Điểm báo quốc tế: FBI trả lại 3 hộ chiếu cho ông Donald Trump

FBI trả lại 3 hộ chiếu cho ông Donald Trump; Cuba cho phép nước ngoài đầu tư sau 60 năm; Hệ thống trường học tại Ukraine ngừng hoạt động; Scotland miễn phí các sản phẩm vệ sinh phụ nữ; Tin Elon Musk mua lại CLB Manchester United là trò đùa ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 17/8/2022.

FBI TRẢ LẠI 3 HỘ CHIẾU CHO ÔNG DONALD TRUMP

FBI đã trả lại cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump 3 cuốn hộ chiếu bị thu giữ trong cuộc khám xét tư dinh của ông ở Florida hồi tuần trước. 

Sau khi được trả lại hộ chiếu, ông Trump đã gửi lời cảm ơn tới FBI và Bộ Tư pháp Mỹ trên mạng xã hội. Trước đó vào sáng 8/8, khoảng 30 đặc vụ FBI đã đột kích vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình cựu Tổng thống Trump. Các đặc vụ mang đi gần 20 thùng tài liệu, trong đó có cả các tài liệu đóng dấu bảo mật. Ông Trump đã cáo buộc việc FBI lấy hộ chiếu của mình là một chiêu trò chính trị chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, FBI khẳng định, các đặc vụ hoàn toàn tuân theo thủ tục khám xét.

CUBA CHO PHÉP NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ SAU 60 NĂM

Cuba cho biết sẽ cho phép nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bán buôn và bán lẻ nội địa. Đây là lần đầu tiên sau 60 năm qua Cuba đưa ra một quyết định như vậy nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt hàng hóa, đồng thời tạo động lực thúc đẩy nền công nghiệp trong nước. 

Mặc dù mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng nhà nước vẫn đóng vai trò chủ chốt trong việc kiểm soát các hoạt động ngoại thương. Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được phép sở hữu hoàn toàn các nhà bán buôn Cuba lần đầu tiên kể từ năm 1959, trong khi các nhà bán lẻ có thể tham gia các liên doanh công-tư. Cho đến nay, đầu tư nước ngoài tại Cuba chỉ được phép hoạt động ở lĩnh vực sản xuất hàng hóa nội địa và dịch vụ.

HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC TẠI UKRAINE NGỪNG HOẠT ĐỘNG 

Xung đột kéo dài đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân Ukraine. Chiến sự làm gián đoạn hệ thống giáo dục tại quốc gia này, nhiều học sinh không thể đến trường vì lý do an toàn. 

Ukraine được biết đến là quốc gia có nền giao dục phát triển tốt, với tỷ lệ người dân biết chữ xấp xỉ 100%. Tuy nhiên hiện nay, chỉ số ít các trường học có thể mở cửa tại một số vùng trên toàn quốc, còn lại là học trực tuyến hoặc nghỉ học tạm thời.

Trường hợp của em Arena, 7 tuổi là một ví dụ điển hình. Arena sống tại thành phố cảng Odessa, một trong những điểm nóng của cuộc xung đột, vì vậy em đã phải nghỉ học từ cuối tháng 2 cho tới nay.

Em ARENA, Học sinh lớp 3, Ukraine: “Em cảm thấy rất buồn chán và rất mong được gặp lại bạn bè ở trường.”

Bà Irina, Phụ huynh của em Arena: “Cha của Arena đã gia nhập quân đội  được ba tháng và hiện tại tôi đã đi làm trở lại. Sắp tới, tôi mong con có thể đi học trở lại, gặp gỡ bạn bè và thầy cô giáo sau một thời gian dài ở nhà.”

Trong bối cảnh xung đột chưa biết lúc nào mới kết thúc, các trường học Ukraine chỉ được phép tổ chức lớp học trực tiếp khi đáp ứng đủ các điều kiện như trang bị đầy đủ hầm tránh bom, còi báo động không kích và nhân viên được đào tạo về sơ tán và sơ cứu.

SCOTLAND MIỄN PHÍ CÁC SẢN PHẨM VỆ SINH PHỤ NỮ 

Scotland đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới miễn phí các sản phẩm phục vụ vệ sinh cho phụ nữ và bé gái nhờ vào một dự luật đổi được Quốc hội Scotland thông qua từ 11/2020. 

Theo dự luật mới, sản phẩm vệ sinh phụ nữ sẽ có sẵn ở các địa điểm như trường học, quán cà phê và cơ sở cộng đồng kể từ ngày 15/8. Bên cạnh đó, sẽ có một ứng dụng cung cấp địa chỉ điểm cung cấp gần nhất cho người dân.

Bà MONICA LENNON, Nghị sĩ Đảng Lao động: “Có nhiều phụ nữ và trẻ em gái đã chia sẻ rằng họ đã từng phải sử dụng những sản phẩm vệ sinh trong chu kỳ kinh nguyệt mà không đảm bảo an toàn cho sức khoẻ. Chiến dịch mới thực sự đem lại rất nhiều lợi ích, giúp mọi người cảm thấy có giá trị ở nơi làm việc hoặc khi đến trường, đồng thời cũng hỗ trợ những người có vấn đề về sức khỏe như viêm nhiễm nội mạc tử cung hoặc các bệnh lý khác được sử dụng những sản phẩm đảm bảo hơn.”

Giới chức Scotland kỳ vọng dự luật mới sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể trong thời kỳ khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Đặc biệt khi vẫn còn khoảng 20% phụ nữ ở Scotland sống trong tình trạng nghèo, không đủ tiền để chi trả cho các mặt hàng chăm sóc sức khoẻ vệ sinh phụ nữ.

TIN ELON MUSK MUA LẠI CLB MANCHESTER UNITED LÀ TRÒ ĐÙA

Chỉ ít lâu sau khi đăng tải dòng tweet "Tôi sẽ mua lại Câu lạc bộ Manchester United", tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng đính chính thông tin này chỉ là một trò đùa trên trang cá nhân. 

Ông Elon Musk đã đăng một bản cập nhật sau đó nói rằng Manchester United là đội bóng yêu thích của ông và nếu để mua lại thì đội bóng này sẽ là một lựa chọn. Việc ông Elon Musk phủ nhận mua lại MU khiến nhiều người hâm mộ câu lạc bộ này thất vọng. Tuy nhiên có lẽ họ không biết vị tỉ phú này nổi tiếng với các dòng trạng thái đùa cợt trên mạng xã hội.