Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng mạnh

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, số ca sốt xuất huyết tăng nhiều trong khoảng một tháng trở lại đây, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Đã có hơn 4.700 ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm, 5 ca tử vong. Số mắc mới tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ ngoái. Độ tuổi của người bệnh đa dạng, không đặc biệt tập trung ở nhóm nào. Nguyên nhân là do người bệnh có tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ cảm sốt thông thường.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, ca mắc sốt xuất huyết của thành phố trong tuần qua giảm 14% so với trung bình bốn tuần trước, song vẫn đang ở mức cao so với cùng kỳ các năm. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên nếu có dấu hiệu cảnh báo, người dân khong nên chủ quan.