Điểm báo quốc tế ngày 27/03: Mỹ sắp công bố “thuế tỷ phú”

Mỹ sắp công bố “thuế tỷ phú”; Trung Quốc xác nhận thương vong vụ rơi máy bay; Các công ty Hàn Quốc cảnh giác trước các vụ tấn công mạng; Các nhà bán lẻ ở Nhật Bản hạn chế nhựa dùng một lần; Báo chí thế giới phân tích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trên các mặt báo sáng ngày 27/03/2022.

Mỹ sắp công bố “thuế tỷ phú”

Tờ The Guardian sáng nay đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố mức thuế nhắm vào các tỷ phú nước này, như một phần trong kế hoạch ngân sách năm 2023. Động thái này được dự báo sẽ gây ra những phản ứng trái chiều ngay trong các thành viên của đảng Dân chủ. 

Theo đó, kế hoạch "thuế thu nhập tối thiểu đối với các tỷ phú" sẽ là 20% đối với tất cả các hộ gia đình Mỹ có tổng thu nhập trên 100 triệu đô la. Bài báo nhận định, đây sẽ là “lần đầu tiên thuế đánh vào 700 người giàu nhất tại Mỹ”. Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng và hội đồng cố vấn kinh tế ước tính, khoảng 400 gia đình tỷ phú ở Mỹ chỉ phải trả mức thuế liên bang trung bình khoảng 8% thu nhập của họ kể từ năm 2010 đến năm 2018 - thấp hơn nhiều so với hàng triệu người Mỹ khác có thu nhập thấp hơn, trong đó bao gồm cả giáo viên và lính cứu hỏa.

Trung Quốc xác nhận thương vong vụ rơi máy bay

Giới chức Trung Quốc hôm qua xác nhận, toàn bộ 132 người trên chiếc máy bay gặp nạn hôm 21/3 đã thiệt mạng.

Tờ Chinadaily dẫn lời Phó Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết, mặc dù hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã tích cực triển khai kể từ hôm thứ Hai, nhưng không có dấu hiệu của sự sống tại địa điểm máy bay rơi. Hiện các đội tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể của các nạn nhân, đồ đạc và các mảnh vỡ của máy bay. Ngoài ra, những phát hiện tại hiện trường vụ tai nạn là chìa khóa để điều tra về nguyên nhân xảy ra thảm kịch.

 Các công ty Hàn Quốc cảnh giác trước các vụ tấn công mạng

LG Electronics, và nhiều công ty khác tại Hàn Quốc đang là mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.

Theo một bài đăng trên tờ Korea Times, Hàn Quốc đối mặt với tình trạng tin tặc tìm cách tiếp cận thông tin về các chính sách của chính phủ, trong bối cảnh nước này đang trong giai đoạn chuyển giao lãnh đạo. Do đó, giới chuyên gia nhấn mạnh, các công ty và tổ chức nhà nước tại Hàn Quốc cần nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công mạng. Bài viết lấy dẫn chứng, Microsoft, LG, và nhiều công ty công nghệ khác bao gồm Samsung và Nvidia đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ các nhóm hacker. 

Các nhà bán lẻ ở Nhật Bản hạn chế nhựa dùng một lần

Các nhà bán lẻ trên khắp Nhật Bản đang tăng cường nỗ lực hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần trước khi Luật mới về tái chế nhựa chính thức có hiệu lực từ tháng 4 tới. Thông tin trên tờ The Japan Times.

Theo luật, các cửa hàng tiện lợi sẽ phải giảm việc sử dụng các đồ nhựa dùng một lần, chẳng hạn như dĩa và thìa – vốn được cung cấp miễn phí của khách hàng. Để đáp ứng quy định mới, một số cửa hàng sẽ chuyển sang đồ dùng làm bằng vật liệu khác, trong khi nhiều cửa hàng sẽ ngừng cung cấp các sản phẩm nhựa dùng một lần. Cụ thể, tờ The Japan Times cho biết, chuỗi cửa hàng tiện lợi Lawson sẽ giới thiệu các loại dĩa và thìa dùng một lần có hàm lượng nhựa ít hơn. Seven-Eleven đưa vào sử dụng nĩa nhựa có 30% làm từ nguyên liệu thực vật, trong khi nhà điều hành siêu thị Life Corp sẽ thay thế thìa và ống hút nhựa bằng cá sản phẩm làm từ giấy và gỗ.

Trong khi thế giới đang dồn sự chú ý vào cuộc xung đột ở Ukraine, thì tình hình khu vực Đông Bắc Á nóng trở lại, khi Triều Tiên xác nhận đã bắn thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới vào ngày 24/3 theo chỉ thị trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Châng ưn, đánh dấu việc nước này chính thức hủy bỏ lệnh cấm do mình đặt ra về phóng tên lửa hạt nhân và tầm xa được áp dụng từ đầu năm 2018. Động thái mới nhất này của Bình Nhưỡng đã thu hút sự quan tâm của báo chí quốc tế.

Báo chí thế giới phân tích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Trong một bài đăng với tiêu đề “Video vụ thử tên lửa của Triều Tiên ấn tượng như phim Hollywood”, trang tin France24 mô tả, “diện chiếc áo khoác da và đeo kính phi công, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã vào vai chính trong một video theo phong cách Hollywood về vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng”. Truyền thông phương Tây mô tả video này giống một bộ phim hành động với hình ảnh kịch tính và âm thanh sống động.

Bài báo dẫn lời các nhà nghiên cứu cho biết, phong cách của đoạn video cho thấy Bình Nhưỡng ngày càng tin tưởng vào khả năng quân sự của mình. Theo đó, tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 lần đầu được Triều Tiên giới thiệu vào tháng 10/2020 và được giới phân tích gọi là "tên lửa quái vật".

Cũng phân tích về vấn đề này, hãng tin Reuters đăng tải bài viết với tiêu đề “Các nhà phân tích cho rằng hình ảnh về ICBM 'quái vật' của Triều Tiên có thể đã được phóng từ trước đó”. Bài viết dẫn nhận định của các nhà phân tích cho biết vệt bóng, thời tiết và các yếu tố khác của hình ảnh cho thấy vụ phóng do Triều Tiên công bố với truyền thông thực sự đã xảy ra vào ngày và giờ khác. Theo Reuters, dường như có rất ít nghi ngờ về vụ thử tên lửa diễn ra vào ngày 24/3 và đây là vụ thử tên lửa đạt được quãng đường bay và độ cao lớn nhất từ trước đến nay của Triều Tiên. Dữ liệu vụ phóng được các quốc gia theo dõi vụ phóng là Hàn Quốc và Nhật Bản xác thực một cách độc lập.

Đinh Giang