Điểm tin quốc tế ngày 4/03: Giá dầu thô liên tục lập đỉnh mới, gây lo ngại gián đoạn nguồn cung

Nga và Ukraine khép lại vòng đàm phán hòa bình thứ hai với thỏa thuận nhân đạo; Giá dầu thô liên tục lập đỉnh mới; WHO: 56% dân số thế giới đã tiêm vaccine ngừa Covid-19; Pháp lên kế hoạch dỡ bỏ quy định giấy thông hành vaccine; Phái nữ CuBa thể hiện cái tôi qua những hình xăm... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 4/03/2022.

NGA VÀ UKRAINE KHÉP LẠI VÒNG ĐÀM PHÁN HÒA BÌNH THỨ HAI VỚI THỎA THUẬN NHÂN ĐẠO
Trong bối cảnh chiến sự giữa Nga và Ukraine gây lo ngại về nguồn cung, giá dầu thô và giá khí đốt trên thế giới vẫn tiếp tục tăng mạnh, liên tục lập kỷ lục mới. Chỉ tính riêng trong tuần này, giá dầu Brent đã tăng gần 20%.

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Nga và Ukraine đã khép lại vòng đàm phán hòa bình thứ hai. Hai bên không đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, nhưng đạt được tiến bộ trong các vấn đề nhân đạo. Theo đó, đại diện Nga cho biết, 2 nước đã đàm phán về một định dạng hành lang nhân đạo cho việc di cư của dân thường Ukraine khỏi các thành phố. Hai bên cũng thảo luận về triển vọng ngừng bắn tạm thời đối với các khu vực xung quanh các hành lang nhân đạo. Về phần mình, đại diện của Ukraine xác nhận rằng các bên đã đạt được sự hiểu biết về vấn đề thiết lập các hành lang nhân đạo, liên quan đến sơ tán dân thường, vận chuyển thuốc men và thực phẩm đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi giao tranh. Hai bên cũng đã đồng ý gặp nhau để đàm phán vòng thứ ba trong tương lai gần.

GIÁ DẦU THÔ LIÊN TỤC LẬP ĐỈNH MỚI
Trong bối cảnh chiến sự giữa Nga và Ukraine gây lo ngại về nguồn cung, giá dầu thô và giá khí đốt trên thế giới vẫn tiếp tục tăng mạnh, liên tục lập kỷ lục mới. Chỉ tính riêng trong tuần này, giá dầu Brent đã tăng gần 20%. Theo các nhà phân tích, giá dầu tăng mạnh do lo ngại về việc gián đoạn nguồn cung vì tác động chiến sự giữa Nga và Ukraine. Hiện Mỹ và các nước đồng minh đang có kế hoạch mở 60 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ để giảm áp lực về giá. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, động thái này không thể xoa dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine bởi 60 triệu thùng dầu cũng chỉ tương đương với mức tiêu thụ dầu chưa đầy một ngày trên toàn thế giới.

WHO: 56% DÂN SỐ THẾ GIỚI ĐÃ TIÊM VACCINE NGỪA COVID-19
Khoảng 56% dân số thế giới đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO cảnh báo, tỷ lệ tiêm chủng ở các nước thu nhập thấp vẫn thấp hơn nhiều so với các nước phát triển. Tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm 2/3, Tổng Giám đốc WHO cho biết, nhiều quốc gia vẫn đang phải chiến đấu với tỷ lệ nhập viện và tử vong cao, cũng như tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp, chỉ có 9% dân số các nước thu nhập thấp đã được tiêm phòng đầy đủ. Hiện WHO vẫn đang trong quá trình khắc phục nhiều hạn chế về nguồn cung và phân phối mà tổ chức này phải đối mặt vào năm ngoái, với việc phân chia hơn 1,3 tỷ liều vắc xin do COVAX cung cấp. Năm nay, triển vọng cung cấp vaccine ngừa COVID-19 được cho là khá khả quan. Các chuyên gia của WHO cho rằng, đại dịch sẽ không thể ngay lập tức biến mất, cách bền vững duy nhất để thoát khỏi đại dịch là đạt được tỷ lệ bao phủ vắc xin cao ở tất cả các quốc gia.

PHÁP LÊN KẾ HOẠCH DỠ BỎ QUY ĐỊNH GIẤY THÔNG HÀNH VACCINE
Trong bối cảnh Pháp đang từng bước nới lỏng các quy định y tế phòng dịch COVID-19 khi có nhiều dấu hiệu cho thấy làn sóng lây nhiễm thứ 5 đang dần thuyên giảm, giới chức nước này dự định dỡ bỏ các quy định yêu cầu mọi người trình chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 khi đến các địa điểm công cộng từ ngày 14/3 tới. Bắt đầu từ tuần này, người dân Pháp khi đến những nơi công cộng như viện bảo tàng, rạp chiếu phim hay nhà hàng, quán bar, chỉ cần trình chứng nhận tiêm chủng mà không cần phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, khẩu trang vẫn bị bắt buộc đối với hành khách sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe bus, tàu điện ngầm, tàu hỏa hoặc máy bay.

Với các trường học của Pháp nằm trong vùng an toàn hoặc ở các khu vực kiểm soát tốt dịch bệnh, học sinh có thể bỏ khẩu trang trong giờ ra chơi và tham gia các hoạt động tập thể. Trường hợp trẻ có tiếp xúc với người bệnh, sẽ chỉ cần tự xét nghiệm một lần sau hai ngày tiếp xúc. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, trẻ có thể đến trường học như bình thường.

CUBA: PHÁI NỮ THỂ HIỆN CÁI TÔI QUA NHỮNG HÌNH XĂM
Dù sở hữu hình xăm không phải là điều bất hợp pháp, tuy nhiên, truyền thống Cuba từ lâu vẫn có cái nhìn khắt khe đối với phụ nữ sở hữu hình xăm. Nhằm chống lại những định kiến lâu đời, đồng thời tạo ra một sân chơi cho phụ nữ yêu nghệ thuật xăm mình, hiệp hội Erias đã ra đời vào tháng 7 năm 2021. Đây là hiệp hội phụ nữ đầu tiên đóng vai trò tích cực và công khai quảng bá nghệ thuật cơ thể tại Cuba. 

Cô MARIAN LEYVA, Người sáng lập Hiệp hội Erias: "Đối với tôi, 'Erias' giống như được sinh ra 1 lần nữa. Tôi nói vậy là bởi tôi rất nhút nhát, không thể bày tỏ tất cả cảm xúc của mình và không thể nói cho cả thế giới biết cảm về cảm xúc của chính mình. Hình xăm giúp tôi cảm thấy tự tin hơn. Đó là một hình thức trao quyền cho phụ nữ, vì hình xăm không phải là thứ làm xấu bạn. Bạn không thể bị phân biệt đối xử khi có hình xăm trên mình”. 

Trong những năm gần đây, với sự phát triển của Internet tại Cuba, cùng với các hoạt động trao đổi văn hóa thông qua hoạt động du lịch đã giúp cho người dân nơi đây tiếp xúc nhiều hơn với các loại hình nghệ thuật khác nhau, trong đó có nghệ thuật xăm mình. Cũng nhờ đó, những người phụ nữ ở Cuba biết được rằng, nghệ thuật xăm những hình vẽ nghệ thuật lên cơ thể không còn bị coi là điều cấm kỵ nữa. Những hiệp hội như Erias đang phát triển nhanh chóng, thu hút ngày càng nhiều những phụ nữ yêu thương bản thân và mong muốn được thoải mái thể hiện cá tính qua những hình xăm. Không dừng lại ở sự cởi mở hơn đối với những hình xăm, chính phủ Cuba hiện cũng đang trưng cầu ý dân về bộ luật gia đình, nhằm tự do hóa quyền của cộng đồng LGBTQ và tăng cường luật bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em./.

Bùi Thảo