Đề xuất cho học sinh trung học làm thêm đến 21h để bớt chơi TikTok

Học sinh trung học tại bang Ohio, Mỹ sẽ được phép làm thêm đến 21h mỗi ngày bất kể trong năm học hay kỳ nghỉ, thay vì quy định 19h như hiện tại, nếu dự luật mới nhất của thượng viện bang này được thông qua.

Các thượng nghị sĩ tin rằng, đề xuất kéo dài giờ làm thêm giúp thanh thiếu niên bớt thời gian sử dụng mạng xã hội, điển hình là TikTok và tất nhiên là gia tăng thu nhập.

Đối với các nhà lập pháp, lượng thời gian thanh thiếu niên dành cho TikTok và Instagram là điều được quan tâm hàng đầu trong nhiều năm qua, đặc biệt khi mạng xã hội được các nghiên cứu chứng minh là có tác động tiêu cực với sức khỏe tâm thần của trẻ.

Trước đó, vào tháng 2/2023, Thống đốc bang Ohio Mike DeWine đề xuất, bắt buộc các trang mạng xã hội phải nhận được sự chấp thuận của cha mẹ trước khi cho trẻ dưới 16 tuổi đăng ký tài khoản.

Về phần mình, TikTok tiết lộ một số chính sách mới hôm 1/3 nhằm chủ động giới hạn thời gian người dùng sử dụng ứng dụng. Theo đó, người dùng dưới 18 tuổi sẽ nhận được thông báo nhập mật khẩu sau khi dùng quá 60 phút/ngày. Cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ chịu trách nhiệm phê duyệt thời gian dùng TikTok cho trẻ dưới 12 tuổi nếu trẻ muốn dùng thêm.

(*) Nguồn: Yahoo News

Mai Phương