Điểm báo quốc tế 4/03: Hy vọng từ đàm phán vòng 2 giữa Nga - Ukraine

Hy vọng từ đàm phán vòng 2 giữa Nga - Ukraine; Cựu Tổng thống Donald Trump có thể đã tham gia vào hành vi phạm tội nhằm ngăn cản lật ngược kết quả bầu cử tổng thống; Iran đang sở hữu hơn 33 kg uranium đã được làm giàu, gần đủ để chế tạo bom hạt nhân; Giá thuê nhà tại Singapore, đã tăng lên mức cao nhất trong gần 10 năm qua... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trên các báo ra ngày 4/03.

HY VỌNG TỪ ĐÀM PHÁN VÒNG 2 GIỮA NGA-UKRAINE

Rạng sáng nay theo giờ VN, Nga và Ukraine đã khép lại vòng đàm phán thứ hai. Theo thông tin từ truyền thông, dù hai bên chưa đạt được một thỏa thuận đình chiến hoặc chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt hiện nay của Nga ở Ukraine, song đã đạt tiến triển liên quan tới các vấn đề nhân đạo. Và có nhiều khả năng, hai bên sẽ tiến hành thêm các vòng đàm phán nữa.

Trong một bài đăng vào sáng nay với tiêu đề “Ukraine và Nga nhất trí mở các hành lang sơ tán khi Mỹ tăng cường trừng phạt”, hãng tin Reuters cho biết, Nga và Ukraine đã nhất trí về sự cần thiết của các hành lang nhân đạo nhằm giúp dân thường thoát khỏi các cuộc giao tranh. Đây là tiến bộ rõ ràng đầu tiên trong các cuộc đàm phán giữa 2 nước. 

Giao tranh suốt hơn 1 tuần đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, khiến hàng nghìn người được cho là đã thiệt mạng hoặc bị thương, 1 triệu người Ukraine phải đi tị nạn, ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga, đồng thời làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở phương Tây trong nhiều thập kỷ.

Hãng tin Reuters dẫn lời trưởng đoàn đàm phá Nga cho biết, "tiến triển đáng kể" đã đạt được, trong khi phía Ukraine nhận thức được tầm quan trọng của việc giúp đỡ dân thường, nhưng đây chưa phải là kết quả mà Ki-ep mong đợi. Cố vấn tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cho biết cũng có thể tạm dừng giao tranh ở một số địa điểm nhất định. 

Mykhailo Podolyak: “không phải ở mọi nơi, mà chỉ ở những nơi có hành lang nhân đạo, có thể ngừng bắn trong suốt thời gian sơ tán”.

“Ukraine và Nga đồng ý mở hành lang nhân đạo” – là tiêu đề một bài đăng trên hãng tin DW. Theo bài viết, việc các nhà đàm phán đồng ý thiết lập hành lang nhân đạo ở những vùng của Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề bởi giao tranh, là thỏa thuận đầu tiên giữa Moscow và Ki-ép kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm Ukraine. Mặc dù chưa đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện, nhưng nhiều khả năng, vòng đám phán thứ 3 dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới.

Thông tin từ DW cho biết, theo Văn phòng nhân quyền LHQ ít nhất 227 dân thường đã thiệt mạng và 525 người khác bị thương ở Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2, trong khi đó, cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc dự đoán xung đột có thể dẫn tới việc 4 triệu người dân Ukraine phải rời bỏ nhà cửa sang các cuộc gia láng giềng tránh nạn. Điều này có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

BẠO LOẠN ĐỒI CAPITOL: ÔNG TRUMP CÓ THỂ THAM GIA VÀO "ÂM MƯU TỘI PHẠM"

Tờ Straits Times đưa tin, Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Mỹ chịu trách nhiệm điều tra vụ bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021, cho biết, cựu Tổng thống Donald Trump có thể đã tham gia vào hành vi phạm tội nhằm ngăn cản lật ngược kết quả bầu cử tổng thống.
Hiện các thành viên của Ủy ban đang xem xét chuyển bằng chứng về hành vi phạm tội của ông Trump cho Bộ Tư pháp Mỹ. Ủy ban này cũng cho biết đã tìm thấy bằng chứng cho thấy ông Trump đã tìm cách cản trở một thủ tục chính thức - trong trường hợp này là việc chứng nhận kết quả - bằng cách cố gắng buộc ông Pence trì hoãn thủ tục nhằm có thêm thời gian để "thao túng" kết quả.
Straits Times trích dẫn: “Bằng chứng ủng hộ một suy luận rằng Tổng thống Trump và các thành viên trong chiến dịch của ông ấy biết rằng ông ấy đã không giành đủ số phiếu đại cử tri tiểu bang hợp pháp để được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 trong Phiên họp chung ngày 6/1 của Quốc hội, nhưng vẫn tìm cách sử dụng Phó Tổng thống để thao túng kết quả có lợi cho ông ấy”.

IRAN TIẾN GẦN ĐẾN NĂNG LỰC CHẾ TẠO BOM HẠT NHÂN

Báo cáo của Cơ quan giám sát hạt nhân Liên hợp quốc cho thấy, Iran đang sở hữu hơn 33 kg uranium đã được làm giàu. Liều lượng này gần đủ để chế tạo bom hạt nhân.

Tờ Channel News Asia dẫn báo cáo hàng quý của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho thấy, Iran đến nay sở hữu khoảng 33,2 kg uranium được làm giàu ở mức tinh khiết 60%, tăng từ 15,5 kg. Lượng uranium làm giàu này có thể dễ dàng được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân, giúp Iran tiến gần hơn tới khả năng sở hữu bom nguyên tử.

Cơ quan này ước tính đến ngày 19/2, kho dự trữ uranium làm giàu ở các cấp độ khác nhau của Iran hiện ở mức 3,2 tấn, tăng 707,4 kg so với dữ liệu trong báo cáo quý trước. Con số này vẫn ít hơn hơn 5 tấn mà Iran tích lũy được trước thỏa thuận năm 2015 nhưng độ tinh khiết cao nhất mà nước này đạt được khi đó là 20%.

SINGPORE: GIÁ THUÊ NHÀ TĂNG CAO NHẤT TRONG GẦN 10 NĂM

Giá thuê nhà tại Singapore, đã tăng lên mức cao nhất trong gần 10 năm qua, trong khi đảo quốc sư tử vốn đã là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, mặc dù dân số đã giảm trong hai năm qua.

Với tiêu đề “Giá thuê nhà tại Singapore đạt mức cao nhất trong 7 năm, trong khi dân số giảm”, một bài đăng trên tờ Bangkok Post viện dẫn dữ liệu của chính phủ Singapore cho biết, Chỉ số giá cho thuê bất động sản nhà ở tư nhân tại nước này, đã tăng lên 114,2 trong quý 4 năm 2021, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do nhu cầu vượt quá nguồn cung, vốn bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ trong xây dựng vì đại dịch Covid- 19. Theo bài viết, nhiều người dân Singapore đang cảm thấy khó khăn và gần như không đủ khả năng chi trả khi giá thuê tăng cao. Nhiều gia đình buộc phải tìm cách xoay sở, chuyển đến những hộ nhỏ hơn để giảm thiểu chi phí. 

NGÀNH HÀNG KHÔNG LAO ĐAO VÌ GIÁ DẦU TĂNG CAO

Còn tại Hàn Quốc, ngành hàng không được dự báo sẽ phải hứng chịu thêm một tác động nữa sau hơn 2 năm chao đao vì đại dịch, khi giá dầu tăng cao trong bối cảnh xung đột Ukraine leo thang, khiến giá nhiên liệu và chi phí hoạt động của ngành này tăng đột biến.

Một bái viết với tiêu đề “Giá dầu tăng cao khiến ngành hàng không lao đao” trên tờ Korea Herald cho biết, giá dầu thô Brent đã tăng từ 5,93 USD lên 111,19 USD / thùng vào đêm thứ Tư, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2014. Theo đó, chi phí hoạt động của các hãng vận tải hàng không sẽ tăng mạnh. Bài viết lấy dẫn chứng, với mức sử dụng khoảng 33 triệu thùng dầu trong một năm, hãng hàng không Korean Air sẽ phải chi khoảng 33 triệu đô la.

Sau khi giá dầu thô tăng, các hãng hàng không Hàn Quốc đã quyết định tăng phụ thu xăng dầu trên các chuyến bay. Bắt đầu từ tháng này, phụ phí vé một chiều trên các đường bay quốc tế dao động từ 18.000 won (14,97 USD) đến 138.200 won tùy theo đường bay./.

Thu Ngoan