Đến 17h ngày hôm nay (17/9), tất cả trường đại học phải công bố điểm chuẩn

Hầu hết các trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2022. Mức điểm chuẩn cao nhất hiện thuộc về Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) với 29,95 điểm.

Các ngành xét tuyển bằng tổ hợp C00 ở trường Khoa học Xã hội và Nhân văn hay ở một số trường khác như Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) với 29,95 điểm. Các ngành xét tuyển bằng tổ hợp C00 ở trường Khoa học Xã hội và Nhân văn hay ở một số trường khác như Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội), điểm trúng tuyển cũng rất cao.

Các chuyên gia lý giải, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở môn Lịch sử, Ngữ văn tăng nên điểm chuẩn tổ hợp C00 ở các trường có xu hướng tăng. Với nhóm trường đào tạo thiên về các ngành Kinh tế, điểm chuẩn cũng ở mức cao (từ 24 trở lên) và không biến động quá nhiều so với năm ngoái. Theo kế hoạch, đến 17h ngày hôm nay (17/9) tất cả trường đại học phải công bố điểm chuẩn. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 30/9.