Điểm báo quốc tế 22/7: Italy ấn định thời điểm bầu cử sớm

Italy ấn định thời điểm bầu cử sớm; ECB bất ngờ tăng lãi suất; Hàn Quốc, Mỹ khôi phục diễn tập phòng thủ Ulchi; Thái Lan ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên; Nắng nóng và rủi ro sức khỏe với lao động ngoài trời... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trên các mặt báo trưa 22/7.

ITALY ẤN ĐỊNH THỜI ĐIỂM BẦU CỬ SỚM

Sau khi chấp thuận quyết định từ chức của Thủ tướng Italy Mario Draghi, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã ký sắc lệnh giải tán Thượng viện và Hạ viện,và chuẩn bị cho cuộc bầu cử trước thời hạn. Thông tin được báo The Washington Post đăng tải.

Theo đó, cuộc bầu cử được ấn định vào ngày 25/9. Bài viết cho hay, trong một năm rưỡi trên cương vị là Thủ tướng, ông Draghi đã tạo dựng được danh tiếng của mình, từ một cựu Giám đốc Ngân hàng Trung ương hàng đầu Châu Âu, bằng cách tăng cường sức ảnh hưởng của Italy trong Liên minh Châu Âu và cũng đảm bảo đường lối cứng rắn của Châu Âu trong cuộc xung đột Nga – Ukraine.

ECB BẤT NGỜ TĂNG LÃI SUẤT

Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) đã bất ngờ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm. Đây là lần đầu tiên ngân hàng này tăng lãi suất kể từ năm 2011 trong bối cảnh Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đang đối mặt với lạm phát phi mã và cuộc khủng hoảng năng lượng đang cận kề.

Bài viết trên báo The Guardian cho hay, mức tăng lãi suất này cao hơn mức tăng dự kiến được đưa ra trước đó là 0,25 điểm phần trăm. ECB cho biết mức tăng này là cần thiết khi chi phí thực phẩm và nhiên liệu tăng vọt do lạm phát, và không có dấu hiệu giảm bớt trong vài tháng tới. 

HÀN QUỐC, MỸ KHÔI PHỤC DIỄN TẬP PHÒNG THỦ ULCHI

Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" hàng năm sẽ được khôi phục với quy mô đầy đủ trong tháng 8 tới, sau khi hoạt động này thu hẹp quy mô trong những năm gần đây do đại dịch Covid-19.

Theo thông tin được đăng tải trên báo The Korea Times, cuộc diễn tập phòng thủ dân sự Ulchi thường niên trên toàn quốc lần thứ 54 sẽ bắt đầu vào ngày 22/8 và kéo dài 4 ngày, với sự tham gia của khoảng 480.000 quan chức chính quyền đến từ 4.000 thành phố, các thể chế nhà nước và các tổ chức khác trên cả nước Hàn Quốc. 

THÁI LAN GHI NHẬN CA MẮC ĐẬU MÙA KHỈ ĐẦU TIÊN

Thái Lan đã xác nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại hòn đảo nghỉ dưỡng phía nam Phuket. Thông tin được báo The Bangkok Post đăng tải.

Theo bài báo, ca mắc bệnh là một người đàn ông Nigeria, 27 tuổi, đi du lịch tới hòn đảo này. Triệu chứng ban đầu của người này là sốt, ho, và đau bụng. Sau đó anh bị phát ban trên khắp cơ thể và mặt. Đây là trường hợp đầu tiên tại Thái Lan mắc bệnh đậu mùa khỉ. 

NẮNG NÓNG VÀ RỦI RO SỨC KHỎE VỚI LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Gig workers có thể hiểu là những lao động tự do, làm việc độc lập. Họ có thể làm việc ở bất kỳ đâu, nhưng phần lớn thời gian là họ làm việc ngoài trời. Trong thời điểm nắng nóng khắc nghiệt kéo dài ở nhiều nơi trên thế giới, những đối tượng này đang gặp những rủi ro về sức khỏe khi phải làm việc dưới cái nắng gay gắt trong khoảng thời gian dài. Đây cũng là nội dung được nhiều tờ báo lớn đề cập.

Với nhan đề, “Rủi ro cho những lao động ngoài trời trong cái nóng khắc nghiệt ở Châu Âu”, một bài viết trên báo Politico cho hay, đợt nắng nóng kỳ lục tại châu Âu hiện nay đã làm bộc lộ những yếu điểm trong các chính sách làm việc thông thường của Lục địa già, cũng như làm nổi bật hơn sự phân chia các tầng lớp lao động. Dẫn lời nhà xã hội học Claudia Narocki, bài viết cho rằng nắng nóng là “một nguy cơ vô hình” đối với những lao động làm việc tại văn phòng và có điều hòa. Nhưng đối với những lao động làm việc ngoài trời, dưới ánh nắng mặt trời, tại các xưởng đúc, nhà bếp, … thì nhiệt độ cao có thể gây tử vong. Ngoài ra, tác giả còn chỉ ra rằng, những lao động tự do và tự kinh doanh thường bị “mắc kẹt” giữa các điều kiện làm việc, tức là nếu họ không làm thì chắc chắc sẽ không có tiền. Do vậy, nhiều người vẫn phải duy trì công việc dưới cái nắng gay gắt và phải tự tìm cách “hạ nhiệt” cho mình.

“Liệu một khoản phụ phí có giúp lao động tự do Châu Á chống chọi với cái nóng khắc nghiệt?”. Đây là nhan đề của một bài viết trên báo South China Morning Post. Lấy ví dụ về những người giao hàng đồ ăn hay đặt xe qua các ứng dụng thông minh, tác giả cho hay một khoản phí bổ sung sẽ được áp dụng khi nhiệt độ chạm ngưỡng 35 độ C. May mắn hơn những lao động tự do tại Châu Âu, khoản phụ phí này giúp người lao động châu Á có thêm động lực để làm việc. Tuy nhiên, bài viết dẫn lời chuyên gia về phát triển và quy hoạch đô thị tại WRI Ấn Độ, Jaya Dhindo, cho hay, tiếp xúc với nhiệt độ quá cao làm tăng nguy cơ bị thương hoặc mất tập trung, do vậy các chiến lược về phụ phí thời tiết không nên được sử dụng bởi sẽ khiến họ làm việc trong những trường hợp nguy hiểm hoặc không an toàn.  Nắng nóng gay gắt chính là hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu. Và phải đến bây giờ, khi tình trạng này xảy ra thường xuyên hơn, dữ dội hơn, nhiều người mới bắt đầu đặt câu hỏi về những rủi ro sức khỏe đối với những người dễ bị tổn thương trong lực lượng lao động. 

Ngọc Anh