Điểm báo quốc tế 28/03: Ấn định thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga - Ukraine

Cuộc họp đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống đắc cử; Ấn định thời điểm diễn ra vòng đàm phán Nga – Ukraine tiếp theo; Hong Kong (Trung Quốc) công bố chi tiết kế hoạch mở cửa trở lại; Oscar 2022: Chờ đón những dấu ấn đầu tiên... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 28/03/2022.

Cuộc họp đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và tổng thống đắc cử

Theo thông tin được đăng tải trên báo The Korea Times, cuộc gặp đầu tiên này diễn ra sau 19 ngày kể từ khi ông Yun được bầu làm người kế nhiệm của Tổng thống Mun Jae-in vào ngày 9/3 vừa qua. Bài viết đánh giá đây là khoảng thời gian lâu nhất trong lịch sử Hàn Quốc để một Tổng thống đắc cử gặp một Tổng thống đương nhiệm. Dự kiến, cuộc gặp mặt này, dù không có mục đích chính thức nào, nhưng theo bài viết, cả ông Mun Jae-in và ông Yoon Suk-yeol sẽ bàn bạc về quá trình và chi phí cho kế hoạch chuyển văn phòng Tổng thống và dinh thự tới Yongsan. Sau cuộc gặp, ông Yun dự kiến sẽ thúc đẩy việc thay đổi các chính sách quốc gia quan trọng dưới thời chính quyền Tổng thống Mun, bao gồm các chính sách về bất động sản và điện hạt nhân. 

Ấn định thời điểm diễn ra vòng đàm phán Nga – Ukraine tiếp theo

Liên quan tới tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, phía Ukraine thông báo vòng đàm phán sắp tới với Nga sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28-30/03. Trong khi đó, phía Nga cũng đưa ra thông báo hai bên đã có cuộc trao đổi và ấn định thời gian tổ chức đàm phán.

Dẫn lời trưởng đoàn đám phán Nga Vladimir Medinsky (Vla-đi-mia Mê-đin-x-ki), hãng tin TASS của Nga cho hay Nga và Ukraine đã có cuộc trao đổi trực tuyến vào ngày 27/3 và quyết định tổ chức đàm phán trong 2 ngày 29 và 30/3 theo hình thức trực tiếp. Tuy nhiên, bài báo không đưa ra địa điểm cụ thể. Trước đó, vòng đàm phán Nga-Ukraine đầu tiên được tổ chức tại vùng Gô-men của Bê-la-rút vào ngày 28/2. Cuộc hội đàm kéo dài 5 tiếng đồng hồ.

Hong Kong (Trung Quốc) công bố chi tiết kế hoạch mở cửa trở lại

Theo bài viết đăng tải trên tờ South China Morning Post (Xao Chai-nờ Mo-ninh Pốt), để quay trở lại Hong Kong (Trung Quốc), cư dân Hong Kong phải có bộ giấy tờ sau: hoàn thành việc tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 và có hồ sơ tiêm chủng được phê duyệt, có kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 48 giờ và giấy xác nhận đặt phòng khách sạn cách ly trong 7 hoặc 14 ngày. Bài viết cũng dẫn lời Trưởng Đặc khu hành chính Lâm Trịnh Nguyệt Nga, nhấn mạnh quyết định này không có nghĩa là nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh. Để đáp ứng nhu cầu của những người đến Hong Kong, 13 khách sạn đã được chuyển đổi thành cơ sở cách ly cộng đồng sẽ được chuyển đổi trở lại thành khách sạn cách ly, cung cấp thêm hơn 4.400 phòng. Như vậy, Hong Kong sẽ có 38 khách sạn, cung cấp hơn 10.000 phòng cho người dân Hong Kong trở về thành phố này lựa chọn.

Tỷ phú Elon Musk quan tâm tới một nền tảng truyền thông xã hội mới

Theo bài viết được đăng tải trên báo The Straits Times (Dờ X-trết Tham), lời khẳng định trên được ông Musk đưa ra trên mạng Twitter khi trả lời bình luận của một người dùng hỏi ông có tính đến việc xây dựng một nền tảng truyền thông xã hội với mã nguồn mở hay không. Ông viết "Twitter đóng vai trò là quảng trường công cộng thành phố. Việc không tuân thủ các nguyên tắc tự do ngôn luận về cơ bản làm suy yếu nền dân chủ. Nên thực hiện những gì?". Bài báo nhấn mạnh, nếu ông chủ của Tesla quyết định thực hiện ý tưởng trên, ông sẽ gia nhập nhóm ngày càng đông các công ty công nghệ tìm cách thu hút người dùng cảm thấy quan điểm của họ bị kìm hãm trên các nền tảng Twitter, Facebook và YouTube.

Oscar 2022: Chờ đón những dấu ấn đầu tiên

Sân khấu lễ trao giải năm nay được Davif Korins thiết kế, người từng là “tác giả” của các sân khấu Broadway nổi tiếng. Bài viết trên báo The Independent của Anh dẫn lời ông Korins trong một cuộc phỏng vẫn với Architectural Digest, khẳng định sân khấu năm nay giống như một “cánh cổng nhìn vào tương lai”. Tuy nhiên, nhiều người lại tỏ ra bối rối trước thiết kế bối cảnh lễ trao giải Oscar năm nay. Có người cho rằng nó giống trong các bộ phim như The Hunger Games hay Star Trek. Nhưng lại có người lại nói rằng nó giống như phòng thí nghiệm bí mật trong bộ phim hoạt hình Despicable Me.

Ngay trước thềm lễ trao giải, nhiều người đã chờ đợi Oscar 2022 sẽ có được những cột mốc đầu tiên trong lịch sử 94 năm tồn tại. Đây cũng là nội dung được hãng tin Sky News đăng tải với tiêu đề “Oscar 2022: 5 điều “đầu tiên” đáng chú ý tại Lễ trao giải năm nay”. Chẳng hạn, để bù lại vài năm không có người dẫn chương trình, lễ trao giải 2022 có tới 3 người dẫn gồm 3 nữ diễn viên hài đình đám Amy Schumer, Regina Hall và Wanda Sykes; hay liệu rằng nam diễn viên Will Smith cuối cùng cũng có thể đoạt giải Oscar; và có thể là một tin vui dành cho cộng đồng người khiếm thính nếu bộ phim CODA, bộ phim về một gia đình khiếm thính của Sian Heder, giành chiến thắng, … Theo bài viết, Viện Hàn lâm cũng sẽ lần đầu tiên công bố kết quả giải thưởng của 8 hạng mục, bao gồm Thiết kế sản xuất, Biên tập, Âm thanh, Nhạc nền, Trang điểm và Tạo mẫu tóc cùng 3 giải phim ngắn trước khi chương trình truyền hình bắt đầu 1 tiếng. Các video clip về người chiến thắng và bài phát biểu của họ sẽ được biên tập lại trong chương trình.

Theo tạp chí Variety của Mỹ, khách mời tham dự phải xuất trình xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 5 ngày trước thời điểm diễn ra lễ trao và có chứng nhận tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Đối với các trường hợp mắc COVID-19 đã khỏi bệnh, bài viết cho biết điều kiện để tham dự là phải có xác nhận của các bệnh viện uy tín chứng thực đã âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng từ 6-10 ngày trước lễ trao giải. Đối với các phóng viên, nhà báo, ban tổ chức khuyến nghị hạn chế xuất hiện cùng lúc trong không gian kín, cũng như hạn chế tác nghiệp, phỏng vấn người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của các nghệ sĩ đoạt giải.
 

Thu Ngoan