Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong công tác quy hoạch

Để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Quy hoạch, cần tăng cường phần cấp phân quyền cho địa phương. Bên cạnh đó, để tránh tình trạng nuôi trồng theo phong trào, rơi vào vòng luẩn quẩn trồng rồi lại chặt, cần sớm có quy hoạch ngành tổng thể quốc gia. Đây là một trong những ý kiến được đại biểu nêu tại phiên thảo luận ngày hôm nay 30/5.

Tại Điều 54 Luật Quy hoạch quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh Luật Quy hoạch thực hiện như đối với việc thẩm định, quyết định và phê duyệt quy hoạch mới. Tuy nhiên, trong thực tế và trong báo cáo giám sát đã nêu chất lượng quy hoạch còn thấp, không khả thi, thiếu tính ổn định, nhất là việc điều chỉnh quy hoạch trong phạm vi nhỏ, quy mô nhỏ liên quan đến việc triển khai các thủ tục đầu tư, nhu cầu đó trong tương lai rất cần thiết. Đại biểu đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị quyết giải pháp đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong công tác quy hoạch.

Ông NGUYỄN HỮU THÔNG - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận: Tôi xin kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nên mạnh dạn phân cấp cho Ủy ban nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định vấn đề trên sau khi thống nhất với các bộ quản lý chuyên ngành. Có như vậy mới cải thiện được môi trường đầu tư, cải cách hành chính, kiến tạo và thu hút các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông TRẦN VĂN TUẤN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang: "Dự thảo Nghị quyết chưa có nội dung này, trong đó đối với các địa phương đã hoàn thành việc lập và được phê duyệt quy hoạch tỉnh, đề nghị Chính phủ cần giao cho UBND tỉnh chủ động phê duyệt quy hoạch đối với khu công nghiệp có quy mô diện tích từ 200ha trở lên mà không cần xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương đối với các trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 12 Nghị định 82 năm 2018 của Chính phủ...". 

Hiện nay, công tác quy hoạch ở một số địa phương còn chưa tốt, như trong lĩnh vực nông nghiệp, một số địa phương đang trồng một số loại cây mà lúc đầu cho rằng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, tuy nhiên trên thực tế, sản phẩm làm ra không có thị trường tiêu thụ, dẫn đến tình trạng làm theo kiểu phong trào, trồng rồi lại chặt. Do vậy, đại biểu đề nghị cần phải có quy hoạch tổng thể quốc gia.

Ông NGUYỄN TẠO - Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng: “Phải có một tư duy đổi mới, đột phá. Đó là giao phân cấp chính quyền địa phương và chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ. Đó là sự phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương, đó là sự phối hợp của chính quyền địa phương với các bộ, ngành Trung ương”.