Đấu giá đất chưa được bồi thường là “lang thang trên mây”

Cho ý kiến về Dự án Luật đất đai sửa đổi tại phiên thảo luận tổ sáng 3/11, đại biểu Quốc hội cũng đã chỉ ra những điểm vô lý đối với quy định về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đất chưa bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Điểm D, khoản 1, Điều 136 dự thảo luật quy định, đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đất chưa bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đảm bảo điều kiện được 100% người bị thu hồi đất đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đại biểu cho rằng, quy định này đồng nghĩa với không thể thực hiện được.

Ông NGUYỄN PHÚ CƯỜNG - Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách: “Đưa ra điều này là không có trong thực tế, nó lang thang ở trên mây ý. Tôi đề nghị riêng khoản này phải xem phải sửa. Chưa bồi thường thì làm gì có phương án bồi thường. Làm gì có chuyện 100% đồng ý. Tôi làm công tác bồi thường từ năm 1996 cho đến năm 2015 không có chỗ nào đồng ý 100% hết.”

Đại biểu nhấn mạnh, quy định này cần phải được xem xét kỹ lưỡng bởi tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới phát sinh khiếu nại, khiếu kiện khi quỹ đất chưa được giải phóng mặt bằng tại thời điểm đấu giá.

Hồng Dũng