Di dời nhà máy khỏi nội đô Hà Nội: ‘Đất vàng’ sẽ dùng vào việc gì?

HĐND TP Hà Nội đã thống nhất sẽ di dời 9 nhà máy, cơ sở nhà đất phải tiến hành di dời khỏi nội đô trong 5 năm tới. Nhiều người đồng tình tán thành với chủ trương chung nhưng cũng không khỏi băn khoăn về việc sẽ có nhiều cao ốc mọc lên sau khi quá trình di dời thực hiện xong.

https://quochoitv.vn/ha-noi-di-doi-nha-may-o-nhiem-ra-khoi-noi-do-bao-nam-van-tre-hen

Cty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long tại 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân có diện tích hơn 64.000m2 sẽ phải di dời trong 5 năm tới. Việc di dời chưa xong, nhưng khu đất này đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt nằm trong quy hoạch khu chức năng đô thị có tổng diện tích gần 110.000m2, dân số gần 10 nghìn người. Khu vực này sẽ được thực hiện nhiều dự án thương mại lên tới 46 tầng.

Thực tế nhiều địa điểm các nhà máy sau khi di dời thì quỹ đất đã được sử dụng vào mục tiêu thương mại. Nhiều cao ốc, nhiều nhà cao tầng được mọc lên tại chính khu đất được di dời. Giải quyết được bài toán ô nhiễm nhưng lại tăng chất tải hạ tầng cho đô thị.

Theo quyết định 130 của Thủ tướng Chính phủ, việc sử dụng quỹ đất sau di dời phải ưu tiên xây dựng, phát triển các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị, không làm tăng chất thải cho khu vực nội thành. Tuy nhiên, theo đánh giá những quy hoạch gần đây của UBND TP.Hà Nội dường như chưa đúng với chỉ đạo của Thủ tướng.
 
Thực tế có những nhà máy cũ đã được chỉnh trang lại thành các không gian văn hóa, tạo không gian vui chơi sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, số lượng rất ít trong phần đa quỹ đất trở thành các cao ốc. Liệu 9 khu đất vàng tới đây có rơi vào cảnh tương tự khi hoạch được thông qua như lá “bùa hộ mệnh” cho việc thực thi đúng quy trình ?./.
 
Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Minh Quốc