Đau lòng với những con số về những vụ cháy quán karaoke

Vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại tỉnh Bình Dương gây thiệt hại đặc biệt lớn về người lại một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ đặc biệt này.

Điều mà cử tri và nhân dân băn khoăn, lo lắng, là trước khi xảy ra thảm họa này đã có nhiều vụ cháy khác xảy ra, cũng đã có nhiều hồi chuông cảnh tỉnh được gióng lên, nhiều đợt ra quân của lực lượng chức năng để kiểm tra chấn chỉnh.. được triển khai, nhưng tất cả vẫn không thể ngăn được những vụ hỏa hoạn đau lòng gây chết người xảy ra.

13 người chết sau vụ cháy tại quán karaoke trên Trần Thánh Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào cuối năm 2016.

3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh trong một vụ cháy lớn tại quán karaoke nằm trên đường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào 1.8.2022

32 người tử vong, trong vụ hoà hoạn nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào ngày 6.9

Ông TRỊNH XUÂN AN, Uỷ viên chuyên trách UBQP và AN của Quốc hội: "Có thể nói nói là một thảm hoạ rất là lớn cả về tài sản và người, đặc biệt là tính mạng con người và trước sự mất mát lớn."

Sau những vụ cháy karaoke gây chết người, cơ quan chức năng trên cả nước lại ra quân kiểm tra, xử phạt các cơ sở hoạt động kinh doanh có điều kiện.

Không tính đến các quán karaoke không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, thì những quán karaoke đủ điều kiện khi xảy ra cháy, liệu người sử dụng dịch vụ có thể nhanh chóng thoát hiểm hay không?

Anh NGUYỄN HỒNG QUANG, Chủ cơ sở karaoke quận Thanh Xuân, Hà Nội: "Lực lượng chức năng kiến nghị cơ sở có lỗi thoát nạn nên để thông thoáng chỗ đấy. Chúng tôi cũng quán triệt và thực hiện ngay."

Đại uý LÊ ĐÌNH ĐẠT, Đội Cảnh sát PCCC VÀ CNCH công an quận Thanh Xuân, Hà Nội: "Về việc này chúng tôi cũng đã yêu cầu chủ cơ sở nghiêm túc chấp hành việc sắp xếp vật tư, hàng hoá đảm bảo khoảng cách an toàn cũng như đảm bảo lối thoát nạn của người sử dụng dịch vụ karaoke cũng như cán bộ nhân viên cơ sở."

Minh Quốc