Dấu ấn tốt đẹp giao lưu, hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước Việt - Lào

Diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác, Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào đã thành công tốt đẹp. Những bài học kinh nghiệm được chia sẻ tại hội thảo có ý nghĩa quan trọng góp phần giúp hai cơ quan tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ Quốc hội hai nước...

Đại dịch Covid-19 đã đặt ra nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng gợi mở nhiều cơ hội để đổi mới phương thức làm việc của cơ quan tham mưu, phục vụ Quốc hội. Những nội dung được các đại biểu thảo luận, trao đổi tại hội thảo đều là những vấn đề rất thiết thực, cụ thể, xuất phát từ thực tiễn tham mưu, phục vụ của hai cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước.

Ông PHẠM ĐÌNH TOẢN, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban tổ chức chương trình: "Việc nghiên cứu một số nội dung, câu hỏi chất vấn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc xem xét và đưa các dữ liệu thông tin để xây dựng thành câu hỏi chất vấn gồm cả về quy trình và hình thức chất vấn tại kỳ họp Quốc hội; việc cung cấp thông tin chuyên môn cho các đại biểu Quốc hội để chuẩn cho bài phát biểu đối với các nội dung của kỳ họp hiệu quả chất lượng chưa cao.”

Trước yêu cầu đặt ra ngày càng cao của thực tiễn cuộc sống, Quốc hội không ngừng đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động. Các cơ quan của Quốc hội; các cơ quan tham mưu, phục vụ cho Quốc hội vì thế cũng không ngừng sáng tạo, đổi mới phương thức làm việc. Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả, chất lượng kỳ họp cũng là vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm.

Ông PHẠM ĐÌNH TOẢN, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban tổ chức chương trình: “Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nói chung tại các kỳ họp Quốc hội và việc gửi tài liệu điện tử phục vụ các kỳ họp Quốc hội là bước tiến trong đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội, không chỉ nâng cao hiệu quả làm việc của đại biểu Quốc hội mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xử lý khối lượng công việc ngày càng lớn với chất lượng ngày càng cao hơn, theo kịp xu thế chung của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu.”

Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma đánh giá cao những nội dung thảo luận tại hội thảo, cho rằng, đây đều là những nội dung cấp thiết, hết sức quan trọng nhằm góp phần tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan lập pháp trong thời đại mới, đúng với pháp luật, sát thực tiễn và ngày càng nâng chất lượng, hiệu quả công việc.

Bà PINGKHAM LASASIMMA, Tổng Thư ký Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào: “Tôi đánh giá cao về cơ chế trao đổi bài học kinh nghiệm và giao lưu công tác lần này. 2 bên chúng ta đã trao đổi về việc nâng cao chất lượng công tác thư ký tổng hợp phục vụ Kỳ họp Quốc hội; Đổi mới công tác phục vụ Kỳ họp Quốc hội như Kỳ họp không văn bản giấy và Kỳ họp trực tuyến.”

Tổng Thư ký Quốc hội Lào cũng cho rằng, hội thảo là dịp để các đại biểu giao lưu,  tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ bài học kinh nghiệm quý báu giữa hai cơ quan, đồng thời mong muốn  2 bên sẽ tiếp tục trao đổi và ủng hộ lẫn nhau, đặc biệt là trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bà PINGKHAM LASASIMMA, Tổng Thư ký Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào: “Trong thời gian tới, mong rằng Quốc hội 2 bên sẽ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế như AIPA tại Campuchia, APPF tại Vương quốc Thái Lan và đặc biệt Lào sẽ chủ trị Hội đồng Liên nghị Viện ASEAN (AIPA) vào năm 2024, Hội nghị của Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam vào năm 2023; Hội thảo trao đổi kinh nghiệm và giao lưu công tác lần thứ 12 giữa Ban Thư ký Quốc hội Lào và Văn phòng Quốc hội Việt Nam năm 2024. Ngoài ra, hai bên cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hai Quốc hội trong công tác giám sát thanh tra các dự án đầu tư lớn của hai nước.”

Thành công của Hội thảo và giao lưu công tác lần này là dấu ấn sâu sắc của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, đóng góp quan trọng vào mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa Văn phòng Quốc hội của hai nước nói riêng.

Thế Anh