Đến 30/6 sẽ hoàn thành định danh điện tử đoàn viên và triển khai công tác trên app

Tại Hội nghị toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về thanh niên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò của lực lượng thanh niên đã góp sức hỗ trợ cộng đồng, vượt qua nghịch cảnh trong suốt 2 năm qua, cũng như nhấn mạnh sự quan tâm của Chính phủ với thế hệ trẻ.

Dịch Covid-19 để lại nhiều kí ức đau thương, nhưng cũng làm hiển lộ những viên ngọc sáng. Trong nghịch cảnh do dịch bệnh, nhiều thanh niên đã âm thầm sát cánh cùng lực lượng chống dịch tuyến đầu.

Phó Thủ tướng VŨ ĐỨC ĐAM: “Không chỉ đội ngũ y bác sĩ hay lực lượng bộ đội mà rất nhiều các bạn thanh niên đã góp phần làm các công việc hỗ trợ. Nhiều nơi tôi đến thăm như là bếp ăn tình nguyện, không chỉ các cô giáo trẻ đâu mà có rất nhiều bạn trẻ tự guyện có cả học sinh. Nhờ có sự tham gia của tất cả các lực lượng mà trong đó có thanh niên, chúng ta đã vượt qua được nghịch cảnh.”

Thời gian tới, công tác chăm lo, phát triển thanh niên sẽ được Ủy ban Quốc gia về thanh niên phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành triển khai. Phó thủ tướng đề nghị trong các chương trình, kế hoạch về công tác thanh niên cần tiếp tục kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Lực lượng thanh niên cũng cần đi đầu trong ứng dụng công nghệ.

Ông NGUYỄN ANH TUẤN, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: “Chúng em xin hứa đến 30/6 sẽ hoàn thành toàn bộ việc định danh với 6,2 triệu đoàn viên và tích hợp với phần mềm dân cư của bộ công an. Đây cũng sẽ là lõi của cái app thanh niên Việt Nam và sau này các công tác thanh niên sẽ được triển khai trên đó.”

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 của ủy ban; quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Ninh Tùng