Điểm báo 12/08: Cần bình đẳng quyền lợi, trách nhiệm của ETC

Cần bình đẳng quyền lợi, trách nhiệm của ETC; Doanh nghiệp sản xuất kêu không vay được vì ngân hàng cạn “Room”; Yêu cầu bệnh viện kết nối với Công an để bảo vệ Bác sĩ; Tự chủ đại học: Giảm gánh nặng học phí... là những tin đáng chú ý trên các mặt báo sáng 12/8.

CẦN BÌNH ĐẲNG QUYỀN LỢI, TRÁCH NHIỆM CỦA ETC

Hiện tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước đã thu phí tự động không dừng (ETC) hoàn toàn. Tuy nhiên  trong quá trình triển khai đã phát sinh nhiều lỗi hệ thống như không đọc được thẻ, tài khoản không về tiền, thẻ hỏng..." Cần bình đẳng quyền lợi, trách nhiệm của ETC, bài viết trên báo điện tử VOV

Báo điện tử VOV bình luận, nhiều tài xế đặt câu hỏi: Trong trường hợp lái xe tuân thủ các quy định, nhưng trạm thu phí ETC xảy ra lỗi, ai sẽ chịu trách nhiệm? Xử phạt như thế nào? Theo đó, vẫn chưa có quy định nào phạt cơ quan quản lý nhà nước nếu liên đới trách nhiệm quản lý về các lỗi kỹ thuật, sự cố về ETC, gây thiệt hại cho khách hàng. Đó chỉ là một trong nhiều e ngại của khách hàng sử dụng cao tốc. Các cao tốc hiện hữu đều đang được vận hành bởi các nhà đầu tư và họ được quyền kinh doanh trong thời hạn đã ký kết. Tức mối quan hệ giữa người tham gia giao thông với đơn vị quản lý cao tốc là quan hệ khách hàng với nhà cung cấp dịch vụ. Nó phải được vận hành theo nguyên lý kinh tế thị trường.

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KÊU KHÔNG VAY ĐƯỢC VÌ NGÂN HÀNG CẠN “ROOM”

 Vốn, tài chính vẫn là bài toán thách thức với các doanh nghiệp sau 2 năm chống chọi với Covid-19 và vấn đề này được nhiều đại diện hiệp hội, doanh nghiệp nêu tại hội nghị gặp gỡ Thủ tướng được tổ chức mới đây. Bài viết trên báo điện tử VNExpress.

Đại diện Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cho biết, "Căng" nhất lúc này là hiện nhiều ngân hàng thông báo không cho vay khoản vay mới, khiến doanh nghiệp không có thêm tài chính cho kế hoạch thu mua nguyên liệu sản xuất. Việc này diễn ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng đang cạn “room” tín dụng. Tương tự, xây dựng, bất động sản cũng là các lĩnh vực được phản ánh bị siết tín dụng. Báo điện tử VNExpress trích dẫn ý kiến một số doanh nghiệp cho rằng, Chính phủ cần có giải pháp ưu tiên về lãi suất với các doanh nghiệp xây dựng, giúp họ giải quyết bài toán nợ đọng, vốn.

YÊU CẦU BỆNH VIỆN KẾT NỐI VỚI CÔNG AN ĐỂ BẢO VỆ BÁC SĨ

 Sau khi xảy ra liên tiếp các vụ việc bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định bị thân nhân người bệnh hành hung, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các bệnh viện kết nối với công an để bảo vệ bác sĩ. 

Báo Nông thôn ngày nay đề cập, Các bệnh viện cần tăng cường thêm giải pháp an toàn cho nhân viên y tế nhưng không làm tăng thêm khoảng cách giữa thầy thuốc và người bệnh. Nhân viên bảo vệ có trách nhiệm kết nối ngay với công an phường nơi bệnh viện trú đóng để được hỗ trợ kịp thời khi phát hiện có tình huống gây rối hoặc đe dọa nhân viên y tế. Còn báo Tin tức (TTXVN) đề cập, các bệnh viện cũng cần có giải pháp tăng cường giao tiếp với thân nhân người bệnh trong thời gian nằm điều trị tại khoa cấp cứu, giúp tạo sự an tâm, giảm lo lắng, bức xúc không cần thiết. Khuyến khích việc bệnh viện cử thêm nhân viên xã hội đến khoa cấp cứu để tham gia hoạt động này.

TỰ CHỦ ĐẠI HỌC: GIẢM GÁNH NẶNG HỌC PHÍ

Tự chủ đại học và chính sách học phí là vấn đề luôn thu hút sự quan tâm của phụ huynh và thí sinh. Với nền tảng nghiên cứu và chuyển giao thành tựu khoa học công nghệ chưa thật sự lớn, chính sách học phí vẫn là “điểm tựa” chính của các trường đại học khi tự chủ. Bài viết trên báo Giáo dục và Thời đại.

 Nguồn thu của trường đại học sau khi chuyển sang tự chủ 60-70% vẫn đến từ học phí. Đây cũng là “bài toán” đang khiến nhiều trường đau đầu. Việc trường đại học đồng loạt tăng học phí sau 2 năm giữ nguyên vì dịch Covid-19 đã được dự báo trước. Tuy nhiên, một số trường chuyển sang tự chủ, mức gia tăng học phí tới 50-60% so với năm học trước đã khiến sinh viên cảm thấy “ngộp”. Để giảm áp lực học phí cho sinh viên khó khăn, các đơn vị xây dựng cơ chế hoạt động và mức học phí mới đều tính toán các giải pháp, nguồn quỹ để hỗ trợ cho sinh viên gặp khó khăn về tài chính.