Điểm báo 10/1: Bao giờ mới hết cảnh xếp hàng đi đăng kiểm?

Bao giờ mới hết cảnh xếp hàng đi đăng kiểm?; Vẫn lo thiếu hụt nguồn cung xăng dầu 2023; Xuất khẩu nông sản đón cơ hội vàng khi Trung Quốc mở cửa; Giảm dần tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp... là những nội dung chính có trong điểm báo sáng nay 10/1.

BAO GIỜ MỚI HẾT CẢNH XẾP HÀNG ĐI ĐĂNG KIỂM?

Một trong những mối bận tâm của các tài xế trong thời gian vừa qua chính là xe thì hết hạn đăng kiểm, nhưng để đăng kiểm được cho xe thì thật sự quá gian nan với những hàng xe dài đang phải chờ đợi tại những trạm đăng kiểm. Số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy hiện cả nước có 280 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Theo các chuyên gia, việc gia tăng quá nhanh số lượng các trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ trong 4 năm qua là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện những cạnh tranh không hay. “Bao giờ mới hết cảnh xếp hàng đi đăng kiểm”? Câu hỏi này là tiêu đề bài viết trên báo điện tử VOV.

Chúng ta đi vào nhà hàng cũng có thể đặt chỗ trước bằng điện thoại hoặc trên website. Hay hầu như trung tâm dịch vụ công nào bây giờ cũng thay việc xếp hàng bằng mọi người lấy phiếu đăng ký phục vụ. Theo Báo điện tử VOV, trong Thông tư 70/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về các thủ tục, trình tự liên quan đến hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới có nhắc đến trách nhiệm của các đơn vị đăng kiểm có quy định việc giao cho các đơn vị đăng kiểm phải triển khai tiếp nhận đăng ký kiểm định trước qua điện thoại, qua trang thông tin điện tử, hoặc qua email. Đã 8 năm trôi qua, nhưng đến nay quy định này không hề được thực hiện. Không có khó khăn để Cục Đăng kiểm triển khai một công cụ đặt chỗ trước như vậy, để mọi người có thể đăng ký. Nhưng chắc chắn, có lý do khiến những người liên quan đã không làm.

VẪN LO THIẾU HỤT NGUỒN CUNG XĂNG DẦU 2023

Thị trường xăng dầu và những xáo trộn trong năm 2022 là vấn đề được dư luận quan tâm. Và bước sang 2023, nguồn cung xăng dầu thế giới được dự báo không dồi dào, giá ở mức cao, sẽ tác động bất lợi tới thị trường trong nước. Bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị.

Theo Báo Kinh tế và Đô thị, hơn 1 tháng qua, thị trường xăng dầu trở lại bình thường, cung cầu đảm bảo, giá giảm vào cuối năm, giúp lưu thông hàng hóa thông suốt, góp phần kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, dự báo trong năm 2023, thị trường xăng dầu Việt Nam sẽ vẫn gặp những khó khăn nhất định, nguyên nhân cơ bản là xăng dầu thành phẩm, phần lớn dầu thô phụ thuộc thị trường thế giới. Trong khi đó, thị trường thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, rủi ro khó lường do xung đột địa chính trị.

XUẤT KHẨU NÔNG SẢN ĐÓN CƠ HỘI VÀNG KHI TRUNG QUỐC MỞ CỬA

Trung Quốc đã dần dỡ bỏ nhiều quy định kiểm dịch với hàng hóa. Trong đó, đáng chú ý nhất là không bắt buộc xét nghiệm Covid-19 trên hàng hóa nhập khẩu. Đây được xem cơ hội vàng để nông sản Việt Nam thuận lợi hơn vào thị trường tỷ dân này. Nhiều tờ báo đã bình luận về chủ đề này.

Ngay trong những ngày đầu năm mới, nhiều đơn hàng xuất khẩu nông sản vào Trung Quốc đã được triển khai. Theo báo điện tử VTV, Trung Quốc có khoảng 1,4 tỷ dân, mỗi năm nhập khẩu gần 10 tỷ USD nông sản từ Việt Nam. Với khoảng cách địa lý gần, người tiêu dùng rất quen thuộc với hàng hóa nước ta. Đặc biệt, với động thái mở cửa tích cực nói trên, nhiều khả năng, xuất khẩu nông sản Việt vào thị trường tỷ dân này sẽ bùng nổ trong năm 2023. Hiện nhiều doanh nghiệp đang hối hả hoàn thành thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo phương thức truyền thống, còn các tiểu thương lại nhập hàng cầm chừng, chờ nhu cầu mua sắm tết tăng.

GIẢM DẦN TUYỂN SINH BẰNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

Theo báo Đại Đoàn Kết, xu hướng giảm dần sự phụ thuộc vào kết quả thi tốt nghiệp THPT trong xét tuyển đại học ngày càng trở nên rõ hơn, khi ngày càng nhiều trường tổ chức sử dụng kết quả của các kỳ thi tuyển sinh riêng.

Ở mùa tuyển sinh năm 2022, hơn 50 trường ĐH đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội. Điều này, cho thấy các trường dần ít phụ thuộc vào kỳ thi THPT và để kỳ thi về đúng mục tiêu của nó là để xét tốt nghiệp. Theo Báo Đại Đoàn Kết, việc tuyển sinh đại học giảm dần phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp THPT được xem là việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học. Theo nhiều chuyên gia, bài thi đánh giá năng lực không chỉ hướng tới những nhóm chuẩn kiến thức, năng lực, phải có tư duy trong làm bài, áp lực thời gian và phân bố sao cho mình đạt kết quả cao nhất, không đơn giản chỉ là phần thi đánh giá kiến thức. Không phụ thuộc quá nhiều vào điểm số của kỳ thi THPT, nhiều kỳ thi đã kéo dài trong suốt năm để các thí sinh có điều kiện dự thi trong nhiều thời điểm, tăng cơ hội đỗ vào các trường ĐH.