• 1052 lượt xem
  • 14:46 29/01/2022
  • Xã hội

Điểm báo ngày 29/1: Cục trưởng Lãnh sự Bộ Ngoại giao bị điều tra nhận hối lộ

Nhiều tờ báo lớn như báo Công an nhân dân, báo điện tử Vnexpress, báo Tuổi trẻ... đều đồng loạt đăng tải thông tin liên quan đến việc Khởi tố lãnh đạo Cục Lãnh sự vì trục lợi "chuyến bay giải cứu".

Cụ thể, Cục trưởng Lãnh sự cùng ba người tại Bộ Ngoại giao, bà Nguyễn Thị Hương Lan, bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước. Theo báo điện tử VnExpress, các bị can này bị cáo buộc có hành vi "trục lợi cá nhân" khi xét duyệt cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Hiện, sai phạm cụ thể chưa được Bộ Công an công bố. 

Từ khi Covid-19 bùng phát, Việt Nam đã tổ chức gần 800 chuyến bay, đưa hơn 200.000 công dân từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước. Khi các chuyến bay được mở, nhiều người dân phải mua vé rất đắt và thủ tục rườm rà. Trước vấn nạn này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao lúc đó cho biết, công dân không nên liên hệ với các trang thông tin không chính thống hay môi giới trung gian.

Tạm dừng tổ chức lễ hội Tết trên cả nước

Những hành vi trục lợi tiêu cực, thay đổi tính chất nhân đạo của các chuyến bay giải cứu cần bị lên án và trừng trị nghiêm khắc theo quy định pháp luật. Một thông tin khác cũng được dư luận rất quan tâm, đó là thông tin tạm dừng tổ chức lễ hội Tết trên cả nước.

Theo Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, cả nước sẽ tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Các lễ hội truyền thống không tổ chức các hoạt động hội, chỉ tổ chức phần nghi lễ.  Đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí (chiếu phim, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, karaoke, vũ trường, tổ chức ngày lễ kỷ niệm…) tổ chức theo hướng dẫn, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn.Ngoài ra cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết đảm bảo phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và tình hình dịch bệnh Covid-19 của từng địa phương.

Chậm nhất trong quý 1 phải triển khai các nhiệm vụ trong gói hỗ trợ phục hồi kinh tế

Kế hoạch triển khai gói hỗ trợ phục hồi kinh tế là vấn đề đang được người dân quan tâm. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, với tính cấp bách của gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, các bộ, ngành cần phải triển khai ngay các nhiệm vụ được giao, chậm nhất là trong trong quý I/2022.
Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng tham mưu Chính phủ về tính cấp bách, cần thiết phải triển khai ngay gói hỗ trợ và giải ngân ngay trong 2 năm 2022 và 2023. Theo đó, những nhiệm vụ đưa ra cho các bộ, ngành cần phải triển khai ngay, chậm nhất trong quý I/2022. Hiện tại, một số nhiệm vụ đã được các bộ, ngành chủ động thực hiện như Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định về giảm thuế giá trị gia tăng.