Dịch sốt xuất huyết xuất hiện biến chứng khó lường

Trong 2 tuần gần đây số ca mắc xuất huyết trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành tiếp tục tăng cao đã vượt ngưỡng dự báo, tiến dần đến đỉnh dịch. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng với những biến chứng khó lường. Ghi nhận tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Tại bệnh viện Thanh Nhàn, số ca mắc sốt xuất huyết chiếm khoảng 60% số bệnh nhân đến khám mỗi ngày. Anh Nam nhập viện sau nhiều ngày sốt cao, mệt mỏi, trước đó anh đã phát hiện mắc sốt xuất huyết, tự điều trị tại nhà nhưng không hiệu quả.

Sau đại dịch Covid-19, sức đề kháng của nhiều người có dấu hiệu giảm, vì vậy cần hết sức lưu ý khi mắc sốt xuất huyết. Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần đi khám ngay khi có dấu hiệu sốt và điều trị theo đúng chỉ định của bác sĩ để tránh các biến cố. Đồng thời, công tác phòng chống dịch cũng cần đẩy mạnh.

Hiện nay, số ca sốt xuất huyết ở Hà Nội đã vượt ngưỡng dự báo, tiến dần đến đỉnh dịch, nhiều ca nặng. Dự báo, số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng do đang trong cao điểm mùa dịch. Trước diễn biên phức tạp, chuyên gia khuyến cáo biện pháp phòng bệnh gồm vệ sinh môi trường sạch sẽ, diệt bọ gậy, ngủ mắc màn và thường xuyên theo dõi sức khoẻ.

Tiến Dũng