Làm thế nào để kéo giảm giá nhà ở?; “Hiến kế" hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; Giá vé máy bay “bóp nghẹt” hoạt động du lịch; Tuyển sinh 2023: Có nên chọn ngành học mới theo tên gọi? ... là những tin tức đáng chú ý trên các mặt báo sáng 23/3/2023.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ KÉO GIẢM GIÁ NHÀ Ở?
Mở đầu chuyên mục điểm báo là bài viết đáng chú ý trên Thời báo Tài chính Việt Nam với tiêu đề: Làm thế nào để kéo giảm giá nhà ở?
Theo chia sẻ của một số chuyên gia, Nhà nước cần tạo cơ chế để thị trường BĐS hoạt động trơn tru, đúng quy luật với ba nhóm giải pháp. Đầu tiên là minh bạch thông tin và chính sách nhất quán. Kế đến là tạo ra các kênh thông tin và tri thức để người mua có đủ thông tin và khả năng phân tích, phán đoán cần thiết. Cuối cùng có các cơ chế sàng lọc và phân bổ vốn để nguồn lực được tập trung cho từng nhóm sản phẩm. Cũng theo bài viết, với các sản phẩm hoàn chỉnh, nguồn cung BĐS suy giảm tại nhiều đô thị lớn ở Việt Nam do vướng mắc về pháp lý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân đẩy giá nhà lên cao. Vì thế, vai trò của Nhà nước là có chính sách khơi thông nguồn cung, tháo gỡ các vấn đề pháp lý.
“HIẾN KẾ" HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM
Để đón được 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay cần nới lỏng chính sách visa, đẩy mạnh hoạt động quảng bá xúc tiến hình ảnh du lịch Việt Nam tới các thị trường. Bài viết trên báo Kinh tế và đô thị
Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế, trong 2 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 1,8 triệu lượt khách. Mổ xẻ nguyên nhân khách quốc tế đến Việt Nam chưa như kỳ vọng, đó là việc cấp visa cho khách du lịch còn nhiều hạn chế. Đề xuất giải pháp, một số chuyên gia cho rằng, Thời gian tới Chính phủ cần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng thị thực điện tử cho tất cả các nước. Đồng thời, nên xem xét tăng số nước được miễn thị thực, tăng thời hạn lưu trú cho các thị trường trọng điểm. Du khách sẽ không lựa chọn những điểm đến khiến họ mất nhiều thời gian, công sức để được nhập cảnh.
GIÁ VÉ MÁY BAY “BÓP NGHẸT” HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
Cũng liên quan đến khó khăn của ngành du lịch, trên báo Nông thôn ngày nay có bài viết: Giá vé máy bay “bóp nghẹt” hoạt động du lịch.
Theo ghi nhận, Nhìn vào bảng giá vé của các hãng hàng không từ Vietnam Airlines đến Vietjet Air, Bamboo Airways… có thể thấy giá vé đi lại dịp 30/4 - 1/5 và dịp hè tới tăng gấp đôi, gấp ba so với năm 2022. Nếu chặng bay từ Hà Nội đi Phú Quốc năm 2022, vé khứ hồi chưa đến 7 triệu đồng/người, thì năm nay ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 vé khứ hồi chặng này là 8 triệu đồng/người; vé chặng Hà Nội - Đà Nẵng là 6 triệu đồng/người. Cũng theo bài viết, Nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách hàng than thở, “khóc thét” với giá vé máy bay cao ngất ngưởng. Giá vé cao khiến người dân ngại chi phí lớn để đi lại, du lịch, kéo theo các doanh nghiệp du lịch thiếu vắng khách…
TUYỂN SINH 2023: CÓ NÊN CHỌN NGÀNH HỌC MỚI THEO TÊN GỌI?
Nhiều năm trở lại đây, các trường đại học hướng tới đào tạo đa ngành. Với xu hướng phát triển đó, nhiều trường không ngừng mở mới ngành nghề đào tạo. Đa phần các ngành mới mở được đánh giá là ngành “hot” trong các mùa tuyển sinh. Xu hướng này cho thấy rõ vào mùa tuyển sinh 2021, trong đó có trường tuyển trên 10 ngành và chuyên ngành mới.
Theo bài viết trên báo Đại đoàn kết, năm 2023, nhiều trường đại học cũng cho biết dự kiến mở thêm ngành học mới nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Xu hướng đầu tư mở ngành học mới chứng tỏ rằng, các trường chuyển mình từ đào tạo những gì mình có sang đào tạo những gì thị trường cần. Tuy nhiên về phía người học, việc các trường ồ ạt mở ngành học mới khiến nhiều thí sinh băn khoăn trong việc chọn ngành, chọn nghề. Các thí sinh cần có sự cân nhắc, tính toán về cơ hội việc làm trong quá trình lựa chọn ngành nghề, tránh tình trạng thất nghiệp khi ra trường.