Điểm báo: Hạ tầng thoát nước của Việt Nam bằng 1/4 trung bình thế giới

Hạ tầng thoát nước của Việt Nam bằng 1/4 trung bình thế giới; Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến: “Chuông báo thức” gọi chuyển đổi số; Hồi hộp đóng lệ phí xét tuyển; Hơn một nửa số doanh nghiệp Việt Nam từng bị lừa đảo ... là những tin tức đáng chú ý trên các mặt báo sáng 26/8/2022.

HẠ TẦNG THOÁT NƯỚC CỦA VIỆT NAM BẰNG 1/4 TRUNG BÌNH THẾ GIỚI

Thời tiết Hà Nội được dự báo sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong những ngày tới. Và sau mỗi cơn mưa lớn, nhiều tuyến phố lại ngập cục bộ. Hạ tầng thoát nước của Việt Nam bằng 1/4 trung bình thế giới. Đây là bài viết trên báo điện tử VnExpress. 

Báo điện tử Vnexpress đề cập, đường ống thoát nước của Việt Nam hiện là 0,5 m/người dân, trong khi số liệu trung bình thế giới là 2 m, theo đại diện Bộ Xây dựng. Tỷ lệ đấu nối, bao phủ của hệ thống thoát nước hiện là 64%, thấp hơn mục tiêu được đặt ra vào năm 2020 là 70%. Trong khi đó, tỷ lệ đường ống thoát nước trên đầu người của đô thị Việt Nam mới bằng 1/4 so với thế giới. Quá trình bê tông hóa đô thị khiến ao hồ bị san lấp, diện tích thấm nước, lưu trữ nước trong đô thị giảm; các điểm ngập úng cũng nghiêm trọng hơn. Việc đầu tư hạ tầng thoát nước không đồng bộ giữa cũ và mới, thiếu kinh phí khiến công suất thiết kế vẫn chưa đảm bảo điều kiện mưa thực tế. 

NỘP LỆ PHÍ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN: “CHUÔNG BÁO THỨC” GỌI CHUYỂN ĐỔI SỐ

Năm 2022 là năm đầu tiên ngành giáo dục tổ chức thu lệ phí xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến. Trước 17h ngày 31/8, thí sinh phải hoàn thành thủ tục này trên Hệ thống. Liên quan đến vấn đề này, báo Giáo dục và Thời đại có bài viết: "Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến: “Chuông báo thức” gọi chuyển đổi số" . 

Theo báo Giáo dục và thời đại, trước ngày hết hạn nộp lệ phí, nếu thí sinh chưa nộp sẽ được cán bộ phụ trách công nghệ truy vết tài khoản và gửi đến giáo viên chủ nhiệm của thí sinh đó. Giáo viên chủ nhiệm sẽ là “chuông báo thức”, có trách nhiệm nhắc nhở trò hoàn tất quy trình thanh toán. Để bảo đảm quyền lợi, không có thí sinh nào không thực hiện được giao dịch thanh toán trực tuyến.

HỒI HỘP ĐÓNG LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

Về vấn đề này, báo Tuổi trẻ có bài viết “Hồi hộp đóng lệ phí xét tuyển”. Theo báo Tuổi trẻ, Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tục thay đổi quy định, điều chỉnh lịch thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển đại học khiến nhiều thí sinh và phụ huynh không kịp nắm bắt thông tin. Theo đó, nếu số lượng lớn thí sinh truy cập đồng thời để thực hiện thanh toán trực tuyến có thể dẫn đến sự quá tải của hệ thống. Nhiều ý kiến cho rằng, thực tế nhiều thí sinh ở vùng núi, vùng nông thôn không thể và không biết cách thanh toán trực tuyến. 

HƠN MỘT NỬA SỐ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TỪNG BỊ LỪA ĐẢO

Theo khảo sát mới đây của PwC (1 trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới), 52% doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát cho biết, họ từng trải nghiệm bị lừa đảo hoặc bị các tội phạm kinh tế khác tấn công khi tham gia thương mại quốc tế. Bài viết trên báo Lao động.

Theo báo lao động,  con số trên cao hơn mức trung bình của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (46%) và mức trung bình của toàn cầu (49%).  Chia sẻ về vấn đề này, ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, Các doanh nghiệp Việt chưa chú trọng các biện pháp phòng chống lừa đảo. Trên thực tế, không nhiều doanh nghiệp Việt muốn báo cáo cho cơ quan nhà nước. Điều này được lý giải do các doanh nghiệp chưa hoàn toàn tin tưởng, một số doanh nghiệp thì lo ngại thông tin bị lộ lọt ra công chúng.