Điểm báo quốc tế 4/4: Thái Lan phát hiện ca nhiễm COVID-19 biến chủng mới

Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, tờ Bangkok Post đưa tin, Thái Lan phát hiện ca nhiễm đầu tiên biến chủng XE, là sản phẩm lai tạo giữa biến chủng phụ BA.1 và BA.2 của Omicron. Tuy nhiên, giới chức y tế nước này đã lên tiếng trấn an người dân.

Nga nêu điều kiện cho hội nghị thượng đỉnh với Ukraine 

Hãng TASS dẫn lời ông Đờ-mi-tri Pét-xcốp nhấn mạnh: “Tổng thống Putin chưa bao giờ từ chối một cuộc gặp với ông Zelensky. Tuy nhiên, để cuộc gặp có thể diễn ra, cần phải có một tài liệu nhất định được phái đoàn 2 bên chuẩn bị. Không phải một tập hợp các ý tưởng mà là một văn bản cụ thể. Khi đó mới đến lúc cần tổ chức một cuộc họp như vậy. Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu Nga có thể chắc chắn Ukraine sẽ thực hiện thỏa thuận song phương mới hay không, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết khi đó Nga sẽ có “hành động phù hợp”.

Thủ tướng Hungary tuyên bố thắng cử

Trang France24 cho biết với 3/4 số phiếu được kiểm, đảng Fi-desz (Phi-đây) cầm quyền giành được 54% số phiếu ủng hộ so với 33% số phiếu của liên minh đối lập. Phát biểu trước những người ủng hộ sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Thủ tướng Víc-to Ô-bần khẳng định ông đã giành được một chiến thắng tuyệt vời, qua đó đưa ông trở thành người lãnh đạo đất nước lâu nhất trong Liên minh châu Âu. 

Thái Lan phát hiện ca nhiễm biến chủng mới   

Theo Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, biến chủng XE sẽ không gây ra nhiều biến chứng như những biến chủng trước đây của virus Sars co-v 2, và bệnh nhân đầu tiên mang biến chủng này ở nước này cũng đã hồi phục hoàn toàn. Cục Khoa học Y tế Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc họp báo trong hôm nay để cung cấp thêm thông tin về trường hợp nhiễm biến thể XE và các tác động của nó đối với người bệnh. Được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 1 năm nay tại Anh, tuy nhiên đến nay thế giới mới chỉ ghi nhận khoảng 600 trường hợp bệnh nhân COVID-19 nhiễm chủng XE này.

Xu hướng mới hậu Covid-19: Làm việc kết hợp du lịch  

Tờ The Korea Herald đề cập đến khái niệm “Workcation” - cụm từ được ghép bởi “Work” (làm việc) và “Vacation” (kỳ nghỉ), nghĩa là kỳ nghỉ kết hợp làm việc từ xa. Theo đó, đây là một xu hướng đang phát triển trong giới công nghệ thông tin ở Hàn Quốc: kết hợp giữa công việc và kỳ nghỉ, chẳng hạn như làm việc ở trong một khu nghỉ mát bên bờ biển. Xu hướng làm việc kết hợp du lịch này dần trở nên phổ biến khi nhiều người cảm thấy mệt mỏi vì phải làm việc tại nhà trong thời gian phong tỏa vì dịch bệnh COVID-19. Được nhiều người lao động đánh giá cao với những lợi ích như giúp giảm căng thẳng trong công việc, tăng năng suất và hiệu suất làm việc, “workcation” đang có cơ hội phát triển thành xu hướng ở các  ngành khác, ngoài công nghệ thông tin.

Một tuần trước bầu cử Tổng thống Pháp

Tờ The Guardian có bài phân tích về cuộc bầu cử Tổng thống Pháp lần này, trong đó giải thích lí do bà Marine Le Pen rút ngắn khoảng cách với ông Macron. Việc rút ra bài học từ những sai lầm trong quá khứ (trong những lần vận động cử tri của các cuộc bầu cử trước), giúp bà Le Pen lấy lòng tầng lớp lao động và bình dân, vào thời điểm nhóm cử tri này đang phải vật lộn với lạm phát từ tác động của cuộc xung đột Nga – Ukraine. Tuy nhiên, cũng chính cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã khiến Tổng thống Macron mất tập trung vào chiến dịch tranh cử.

Cùng chung quan điểm, tờ Time cho rằng dù chiến thắng của Tổng thống Macron dường như là một điều chắc chắn, nhưng ông Macron đã quá “lơ là” với các chiến dịch vận động cử tri trong khi tập trung vào cuộc xung đột ở Ukraine. Người dân Pháp đang bất mãn với tình trạng giá cả tăng cao, tình trạng lạm phát, dự định tăng tuổi nghỉ hưu… những điều có thể gây cản trở cho nhiệm kỳ mới của nhà lãnh đạo 44 tuổi này. Như Antoine Bristielle, chuyên gia phân tích chính trị Pháp nhận định: sự tức giận của người Pháp sẽ không được thể hiện trong cuộc bầu cử này, nhưng nó sẽ được thể hiện trên đường phố trong 5 năm nhiệm kỳ tới của Tổng thống Macron.

 

Hồng Nhung