• 1036 lượt xem
  • 13:50 11/05/2022
  • Kinh tế

Điểm báo ngày 11/5: Để học sinh bắt nhịp năm học mới, học sinh có cần tựu trường sớm?

Học sinh có cần tựu trường sớm; Đề xuất “thay áo mới” để trạm biến áp ở vị trí vàng “biết nói”; Nhiều “điểm nghẽn” kìm hãm tốc độ cổ phần hóa; Bộ Công Thương: cần chính sách đặc thù để phát triển ngành thép, là những tin tức đáng chú ý đăng trên các báo sáng 11/5/2022.

HỌC SINH BẮT NHỊP NĂM HỌC MỚI: CÓ CẦN TỰU TRƯỜNG SỚM? (Báo Giáo dục Thời đại)

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên một số trường, địa phương bày tỏ mong muốn được tựu trường sớm hơn, để giúp học sinh củng cố kiến thức trước khi vào năm học mới; đặc biệt là  học sinh lớp 5 lên lớp 6 và lớp 9 lên 10. Vấn đề này đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo Báo Giáo dục thời đại, có ý kiến cho rằng, để chuẩn bị tốt cho năm học 2022 - 2023, Bộ GD&ĐT nên cho phép tựu trường sớm. Các trường cần dành khoảng 2 tuần để tổ chức ôn tập, củng cố cho học sinh những nội dung kiến thức bị “hổng” do học trực tuyến lâu ngày. Nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều như, đối với học sinh lớp 9 thi tuyển vào lớp 10 chuyên và dùng kết quả để đăng ký xét tuyển vào lớp 10 không chuyên - hoạt động này kết thúc trong tháng 8/2022 nên nếu bắt đầu học sớm hơn sẽ gặp khó khăn. Giáo viên thực hiện Chương trình mới cũng cần thời gian nghiên cứu, tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn… Nếu bắt đầu năm học sớm, các hoạt động này không triển khai kịp, phải vừa dạy vừa nghiên cứu, hiệu quả sẽ không cao.

ĐỀ XUẤT “THAY ÁO MỚI” ĐỂ TRẠM BIẾN ÁP Ở VỊ TRÍ VÀNG “BIẾT NÓI” (Tuổi trẻ)

Để khai thác lợi thế của các trạm biến áp nằm ở các vị trí “vàng”, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã đề xuất UBND TP “thay áo mới” cho các trạm biến áp tại Quận 1, Quận 3 và tuyến đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm TP.

Cho rằng giải pháp này mang lại hiệu quả rõ rệt trong nâng cao mỹ quan đô thị nên Tổng công ty Điện lực TP.HCM đề xuất chấp thuận thí điểm rộng hơn. Hình thức sẽ là tổng công ty cho đơn vị có chức năng quảng cáo thuê thân trụ thép đơn thân để lắp đặt các tủ panel thông tin, kèm các ràng buộc khắt khe, các điều kiện khi nhân rộng mô hình này. Theo đánh giá của Tổng công ty Điện lực TP.HCM, qua 2 đợt thí điểm, việc đo đếm thông tin từ xa vận hành ổn định, các trạm này giúp nâng mỹ quan đô thị. Đặc biệt, tại các trạm này không còn hiện tượng xịt sơn hoặc dán quảng cáo trái phép lên các trạm như trước.

NHIỀU “ĐIỂM NGHẼN” KÌM HÃM TỐC ĐỘ CỔ PHẦN HÓA (Thời báo Tài chính Việt Nam)

Tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước hiện đang quá chậm, số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa chỉ đạt khoảng 1/3 kế hoạch đề ra. Đặc biệt thời gian hoàn thành cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước kéo dài. Thời báo Tài chính Việt Nam đã có bài viết nêu ra những nguyên nhân và giải pháp về vấn đề này.

Các doanh nghiệp nhà nước có tính thanh khoản cao, có khả năng, tiềm năng tốt thì hầu như đã cổ phần hóa rồi. Còn lại là những công ty, doanh nghiệp nợ, lỗ vốn, tính thanh khoản kém nên việc cổ phần hóa rất chậm. Theo Thời báo Tài chính Việt Nam, nguyên nhân các doanh nghiệp “không hào hứng” trong việc cổ phần hóa, một phần là do phải qua rất nhiều thủ tục, trong đó có cả thủ tục về kiểm toán, giải quyết công ăn việc làm cho những người lao động. Để hoàn thiện thể chế, chính sách, cần kịp thời rà soát, sửa đổi các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

BỘ CÔNG THƯƠNG: CẦN CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH THÉP (VTV.VN)

Ngành thép có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển đất nước theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, ngành thép của Việt Nam cơ bản phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu nước ngoài nên thường dễ bị biến động. Cần có chính sách đặc thù để phát triển ngành thép là bài viết trên Báo điện tử VTV.

Mặc dù ngành thép có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển đất nước theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng Bộ Công Thương cho rằng, tại thời điểm hiện tại, Việt Nam không có chính sách đặc thù, riêng biệt để thúc đẩy, cũng như định hướng để phát triển ngành thép. Để ngành thép phát triển bền vững và ổn định, Bộ Công Thương cho rằng, Nhà nước cần phải xây dựng chính sách đủ mạnh để thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp thép, tạo nền tảng cơ bản cho công nghiệp hóa theo hướng hiện đại và bền vững, như có các chính sách ưu đãi về đất đai, hạ tầng, về khoa học công nghệ…

Thùy Trang