán nếu quân đội Nga rời khỏi tất cả các khu vực của Ukraine, và không đàm phán với Tổng thống Putin. Các quan chức Mỹ đã yêu cầu Kiev phát tín hiệu đàm phán, không phải để thúc đẩy việc tiến tới đàm phán ngay lập tức, mà để duy trì sự ủng hộ của các đồng minh.
TRUNG QUỐC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG BẠO LỰC MẠNG
Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc vừa yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường quản lý chống bạo lực mạng, bao gồm các biện pháp cải thiện cơ chế phòng ngừa, cảnh báo và tăng cường bảo vệ người dùng mạng.
Thời báo Hoàn cầu đưa tin, quyết định được đưa ra sau vụ việc một giáo viên được báo cáo qua đời sau khi bị bắt nạt trên mạng. Dù thông tin chưa được kiểm chứng nhưng Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã yêu cầu các trang web và nền tảng ngay lập tức phải thiết lập cơ sở dữ liệu để xác định rõ hơn về nội dung, cung cấp tính năng bảo vệ cho phép người dùng chặn tin nhắn, bình luận và đăng lại từ người lạ. Các trang web và nền tảng sẽ bị phạt tiền hoặc ngừng hoạt động nếu không giải quyết được vấn đề này.
TWITTER GỌI LẠI MỘT SỐ NHÂN VIÊN SAU KHI SA THẢI
Sau khi quyết định sa thải khoảng hơn một nửa số nhân sự, Channel News Asia hôm nay đưa tin Twitter lại đang tiếp cận với nhiều người để yêu cầu họ quay trở lại làm việc.
Theo đó, một số nhân viên Twitter vốn nhận được email sa thải mới đây được yêu cầu làm việc trở lại do “nhầm lẫn”. Những người khác được gọi lại khi ban lãnh đạo nhận ra rằng, công việc và kinh nghiệm của họ có thể cần thiết để xây dựng các tính năng mới mà CEO Elon Musk hướng tới. Hiện Twitter chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
NƯỚC MỸ MỘT NGÀY TRƯỚC BẦU CỬ GIỮA KỲ
Ngày mai 8/11, cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Đây được đánh giá là một kỳ bầu cử vô cùng quan trọng, ảnh hưởng lớn tới cục diện chính trường Mỹ trong thời gian tới. Các tờ báo lớn ở Mỹ đã có nhiều bài phân tích về khả năng chiến thắng của hai đảng cùng những mối quan tâm cuối cùng của cử tri, một ngày trước khi bầu cử chính thức diễn ra.
“Tự tin và lo lắng, hai ngày trước cuộc bầu cử” là tiêu đề bài phân tích trên New York Times, trong đó khẳng định, khi các ứng cử viên kết thúc các bài vận động tranh cử vào ngày 7/11, đảng Dân chủ cần phải chuẩn bị cho khả năng thua cuộc ở những bang chiến lược nhất, trong khi đảng Cộng hòa có niềm tin sẽ giành nhiều chiến thắng. Chiến dịch vận động tranh cử chuẩn bị khép lại khi các cử tri – vốn bị ảnh hưởng bởi tình trạng lạm phát cao kỷ lục, những mối lo về an ninh và sự ổn định cơ bản của nền dân chủ Mỹ - cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về việc từ chối quyền kiểm soát của Đảng Dân chủ, chuẩn bị cho một chính phủ đầy chia rẽ.
Bài phân tích viện dẫn những số liệu lịch sử, rằng kể từ năm 1934, gần như mọi đảng cầm quyền đều đánh mất ưu thế vào tay đảng đối lập trong các cuộc bầu cử giữa kỳ.
Cùng chung quan điểm, CBS News thông tin kết quả một cuộc thăm dò của hãng cho thấy, Đảng Cộng hòa có khả năng sẽ chiếm lại được Hạ viện, trong khi quyền kiểm soát Thượng viện hiện vẫn để ngỏ. Hiện tại các ứng cử viên chính trị chính từ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang nỗ lực vận động trong ngày cuối cùng trước khi diễn ra cuộc bầu cử, trong bối cảnh gần 39 triệu cử tri Mỹ ở 47 bang đã đi bỏ phiếu.
Cựu Tổng thống Donald Trump đã đến Pennsylvania để thách thức các ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden xuất hiện cùng cựu Tổng thống Barack Obama ở Philadelphia để thu hút cử tri. Hai nhà lãnh đạo cảnh báo, nếu Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Quốc hội sẽ gây khó khăn cho Tổng thống Biden trong việc thực hiện các ưu tiên chính sách nửa sau nhiệm kỳ. Quyền của cử tri nằm trong là phiếu, và ngày 8/11 họ sẽ có quyền quyết định tương lai chính trường nước Mỹ trong 2 năm tới.