Điểm báo 13/11: Việt Nam chiến thắng ở 16 hạng mục giải thưởng của World Travel Awards

Chính sách tài khóa tạo đà phục hồi nền kinh tế, Dành ưu tiên vốn cho nhà ở phân khúc thấp, Việt Nam chiến thắng ở 16 hạng mục giải thưởng của World Travel Awards, Điều hành giá xăng dầu nhìn từ hiện tượng 'cây xăng cục gạch',... là những tin tức nổi bật có trong điểm báo ngày 13/11.

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA TẠO ĐÀ PHỤC HỒI NỀN KINH TẾ

Sự khởi sắc trở lại của nền kinh tế, kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp có đóng góp rất lớn từ Nghị quyết số 43 của Quốc hội, Nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ phục hồi. Trong đó, nhóm chính sách về miễn, giảm thuế phí được thực hiện một cách sớm nhất, tích cực nhất và đạt được mục tiêu tốt nhất. Bài viết trên Thời báo tài chính Việt Nam.

Bài viết trích dẫn ý kiến của Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội Mạc Quốc Anh cho rằng, nhóm chính sách về miễn, giảm thuế phí được thực hiện một cách sớm nhất, tích cực nhất và đạt được mục tiêu tốt nhất như chính sách miễn thuế GTGT đầu ra, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay và một số khoản thuế, phí, lệ phí khác….Theo báo cáo của Chính phủ tính đến hết tháng 9/2022, khoản thuế, phí được miễn là hơn 39,4 nghìn tỷ đồng. Chính sách này được doanh nghiệp đánh giá là thực sự đi nhanh vào cuộc sống, có ý nghĩa tích cực trong tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, góp phần giảm giá, hạn chế lạm phát.

DÀNH ƯU TIÊN VỐN CHO NHÀ Ở PHÂN KHÚC THẤP

Chính sách tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đang được ngành ngân hàng triển khai ra sao là vấn đề đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận trong thời gian gần đây. Trên báo Lao động có bài viết: Dành ưu tiên vốn cho nhà ở phân khúc thấp.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng mới đây trên nghị trường Quốc hội cho rằng, sự an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng rất quan trọng. NHNN xác định, tín dụng với lĩnh vực bất động sản là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Thống đốc NHNN cũng cho biết, Chính sách của NHNN là hướng đến ưu tiên cấp tín dụng cho vay mua nhà ở phân khúc thấp. Trong thời gian tới, điều hành tín dụng của NHNN vẫn sẽ nằm trong khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ để kiên định mục tiêu góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an toàn hệ thống.

VIỆT NAM CHIẾN THẮNG Ở 16 HẠNG MỤC GIẢI THƯỞNG CỦA WORLD TRAVEL AWARDS

Theo Tổng cục Du lịch, Giải thưởng “Oscar của du lịch thế giới” World Travel Awards vừa công bố danh sách giải thưởng cấp thế giới năm 2022, Việt Nam vinh dự được xướng tên ở 16 hạng mục giải thưởng hàng đầu thế giới.

Theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, Ở cấp quốc gia, Việt Nam được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới (World’s Leading Heritage Destination 2022). Đây là lần thứ 3 Việt Nam được nhận giải thưởng này. Đáng chú ý, các địa phương, điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam cũng được vinh danh như: Hà Nội, Hội An, Phú Quốc, Mộc Châu, Tam Đảo,... Các giải thưởng đạt được cho thấy sự yêu mến, công nhận và tôn vinh của cộng đồng quốc tế đối với sức hấp dẫn và đẳng cấp của Du lịch Việt Nam.

ĐIỀU HÀNH GIÁ XĂNG DẦU NHÌN TỪ HIỆN TƯỢNG "CÂY XĂNG CỤC GẠCH"

Bán xăng ở "cây xăng cục gạch" là vi phạm pháp luật, nhưng nó cũng cho thấy hệ thống tổ chức và vận hành thị trường xăng dầu hiện nay, từ việc áp giá cơ sở, tỉ lệ chiết khấu, kỳ điều hành giá... có nhiều bất cập. Bài viết trên báo Tuổi trẻ.

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới, cũng như các chi phí, phụ phí kinh doanh biến động liên tục, khó lường, nỗ lực tháo gỡ về cơ cấu tính giá, đảm bảo các yếu tố cấu thành giá được tính đúng, tính đủ trong giá cơ sở, bổ sung thêm các chi phí (chưa được tính vào giá thành) của cơ quan quản lý cũng bất lực. Việc đưa ra giá xăng dầu cơ sở cho thấy cơ quan quản lý muốn duy trì cơ chế hài hòa lợi ích nhiều bên, nhưng việc này đang đi ngược dòng với quy luật thị trường và thực tế lợi ích các bên không được hài hòa. Doanh nghiệp kinh doanh vẫn kêu lỗ, người dân vẫn vất vả đổ xăng dầu.