Đề nghị tội danh giết người đối với cha cháu bé bị bạo hành đến tử vong

Sáng nay 21/7, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TPHCM) xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác"; Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TPHCM) tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Phóng viên KHÁNH HÀ: “Thưa quý vị, từ sáng sớm, rất đông người dân có mặt trước cổng TAND TPHCM, mang theo băng rôn, khẩu hiệu, mong đòi lại công bằng cho bé V.A.” 

Đến 7h, 2 bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái được đưa đến toà.

Theo luật sư Luật sư TRẦN THỊ NGỌC NỮ - Chi hội trưởng chi hội Luật sư Bảo vệ quyền lợi trẻ em TPHCM (bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại) cho rằng trong hồ sở thể hiện rỏ từ bản ảnh, kết luật điều tra và từ những lời khai của bị cáo cho thấy trong quá trình bị can Nguyễn Kim Trung Thái có tham gia trực tiếp đánh con ruột của mình.

Luật sư TRẦN THỊ NGỌC NỮ - Chi hội trưởng chi hội Luật sư Bảo vệ quyền lợi trẻ em TPHCM: “Trong quá trình con mình bị nhốt trong chuồng chó chẳng hạn nhốt chung với chó tôi thấy qua hình ảnh bị can cầm hung khí, cầm cây sắt đã thấy con mình sợ hãi mà còn đứng ngay đó nữa hình ảnh đập vào mắt chúng tôi chúng tôi không thể chấp nhận được, thứ ba nữa là hình ảnh cởi quần áo hết của con mình mà đánh, ngồi bên cạnh chứng kiến xuyên suốt một thời gian dài từ ngày 21 trở về trước thì tôi thấy Nguyễn Kim Trung Thái cùng tội giết người với Võ Huỳnh Trang cho nên chúng tôi kiến nghị để chuyển tội danh.” 

Còn luật sư NGUYỄN ANH THƠM - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng hành vi phạm tội của Nguyễn Kim Trung Thái chỉ bị truy tố 2 tội danh rất nhẹ là che giấu tội phạm và tội đồng phạm về hành hạ người khác, chưa tương xứng với tính nguy hiểm của hành vi sự độc án, tàn ác lạnh lùng vô nhân tính của người cha. 

Luật sư NGUYỄN ANH THƠM - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội: “Nó được chứng minh qua các lời khai của bị cáo qua các bản án và kết luật giám định của cơ quan kỹ thuật hình sự TPHCM cũng đã xác định là thương tích của cháu bé đó ngày bị tử vong là thương tích cộng dồn vào của nhiều thương tích cũ rõ ràng thương tích đó có xảy ra và có căn cứ.”

Qua đó, các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại cho rằng Nguyễn Kim Trung Thái (Cha cháu bé bị bạo hành đến tử vong) là đồng phạm và đề nghị chuyển sang tội danh giết người.

Phóng viên KHÁNH HÀ: Thưa quý vị, Thời gian, địa điểm xét xử vụ án này, chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị khi có thông tin từ toà án.”

Khánh Hà