Đến viện ngay khi trẻ bị sốt, tiêu chảy nhiều ngày

Với những diễn biến bất thường, số trẻ bị dương tính với Adenovirus tiếp tục nhập viện tăng cao. Cả nước đã ghi nhận 9 ca tử vong từ đầu năm. Tại các bệnh viện tuyến cuối có ngày tiếp nhận hàng trăm trẻ, nhiều trẻ trong tình trạng bị suy hô hấp do phát hiện muộn. Các bác sỹ cảnh báo về dấu hiệu lầm sàng như: Sốt, ho, tiêu chảy vào thời điểm này cần phải được đưa đến cơ sở y tế sớm để điều trị.

Đây là một trong những cháu bé bị dương tính với Adenovirus có số ngày điều trị khá dài tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Trước khi nhập viện cháu có biểu hiện sốt từng cơn trong 2 ngày đầu, tưởng cháu chỉ sốt thông thường rồi khỏi nên gia đình vẫn tiếp tục để cháu ở nhà theo dõi.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi ngày tiếp nhận gần 300 trẻ dương tính với Adenovirus. Mặc dù số ca mắc gia tăng nhưng báo cáo điều tra dịch tễ đến nay vẫn chưa phát hiện ổ dịch Adenovirus trong cộng đồng. Tất cả các ca bệnh vào viện mới được hệ thống giám sát cập nhật về dịch tễ và lâm sàng. Ở nhóm trẻ từ 5 tháng đến dưới 6 tuổi thường thấy có thời gian ủ bệnh trong khoảng 8 đến 12 ngày. Qua khai thác tiền sử, nhiều trẻ bị tiến triển nặng cũng do một phần không được phát hiện sớm.

Hiện đang là thời điểm nhiều dịch bệnh xảy ra trong đó dịch do virus Adeno vẫn đang hiện hữu. Vì thế bác sỹ khuyến cáo bậc cha mẹ cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho trẻ, như: Vệ sinh sạch sẽ, hạn chế cho trẻ đến nơi đông người. Nếu trẻ có biểu hiện bất thường về hô hấp hoặc các triệu chứng như trên, cha mẹ không nên trì hoãn thời gian mà cần đưa trẻ ngay đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám điều trị.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Minh Quốc