Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp - kênh đầu tư không dành cho những “tay mơ”

Sau vụ việc nhiều nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của một doanh nghiệp phát hành trái phiếu, các chuyên gia khuyến cáo, trái phiếu doanh nghiệp không phải là kênh đầu tư dành cho tất cả những người có tiền nhàn rỗi. Đặc biệt, kênh đầu tư này không dành cho những “tay mơ”.

Lãi suất 11%/năm, gấp hơn 2 lần lãi suất tiết kiệm, được kiểm duyệt bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, có tài sản đảm bảo bằng bất động sản.

Nhiều người đã mua trái phiếu Tân Hoàng Minh bởi những thông tin hấp dẫn trên. Nhưng từ nhà đầu tư, giờ đây họ bị biến thành nạn nhân. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, những đợt phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh là trái quy định pháp luật; tiền huy động không được sử dụng đúng mục đích; định giá tài sản đảm bảo không đúng; hơn 8.000 tỷ đồng của nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.

Có thể thấy, trái phiếu doanh nghiệp không phải là kênh đầu tư dành cho tất cả những người có tiền nhàn rỗi. Nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp sẽ cần quan tâm tới rất nhiều điểm quan trọng khác ngoài thông tin về lãi suất và tài sản đảm bảo. Tại buổi tọa đàm “Mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp: niềm tin và trách nhiệm” có ý kiến cho rằng kênh đầu tư này không dành cho “tay mơ”.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Anh Khoa