Đề xuất cơ chế đặc thù xây nhà ở cho công nhân

Thảo luận về kinh tế - xã hội tại Quốc hội ngày 28/10, nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại tình khó khăn và thiếu thốn nhà ở cho lực lượng công nhân khi nguồn cung nhà ở cho nhóm này chưa đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng. Các đại biểu đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế đặc thù xây nhà ở xã hội cho công nhân.

Từ thực tiễn tại Bắc Giang, đại biểu Trần Văn Tuấn, Đoàn Bắc Giang cho rằng nhu cầu nhà ở cho công nhân còn rất lớn nhưng nguồn cung nhà ở đáp ứng đối tượng này đang rất thiếu, trong khí đó hệ thống pháp luật chưa được hoàn thiện, chưa có nhiều đột phá. Bởi đây là đối tượng thu nhập thấp nên rất cần được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và theo đại biểu cần có chế định riêng về phát triển nhà ở công nhân.

Ông TRẦN VĂN TUẤN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang: "Đây là lực lượng quan trọng, có đặc thù so với các nhóm khác. Nhưng quy định hiện hành chưa có chế định riêng về nhà ở cho họ, hoặc quy định còn nằm rải rác trong một số văn bản, Luật Nhà ở 2014 nêu rõ, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc diện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội. Nghị định quy định một trong những điều kiện để được hưởng chính sách này là công nhân chưa có nhà ở hoặc chưa được mua, thuê nhà ở xã hội; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống và làm việc."

Ông TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA - Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh: “Đề nghị Chính phủ có ngay chính sách khuyến khích xây và bán, bán trả góp, cho thuê, mua nhà ở cho người thu nhập thấp. Các nhóm cần ưu tiên trước mắt là người lao động, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức chưa có nhà. Chủ trương này sẽ bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nền kinh tế và khu vực công."

Ông TRẦN HỒNG HÀ - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: “Trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sẽ quy định nhà nước tạo quỹ đất, không thu tiền sử dụng đất để giá nhà ở xã hội, nhà cho sinh viên và người thu nhập thấp hợp lý hơn…”

Hồng Loan