Điểm báo 8/6: Nan giải bài toán “tiêu tiền ngân sách”

Nan giải bài toán “tiêu tiền ngân sách”; Đồng bằng sông Cửu Long: “Báo động đỏ” sụt lún, sạt lở; Xuất hiện việc thuê người mua gom vàng nhằm gây bất ổn thị trường; Việc cần làm ngay với vàng… là những tin có trong điểm báo sáng nay 8/6.

NAN GIẢI BÀI TOÁN “TIÊU TIỀN NGÂN SÁCH

Dù nhiều địa phương đã tích cực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên, tính đến hết tháng 5/2024, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này vẫn rất thấp, chỉ đạt gần 28%. Báo Kinh tế và Đô thị có bài viết: Nan giải bài toán “tiêu tiền ngân sách”.

Hiện nhiều nơi còn chưa phân bổ hết kế hoạch vốn. Kinh tế và Đô thị trích dẫn ý kiến một số đại biểu Quốc hội cho rằng, muốn vượt qua thách thức và thúc đẩy kinh tế phát triển thì cần “giải cho được bài toán tiêu tiền”. Nếu vốn đầu tư công không được “bơm” ra sẽ không kích được tổng cầu, kinh tế không phát triển. Cần tập trung thúc đẩy đầu tư công vì tiền ra càng nhanh tạo hiệu ứng cấp số nhân, đồng thời tác động lớn cho nền kinh tế. Hiện 10 tỉnh lũy kế giải ngân đến hết tháng 4/2024 đạt tỷ lệ giải ngân rất thấp (dưới 10%). Trong đó, Cà Mau, Bình Phước tỷ lệ giải ngân là 0%.

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: “BÁO ĐỘNG ĐỎ” SỤT LÚN, SẠT LỞ

Thời gian qua, tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long liên tiếp xảy ra sạt lở, sụt lún làm ảnh hưởng đến nhà dân và nhiều tuyến đường giao thông, thậm chí có căn nhà biến mất sau 1 đêm. Bài viết trên báo Đại đoàn kết.

Báo Đại đoàn kết trích dẫn ý kiến một số người dân lâu năm quanh khu vực sạt lở cho biết, có người sống 60 năm ở vùng đệm U Minh Thượng nhưng chưa từng thấy cảnh sạt lở, sụt lún kinh hoàng như vậy. Theo Đại đoàn kết, thống kê tại huyện U Minh Thượng, từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 452 điểm sạt lở, sụt lún với tổng chiều dài hơn 11km. Đáng chú ý là có 42 căn nhà bị thiệt hại do sạt lở, sụt lún gây ra. Và không riêng tỉnh Kiên Giang, khô hạn những tháng qua đã làm các dòng sông trong vùng ngọt tỉnh Cà Mau khô cạn nước gây nên tình trạng sạt lở, sụt lún ở nhiều nơi. Trước diễn biến phức tạp này, vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp.

XUẤT HIỆN VIỆC THUÊ NGƯỜI MUA GOM VÀNG NHẰM GÂY BẤT ỔN THỊ TRƯỜNG

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước thông tin đã phát hiện tình trạng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường tại một số điểm bán vàng của 4 ngân hàng và Công ty SJC. Bài viết trên báo Tiền phong.

Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin thất thiệt về việc thiếu vàng để bán. Theo  Ngân hàng Nhà nước, tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước khẳng định có đủ nguồn lực và quyết tâm để bình ổn thị trường, kiểm soát mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp. Người dân cần đề cao cảnh giác, tránh bị tác động, lợi dụng bởi các đối tượng có dụng ý xấu.

VIỆC CẦN LÀM NGAY VỚI VÀNG

Trong khi đó, cũng về thị trường vàng, báo Tuổi trẻ có bài viết “Việc cần làm ngay với vàng”.

Theo đó, báo Tuổi trẻ trích dẫn ý kiến của đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TPHCM) cho rằng, sự chuyển đổi trạng thái từ tăng nóng sang lạnh cho thấy thị trường vàng có gì đó không bình thường. Câu hỏi đặt ra là bình thường của thị trường vàng phải như thế nào? Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, chẳng đơn vị nào, kể cả các ngân hàng trung ương trên thế giới, có thể "bình ổn" giá vàng. Phải để vàng biến động theo thị trường. Với thị trường trong nước, điều cần khắc phục là giảm bớt chênh lệch bất thường của giá vàng miếng SJC và giá thế giới. Khi doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu hợp pháp để chế tác, những cơn nóng lạnh của giá vàng sẽ bớt đi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam