Điểm báo 9/3: Đề xuất “biệt đãi” thuế với ngành ô tô: Cần xem xét kỹ lưỡng

Đề xuất “biệt đãi” thuế với ngành ô tô: Cần xem xét kỹ lưỡng; Vấn đề tài chính đất đai cần được tập trung tháo gỡ căn cơ, toàn diện; Thời điểm thuận lợi để thu hút dòng FDI Châu Á vào Việt Nam; Ứng phó việc sụt giảm xuất khẩu nông sản: Tăng xúc tiến thương mại, điều chỉnh cơ cấu mặt hàng... là những tin có trong điểm báo hôm nay.

ĐỀ XUẤT “BIỆT ĐÃI” THUẾ VỚI NGÀNH Ô TÔ: CẦN XEM XÉT KỸ LƯỠNG

Việc tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, gia hạn chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ cho ngành ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ giúp kích cầu tiêu dùng, đồng thời khuyến khích sản xuất. Tuy nhiên, cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng. Bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị.

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), cùng một số địa phương có nhà máy sản xuất ô tô đã kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ tiếp tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm 50% phí trước bạ với ngành sản xuất ô tô trong nước.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) cho rằng, việc tiếp tục giãn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm phí trước bạ với ngành ô tô cần phải được xem xét kỹ lưỡng. Bởi, trong bối cảnh khó khăn chung, ngành nào cũng muốn giảm, miễn thuế, thì ngân sách Nhà nước không thể “gánh” nổi. Chính phủ cần phải cân đối ngân sách, để xem xét mức giảm, gia hạn cho phù hợp, phải cân đối lợi ích doanh nghiệp, Nhà nước và người dân. Trước mắt cần xem xét ưu tiên miễn giảm cho một số ngành sản xuất khó khăn đặc biệt trước.

VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI CẦN ĐƯỢC TẬP TRUNG THÁO GỠ CĂN CƠ, TOÀN DIỆN

Giá đất và những vấn đề tài chính về đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là vấn đề phức tạp, khó nhất bởi có nhiều ý kiến khác nhau về việc xác định giá đất sát với giá thị trường.

Theo bài viết trên báo Lao Động, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, giá đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường (tại Điều 153/khoản 2) nên được chuẩn hóa là bình quân giản đơn của các mức giá giao dịch thực tế trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng trong thời gian nhất định, có thể gọi là giá đất chuẩn/giá đất tham chiếu. Nên quy định việc thu thập các mức giá giao dịch thực tế sẽ thực hiện như thế nào nhằm đảm bảo khả thi, nhất quán áp dụng. Ngoài ra, cần quy định bảng giá đất sẽ được công bố định kỳ hàng năm, nhưng vào thời điểm, thời gian cụ thể.

THỜI ĐIỂM THUẬN LỢI ĐỂ THU HÚT DÒNG FDI CHÂU Á VÀO VIỆT NAM

Trong khi các công ty phương Tây vật lộn với những thách thức kinh tế vĩ mô và căng thẳng địa chính trị, đây có thể là thời điểm thuận lợi để Việt Nam tập trung nỗ lực thu hút thêm nữa các dòng vốn FDI Châu Á.

Theo bài viết trên Thời báo Tài chính Việt Nam, việc thu hút trở lại dòng vốn FDI vào thị trường Việt Nam có tầm quan trọng thiết yếu đối với cả tăng trưởng xuất khẩu và thị trường tiêu thụ nội địa. Trong đó, không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của dòng vốn từ nội khối Châu Á. Cũng theo bài viết, có nhiều biện pháp có thể được áp dụng để tăng cường dòng vốn FDI và Chính phủ cũng hiện đang có nhiều nỗ lực để tiến hành. Nhiệm vụ lúc này là phải tăng tốc gấp đôi tốc độ tiến hành để củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào các khung pháp lý.

ỨNG PHÓ VIỆC SỤT GIẢM XUẤT KHẨU NÔNG SẢN: TĂNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU MẶT HÀNG...

Năm 2023, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được Thủ tướng Chính phủ giao kim ngạch xuất khẩu đạt ít nhất 55 tỷ USD - con số không hề nhỏ. Trong khi đó, 2 tháng đầu năm xuất khẩu nông sản giảm tới 22,5%, và dự báo sẽ còn ảm đạm thời gian tới…

Theo bài viết trên báo Nông thôn Ngày nay, Trong tháng 1/2023, xuất khẩu cá tra giảm sâu tới 61% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 83,6 triệu USD. Đáng chú ý là xuất khẩu sang tất cả các thị trường chính đều giảm 2 con số. Ví dụ, xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm mạnh nhất 81%, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 65%. Ông Đỗ Hà Nam - Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam - cho rằng, trước sức ép cạnh tranh và diễn biến thị trường hiện tại, cà phê Việt Nam cần nhanh chóng tìm chỗ đứng cho mình. Con đường duy nhất là doanh nghiệp phải đầu tư vào chiều sâu, trồng các loại giống có năng suất cao, tạo ra những sản phẩm cà phê có sự khác biệt, đồng thời xây dựng thị trường hàng hóa bền vững.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam