Nga cho biết sẽ trục xuất một số lượng không xác định các nhân viên ngoại giao Mỹ, nhằm đáp trả việc Washington trục xuất 12 đại diện của Moscow tại Liên Hợp Quốc. Động thái này của Nga là đòn giáng mới nhất vào mối quan hệ đang xấu đi nhanh chóng giữa Washington và Moscow.
NGA TRỤC XUẤT CÁC NHÀ NGOẠI GIAO MỸ
Theo Al Jazeera, một công hàm với danh sách các nhân viên ngoại giao bị tuyên bố trục xuất đã được Bộ ngoại giao Nga bàn giao cho người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại Mát-cơ-va. Phía Mỹ cũng nhận được tuyên bố cứng rắn rằng, bất kỳ hành động thù địch nào của Mỹ đối với Nga đều sẽ nhận được đáp trả kiên quyết và tương xứng. Trước đó, hồi cuối tháng 2, Mỹ đã thông báo quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga vì lo ngại an ninh quốc gia, mô tả họ là "đặc nhiệm tình báo".
TỔNG THỐNG NGA SẼ THAM DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH G20
Đại sứ Nga tại Indonesia vừa lên tiếng xác nhận, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự định tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào cuối năm nay, đồng thời bác đề xuất đề xuất của một số thành viên G20 rằng Nga có thể bị loại khỏi nhóm G20. Channel news Asia dẫn lời bà Lyudmila Vorobieva - Đại sứ Nga tại Indonesia, nước hiện giữ ghế Chủ tịch luân phiên G20, cho biết tổng thống Putin dự định sẽ tới đảo Bali của Indonesia để dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11. Điều này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó bao gồm cả tình hình dịch COVID-19. Tuy nhiên, cho đến nay, Tổng thống Putin vẫn có kế hoạch tham dự hội nghị. Khi được hỏi về khả năng loại Nga khỏi G20, bà Vorobieva cho biết, đây là diễn đàn thảo luận các vấn đề kinh tế chứ không phải thảo luận các cuộc khủng hoảng như ở Ukraine.
INDONESIA SIẾT CHẶT QUẢN LÝ CÁC NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN
Tờ Bangkok Post đưa tin, Indonesia đang chuẩn bị ban hành các quy định mới cứng rắn hơn. Theo đó, cho phép các cơ quan chức năng phạt và buộc tội hình sự đối với các nền tảng mạng xã hội và internet, nếu các nền tảng này không nhanh chóng gỡ những nội dung "bất hợp pháp". Bangkok Post dẫn lời các nhà chức trách Indonesia khẳng định, đây sẽ là một trong những quy tắc nghiêm ngặt nhất trên thế giới nhằm quản lý nội dung trên mạng xã hội, đảm bảo một môi trường thông tin an toàn. Các quy tắc mới, được xây dựng dựa trên các quy định về internet từ năm 2019. Theo đó, các công ty sẽ phải gỡ bỏ nội dung bị coi là bất hợp pháp trong vòng bốn giờ nếu nhận được yêu cầu “khẩn cấp” từ cơ quan chức năng. Các quy tắc mới đang được Bộ tài chính và truyền thông của Indonesia soạn thảo, sẽ sớm được hoàn thiện và có hiệu lực từ tháng 6 tới.
HÀN QUỐC: 20% DÂN SỐ MẮC COVID-19
Theo thông tin mới nhất từ hãng tin Reuters, tổng số ca mắc covid-19 tại Hàn Quốc hiện đã vượt mốc 10 ca triệu, tương đương 20% dân số. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 nặng và tử vong tăng mạnh, các lò hoả táng và nhà tang lễ tại nước này đối mặt với tình trạng quá tải. Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, số ca tử vong do covid-19 tại nước này đã tăng gần gấp đôi chỉ trong khoảng 6 tuần. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu tổ chức tang lễ ở nhiều địa phương. Bộ Y tế Hàn Quốc đã chỉ thị 60 nhà hỏa táng trên toàn quốc hoạt động thêm giờ để tăng công suất, đồng thời đề nghị 1.136 nhà tang lễ có khả năng bảo quản khoảng 8.700 thi thể, mở rộng thêm cơ sở. Để giảm bớt tình trạng này, các nhà hỏa táng ở những nơi không bị quá tải tạm thời được phép nhận hoả táng thi thể từ các khu vực khác theo lịch đặt trước.
TRỌNG TÂM CHUYẾN CÔNG DU CHÂU ÂU CỦA TỔNG THỐNG MỸ
Từ nay đến cuối tuần, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến công du châu Âu, tham dự một loạt các hội nghị thượng đỉnh với NATO và liên minh châu Âu EU. Mục tiêu chính của chuyến công du lần này là tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ các nước đồng minh châu Âu, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu mỏ nhằm gia tăng sức ép với Nga. Nhưng liệu nhà lãnh đạo Mỹ có dễ dàng đạt được mục đích này hay không. Báo chí quốc tế đã có một số bài phân tích xung quanh vấn đề này.
Trong một bài đăng với tiêu đề “Trọng tâm chuyến đi tới Brussels của ông Biden là các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, và các kế hoạch của NATO”, hãng tin Reuters tiết lộ, trong chuyến công du Brussels vào tuần này, Tổng thống Biden và những người đồng cấp châu Âu sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Mát-cơ-va và đồng thời siết chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt hiện có.
Theo Reuters, ông chủ Nhà Trắng cũng sẽ thảo luận về những điều chỉnh dài hạn trong việc bố trí lực lượng NATO và các tình huống dự phòng trong trường hợp sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Biden cũng sẽ công bố một kế hoạch "hành động chung" nhằm tăng cường an ninh năng lượng ở châu Âu, nơi vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung khí đốt của Nga. Sau Brussels, ông Biden sẽ tới Warsaw, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với một đồng minh có chung biên giới với Ukraine.
Reuters dẫn lời Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhấn mạnh, chuyến công du châu Âu của tổng thống Biden “nhằm khẳng định tinh thần đoàn kết, củng cố quyết tâm chung, gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng Washington đã chuẩn bị và cam kết thực hiện điều này khi cần thiết”.
Cũng đề cập đến vấn đề này, tờ Straits Times có bài phân tích với tiêu đề “Ông Biden đối mặt với bài kiểm tra quan trọng trong chuyến công du châu Âu”. Tác giả bài viết nhận định, nhà lãnh đạo Mỹ phải đối mặt với một bài kiểm tra về khả năng tập hợp quyền lực và trấn an các đồng minh, trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.
Tuy nhiên, bài viết cho rằng, việc tổng thống Biden muốn tìm kiếm thêm sự ủng hộ của các nước đồng minh nhằm gia tăng áp lực với Nga dường như khó có thể thành công, bởi châu Âu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào cung nhiên liệu từ Nga. Minh chứng là, trước thềm các hội nghị thưởng định, cả Đức và Hungary đều hạ thấp cơ hội về một lệnh cấm vận tiềm năng đối với lĩnh vực dầu mỏ của Nga. Kết luận bài viết dẫn lời Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune rằng “Người Mỹ đã làm được điều đó, nhưng người Mỹ hầu như không tiêu thụ khí đốt của Nga”.