GIữ vành đai xanh cho đô thị Hà Nội; Nhiều doanh nghiệp ngấm đòn tỷ giá tăng; Thu hút hiệu quả FDI từ EU vào Việt Nam khi thực thi EVFTA và EVIPA; Cạn kiệt vaccine, tăng nguy cơ dịch bệnh quay lại; Để các ban phụ huynh hoạt động đúng hướng ... là những tin tức đáng chú ý trên các mặt báo sáng 26/10/2022.
GIỮ VÀNH ĐAI XANH CHO ĐÔ THỊ HÀ NỘI
Quá trình đô thị hóa cùng sự gia tăng dân số thiếu kiểm soát đã khiến đô thị Hà Nội mở rộng với tốc độ chưa từng có. Xu hướng phát triển theo kiểu “vết dầu loang” gây ra hàng loạt hệ lụy. Phân tích vấn đề này trên báo Kinh tế và Đô thị có bài viết đáng chú ý với tiêu đề: Giữ vành đai xanh cho đô thị Hà Nội.
Những năm qua, Hà Nội dường như tập trung phát triển đô thị theo chiều rộng hơn chiều sâu, quy hoạch chưa gắn với kế hoạch xây dựng. TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, quá tải hạ tầng, với hàng trăm chung cư, khu đô thị tại khu Tây Hà Nội chính là bằng chứng của quá trình phát triển đô thị theo hình thức “vết dầu loang”, “xôi đỗ”. Nếu quá trình này không được kiểm soát, trong thời gian dài sẽ dẫn tới hiện tượng quá tải dân số ở một số khu vực, dẫn tới hàng loạt hệ lụy như tắc đường, ngập lụt, thiếu không gian xanh.
NHIỀU DOANH NGHIỆP NGẤM ĐÒN TỶ GIÁ TĂNG
Giá USD ngân hàng lên nhanh trong hai tháng trở lại đây và đã tăng hơn 8,5% so với đầu năm, hiện lên kịch trần 24.888 đồng. Nhiều doanh nghiệp lo việc tăng giá bán sản phẩm sẽ khiến sức mua chậm lại nên đang gồng mình chịu lỗ cho khoản chênh lệch tỷ giá. Bài viết trên báo điện tử VnExpress.
Theo bài viết, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết đang chịu áp lực, ảnh hưởng lớn. Thường mỗi lô hàng nhập về được trả chậm 1-2 tháng cho bên bán, tuỳ theo hợp đồng. Hàng về bán ra thị trường bằng VND, doanh nghiệp sau đó phải đổi sang USD để trả cho đối tác. USD ngày càng tăng khiến doanh nghiệp khá đau đầu vì phải bỏ số tiền nhiều hơn để mua. Trong khi đó, chi phí kinh doanh trong giá cơ sở xăng dầu điều chỉnh, nhưng chưa kịp thời với thực tế, khiến doanh nghiệp bị lỗ nặng. Đối với Vietnam Airlines, tỷ giá USD tăng mạnh cùng với giá nhiên liệu vẫn ở mức cao đang ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của hãng hàng không này.
THU HÚT HIỆU QUẢ FDI TỪ EU VÀO VIỆT NAM KHI THỰC THI EVFTA VÀ EVIPA
Dòng vốn FDI từ EU vào Việt Nam xuất hiện một số dấu hiệu tích cực trong thời gian gần đây… Tuy nhiên, FDI vào Việt Nam chưa tương xứng tiềm năng, quy mô các dự án còn nhỏ, chất lượng chưa cao trong khi lợi thế từ các là rất lớn, còn nhiều tiềm năng để khai thác.
Xét về vốn, FDI của EU vào Việt Nam chỉ chiếm khoảng chưa tới 6,41% tổng số vốn Việt Nam thu hút được. Còn xét về mặt dự án, chỉ chiếm khoảng 6,69%. Đây là một tỷ lệ rất nhỏ so với tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và EU. Lý giải về nguyên nhân FDI từ EU vào Việt Nam không lớn, bà Hoàng Thị Hồng Vân - Trưởng phòng Đối ngoại - Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam cho rằng, chi phí logistics quá cao cũng là một trong những trở ngại chính khiến dòng vốn FDI của Châu Âu vào Việt Nam chưa được như kỳ vọng. Bên cạnh đó, vấn đề lao động, hạ tầng cũng còn nhiều vấn đề cần được cải thiện.
CẠN KIỆT VACCINE, TĂNG NGUY CƠ DỊCH BỆNH QUAY LẠI
Các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn TPHCM đang rơi vào tình trạng thiếu hoặc hết nhiều loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Chuyên gia y tế cảnh báo, việc thiếu vaccine sẽ tạo ra lỗ hổng miễn dịch, làm tăng nguy cơ nhiều dịch bệnh quay lại trong thời gian tới. Theo bài viết trên báo Tiền phong, Thiếu vaccine tiêm phòng cho trẻ là tình trạng đang diễn ra trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Dự báo, nếu không được cung ứng kịp thời, từ nay đến cuối năm, nguồn vaccine tiêm phòng cho trẻ sẽ bị cạn kiệt.
ĐỂ CÁC BAN PHỤ HUYNH HOẠT ĐỘNG ĐÚNG HƯỚNG
Thời gian vừa qua, có nhiều vấn đề nổi cộm liên quan đến hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh (ban phụ huynh) như thu tiền quỹ lớp đầu năm "quá đà" để chi cho các khoản không đúng quy định, gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Trên báo Hà Nội mới có bài viết: Để các ban phụ huynh hoạt động đúng hướng.
Theo bài viết, hoạt động của ban phụ huynh là rất cần thiết nhưng phải đại diện cho quyền lợi của phụ huynh học sinh. Việc đầu tư thiết bị, xây sửa cơ sở vật chất trong trường không thể huy động đóng góp của phụ huynh. Hoặc việc chi tiền khen thưởng học sinh cũng không thể sử dụng tùy tiện mà phải theo quy chế chung. Thực tế, việc lạm thu các khoản tiền đầu năm không phải là vấn đề mới nhưng là “căn bệnh” kinh niên, thường xuyên tái phát. Điều này cho thấy, nếu các cơ quan chức năng không kiên quyết, xử lý tận gốc thì vấn nạn này vẫn tồn tại dai dẳng.