Nga tiếp tục nhắm vào hệ thống Himars của Ukraine; Lắp đặt turbine đường ống dòng chảy phương Bắc 1; Đức tăng cường ứng dụng năng lượng xanh; Nhật Bản ghi nhận ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên; Ứng dụng máy bay không người lái trong công tác cứu hộ bờ biển ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 26/7/2022.
NGA TIẾP TỤC NHẮM VÀO HỆ THỐNG HIMARS CỦA UKRAINE
Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá huỷ thành công nhiều kho chứa đầu đạn và nhiên liệu cho hệ thống HIMARS vận hành bởi quân đội Ukraine.
Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra chỉ ít ngày sau khi Mỹ công bố tiếp tục viện trợ thêm 4 hệ thống Himars cho Ukraine. Hiện ước tính lực lượng vũ trang đang triển khai khoảng 8 đến 12 hệ thống này trên chiến trường.
Ông IGOR KONASHENKOV, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga: "Các tên lửa chính xác tầm xa phóng từ biển đã phá hủy một căn cứ trung chuyển đầu đạn HIMARS do Hoa Kỳ cung cấp và đạn pháo cỡ lớn M777".
Trước đó, lực lượng Nga đã công bố tiêu diệt nhiều tổ hợp pháo phản lực HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine song các thông tin này đều bị Kiev phủ nhận.
Pháo phản lực HIMARS có khả năng tác chiến cơ động với độ chính xác cao. Đây là loại vũ khí được Ukraine ca ngợi là có khả năng xoay chuyển cục diện trên chiến trường.
LẮP ĐẶT TURBINE ĐƯỜNG ỐNG DÒNG CHẢY PHƯƠNG BẮC 1
Sau khi hoàn tất sửa chữa, tua bin cho đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 sẽ được chuyển đến nơi lắp đặt, chuẩn bị nối lại hoạt động của đường ống.
Thông tin từ người phát ngôn điện Kremlin cho biết động của tua bin được sửa chữa tại Canada sẽ được lắp đặt vào hệ thống sau khi các thủ tục cần thiết hoàn tất. Đường ống Dòng chảy Phương Bắc 1 sẽ nối lại hoạt động bơm khí đốt sau đó. Moscow cũng cho biết không có ý định dừng hoàn toàn hoạt động cung cấp khí đốt cho Châu Âu thông qua đường ống này.
ĐỨC TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG XANH
Trước nguy cơ thiếu khí đốt, nhiều nơi tại nước Đức đã sử dụng các nguồn năng lượng xanh nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.
Tại miền tây nước Đức, các hộ gia đình đã lắp đặt các tấm pin điện mặt trời cùng các tua bin gió với công suất đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Ngoài ra người dân cũng đã dự trữ lượng lớn gỗ để giữ ấm do đã có sự phòng bì cho khả năng mất nguồn cung khí đốt. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng cam kết người dân nước này sẽ không phải gánh chịu tác động của giá khí đốt tăng cao một mình đồng thời khẳng định sẽ có những biện pháp nhằm bảo vệ người thu nhập thấp khỏi tác động của giá khí đốt.
NHẬT BẢN GHI NHẬN CA NHIỄM ĐẬU MÙA KHỈ ĐẦU TIÊN
Mới đây, Nhật Bản đã ghi nhận ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên, là một nam giới mới trở về từ Châu Âu.
Bệnh nhân cư trú tại thủ đô Tokyo, đang được theo dõi y tế. Hiện tại nguồn lây nhiễm vẫn chưa được xác định. Cơ quan Y Tế Nhật Ban yêu cầu người dân đặc biệt cẩn trọng khi có kế hoạch du lịch các nước có nguy cơ lây nhiễm. Trước đó 1 ngày, Chính phủ Nhật Bản công bố cảnh báo cấp độ 1 với dịch đậu mùa khỉ. Động thái đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với dịch đậu mùa khỉ. Các chuyên gia y tế nhận định dịch đậu mùa khỉ là mối đe dọa đến sức khỏe cộng đồng và thúc dục các nhà lãnh đạo sớm đưa ra các biện pháp đối phó và kiểm soát dịch bệnh.
ỨNG DỤNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI TRONG CÔNG TÁC CỨU HỘ BỜ BIỂN
Tại Tây Ban Nha, máy bay không người lái (hay còn gọi là drone) đang được ứng dụng trong hoạt động cứu hộ ở các bờ biển. Mới đây, đã cứu sống thành công một cậu bé bị sóng cuốn ra xa bờ.
Nạn nhân là một cậu bé 14 tuổi, được phát hiện trong tình trạng kiệt sức. Các nhân viên cứu hộ đã dùng máy bay không người lái thả áo phao cho cậu bé, nhờ đó có thêm thời gian để lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa người bị nạn về bờ.
Anh MIGUEL ANGEL PEDRERO, Nhân viên điều khiển máy không người lái: “Những gì chúng tôi làm với máy bay không người lái là giúp người đuối nước nổi trên mặt nước. Khoảng thời gian có thêm này cho phép lực lượng cứu hộ tiếp cận người gặp nạn và đảm bảo an toàn cho cả 2 bên”.
Đã có hơn 140 người thiệt mạng do đuối nước tại các bãi biển tại Tây Ban Nha trong 6 tháng đầu năm 2022, cao 55% so với cùng kỳ năm 2021. Việc ứng dụng máy bay không người lái trong hoạt động cứu hộ cứu nạn bờ biển được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu các trường hợp tử vong do đuối nước không đáng có.