Điểm báo quốc tế ngày 11/4: Lịch sử tái hiện tại vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp

Kết quả vòng 1 bầu cử tổng thống Pháp 2022; Tổng thống đắc cử Hàn Quốc kiện toàn nội các; Nhật Bản thúc đẩy chia sẻ công bằng Vaccine... là những thông tin đáng chú ý trên báo chí Quốc tế ngày 11/4.

LỊCH SỬ TÁI HIỆN TẠI VÒNG 2 BẦU CỬ TỔNG THỐNG PHÁP

Tường thuật về kết quả vòng 1, tờ The New York Times cho biết, với 95% số phiếu được kiểm, Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron dẫn đầu với 27% số phiếu, trong khi bà Marine Le Pen được 24% số phiếu bầu. 

Phát biểu trước những người ủng hộ, trong khi bà Le Pen khẳng định sẽ “khôi phục trật tự nước Pháp trong vòng 5 năm tới”, thì ông Macron nhấn mạnh “muốn một nước Pháp mạnh mẽ, duy trì liên minh với các nền dân chủ lớn để tự bảo vệ mình, chứ không phải một nước Pháp bên ngoài châu Âu.”

Dự đoán về bầu cử vòng 2, báo The New York Times nhận định, vấn đề kinh tế sẽ là chìa khóa trong cuộc đối đầu sắp tới giữa hai ứng cử viên Tổng thống, trong bối cảnh sức mua là vấn đề đang được cử tri Pháp quan tâm hàng đầu, vượt trên cả một số vấn đề nóng khác như an ninh hay nhập cư. 

Bình luận về cuộc tái ngộ giữa ông Macron và bà Le Pen sau 5 năm, hãng tin Reuters cho rằng, tại vòng 2 bầu cử Tổng thống, ông Macron sẽ phải chiến đấu hết sức mình để giành lại các cử tri bất mãn. 

Reuters dẫn lời Tổng thống Pháp Macron phát biểu trước những người ủng hộ, khẳng định “Vẫn không có gì là quyết định” và “Cuộc đối đầu trong vòng 15 ngày tới sẽ mang tính quyết định đối với Pháp và châu Âu.” Cuộc thăm dò dư luận do Viện Ifop tiến hành dự đoán ông Macron sẽ chiến thắng bà Le Pen tại bầu cử vòng 2 với khoảng cách sát sao 51% và 49%. Trước đó, vào năm 2017, Tổng thống Macron đã dành chiến thắng với 66,1% số phiếu bầu.

TỔNG THỐNG ĐẮC CỬ HÀN QUỐC KIỆN TOÀN NỘI CÁC
Báo Korea Herald thông tin, các lựa chọn đầu tiên của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc tập trung vào lĩnh vực kinh tế, với đề cử nhân sự cho các vị trí bao gồm: Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, Bộ trưởng Công nghiệp, Bộ trưởng Đất đai. Độ tuổi trung bình của các bộ trưởng được đề cử lần này là 60,5; trong đó có 1 nữ bộ trưởng. Các thành viên nội các sẽ trải qua điều trần tại Quốc hội trước khi được bổ nhiệm chính thức.

PHẦN LAN CÂN NHẮC GIA NHẬP NATO
Theo báo Bangkok Post, sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2 vừa qua, tỷ lệ người dân Phần Lan ủng hộ việc gia nhập NATO đã tăng từ 30% lên mức 60%. Bài viết dẫn lời Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb cho biết, nước này có thể nộp đơn xin gia nhập NATO vào khoảng tháng 5, trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Madrid vào tháng 6 tới. Nếu Phần Lan gia nhập NATO, biên giới trên đất liền giữa lãnh thổ của NATO và Nga sẽ tăng hơn gấp đôi, từ hơn 1.200 hiện nay lên hơn 2.500 km.

NHẬT BẢN THÚC ĐẨY CHIA SẺ CÔNG BẰNG VACCINE
Tờ The Japan Times cho hay Nhật Bản đã hỗ trợ 1 tỷ USD cho cơ chế chia sẻ vaccine COVAX, giúp các quốc gia có thu nhập thấp tiếp cận với vaccine phòng COVID-19. Tổng số liều vaccine Nhật Bản đã hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX và các hình thức khác là khoảng 43 triệu liều. Tổ chức y tế thế giới đặt mục tiêu khoảng 70% dân số toàn cầu được tiêm chủng vào giữa năm nay.

75% NGƯỜI DÂN ANH ỦNG HỘ MỞ RỘNG ĐIỆN GIÓ
Thăm dò cho thấy, 46% số cử tri Anh ủng hộ việc xây mới các nhà máy điện hạt nhân, trong khi chỉ 32% số người được hỏi ủng hộ các nhà máy điện khí. Trong khi 2/3 số cử tri bày tỏ hài lòng nếu có một nhà máy điện gió được xây dựng gần khu vực mà họ sinh sống, tỷ lệ này đối với các nhà máy điện hạt nhân và điện khí chỉ ở mức 1/3 và 1/4. Cuộc thăm dò được tiến hành sau khi chính phủ Anh công bố kế hoạch an ninh năng lượng vào tuần trước, trong đó điện hạt nhân sẽ được tập trung phát triển mạnh nhất.

Kim Ngọc