Điểm báo quốc tế ngày 26/8: Nga tăng quy mô lực lượng vũ trang

Nga tăng quy mô lực lượng vũ trang; Mỹ, Hàn Quốc tập trận chung; 1 triệu ca tử vong vì Covid-19 trong năm 2022; Người đàn ông mắc HIV, Covid-19, đậu mùa khỉ cùng lúc; Nhật Bản tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 26/8/2022.

NGA TĂNG QUY MÔ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang của Nga từ 1,9 triệu lên 2,04 triệu trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine bước sang tháng thứ 7 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, báo The Guardian đưa tin.

Sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2023. Lực lượng chiến đấu Nga sẽ có thêm 137.000 thành viên, tăng lên 1,15 triệu người. Lần cuối cùng Nga mở rộng quy mô quân đội là vào năm 2017, bao gồm 13.698 quân nhân và 5.357 quân nhân không tham chiến. Sắc lệnh của Tổng thống Putin không nói rõ làm thế nào để tăng quân số nhưng chỉ thị cho chính phủ phân bổ ngân sách tương ứng.

MỸ, HÀN QUỐC TẬP TRẬN CHUNG

Hàn Quốc và Mỹ vừa tiến hành một cuộc tập trận có tên Buddy Wing  với sự tham gia của Bộ Tư lệnh Không quân số 7 của Mỹ và Không đoàn chiến đấu 20 thuộc Không quân Hàn Quốc.

Báo The Korea Times cho hay, đây là cuộc tập trận liên kết với cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do Ulchi của liên quân Mỹ-Hàn, trong đó có khoảng 10 máy bay chiến đầu, bao gồm máy bay phản lực F-16 của Không quân Mỹ và máy bay KF-16 của Hàn Quốc, đã được huy động trong cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng tác chiến tổng hợp trên không. 

1 TRIỆU CA TỬ VONG VÌ COVID-19 TRONG NĂM 2022

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, 1 triệu người đã tử vong do  Covid-19 trong năm 2022 và gọi đây là một “cột mốc bi thảm” khi thế giới đã có các giải pháp giảm thiểu các ca tử vong do Covid-19. Thông tin được báo South China Morning Post đăng tải.

WHO yêu cầu các chính phủ “tăng cường nỗ lực tiêm chủng cho tất cả các nhân viên y tế, người lớn tuổi và những người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất, nhằm đạt được 70% tỷ lệ bao phủ vaccine cho toàn dân.”

NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẮC HIV, COVID-19, ĐẬU MÙA KHỈ CÙNG LÚC

Các nhà khoa học đã xác định một trường hợp bệnh nhân đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ, Covid-19 và HIV cùng một lúc. 

Báo The Independent cho hay, bệnh nhân là nam giới, 36 tuổi, quốc tịch Italia, đã xuất hiện một loạt các triệu chứng, bao gồm sốt, mệt mỏi và đau họng. Các triệu chứng này xuất hiện chỉ 9 ngày sau khi người này trở về từ Tây Ban Nha. Anh thừa nhận đã quan hệ tình dục đồng giới mà không sử dụng biện pháp an toàn trong thời gian lưu trú tại đây. Các bác sĩ lưu ý rằng, tại thời điểm này, chưa thể xác định liệu sự kết hợp của 3 loại virus trên có làm trầm trọng thêm tình trạng của bệnh nhân hay không.

NHẬT BẢN TÁI KHỞI ĐỘNG CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN

Nhật Bản đang xem xét việc tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân cùng việc xây dựng các lò phản ứng thế hệ tiếp theo. Đây là thông báo được chính quyền của Thủ tướng Fumio Kishida đưa ra nhằm giúp Nhật Bản đạt được mục tiêu trung hoà cacbon vào năm 2050. Động thái này được coi là một sự thay đổi chính sách lớn ở Nhật Bản sau vụ thảm hoạ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. 

Một bài viết trên báo The Guardian dẫn lời Thủ tướng Fumio Kishida giải thích cho quyết định tái khởi động điện hạt nhân. Theo đó, để có thể vượt qua cuộc khủng hoảng sắp xảy ra do nguồn cung cấp năng lượng bị hạn chế, Nhật Bản cần “huy động tất cả các chính sách có thể trong những năm tới và chuẩn bị cho bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào”. Thủ tướng Kishida thừa nhận rằng, chính phủ cần phải giành được sự ủng hộ của người dân, vốn đã quay lưng lại với năng lượng hạt nhân sau thảm hoạ Fukushima. Trong khi đó, các quan chức tin rằng các cử tri đã dễ tiếp nhận nguồn năng lượng này hơn do chi phí nhiên liệu tăng cao và cuộc khủng hoảng năng lượng ở Tokyo trong đợt nắng nóng vừa qua. 

Điều này được thể hiện ở một bài viết trên báo The Japan Times. Theo đó, 48,4% người dân Nhật Bản ủng hộ việc khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân không hoạt động, và đã được xác nhận an toàn ở nước này. Đây là kết quả trong một cuộc thăm dò ý kiến của Jiji Press. Trong khi tỷ lệ phản đối là 27,9%, 23,8% những người còn lại cho biết họ không có ý kiến hoặc không biết. 

Theo một góc nhìn khác, bài viết có nhan đề “Liệu Nhật Bản có chấp nhận năng lượng hạt nhân một lần nữa?” trên trang Bloomberg nhận định Thủ tướng Kishida sẽ không dễ dàng thuyết phục công chúng trước sự thay đổi này. Nhật Bản trước đây là một quốc gia ủng hộ năng lượng hạt nhân, coi đây là giải pháp để giảm sự phụ thuộc vào năng lượng nước ngoài. Nhưng sau các thảm họa hạt nhân vào năm 1999, 2007 và 2011, người dân Nhật Bản đã xuống đường tuần hành phản đối năng lượng hạt nhân trong các cuộc biểu tình lớn chưa từng có trong nhiều thập kỷ. Tác giả chỉ ra rằng, 3 lò phản ứng về lý thuyết đang được xây dựng, với 6 lò khác đang trong giai đoạn lập kế hoạch, nhưng công việc bị đình trệ do các nhà khai thác không đưa ra thời điểm cụ thể cho bất kỳ lò phản ứng nào hoạt động. Điều này trái ngược với sự gia tăng xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở những nơi khác tại châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc hay Hàn Quốc. 

Đỗ Lê Ngọc Anh