Dấu ấn một Quốc hội đổi mới qua lăng kính những cử tri đặc biệt

Bắt đầu nhiệm kỳ mới vào thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất, nhưng cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt ấn tượng với những đổi mới quyết liệt của Quốc hội khoá XV. Trong bối cảnh hiện nay, nhịp sống kinh tế của đất nước ngày càng khẩn trương, yêu cầu của cử tri ngày càng cao hơn đòi hỏi quyết sách của Quốc hội kịp thời và toàn diện hơn.

Trong những ngày đầu xuân năm mới, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã tới thăm và chúc Tết một số đồng chí nguyên lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, đồng thời là đại biểu đã từng nhiều năm gắn bó với “mái nhà” của cơ quan dân cử  để cùng nghe những chia sẻ về hoạt động của Quốc hội trong năm đầu của nhiệm kỳ khóa mới cũng như những mong muốn kỳ vọng trong thời gian tới.

Ông Bùi Ngọc Thanh, Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (khóa XI) dù đã nghỉ công tác nhiều năm nhưng mỗi dịp tết đến ông vẫn luôn bận rộn với việc viết bài cho các báo ra số Tết, trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí. Những chia sẻ của ông về hoạt động của Quốc hội luôn là những câu chuyện hay, thú vị. 

Là những phóng viên “người nhà”, chúng tôi được ông đón tiếp bằng sự nồng hậu, chân thành. Câu chuyện về sự đổi mới của Quốc hội thời gian qua là nguồn cảm hứng dường như không dứt.

Theo nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh (Khóa XI), dù đã được quy định trong Hiến pháp, nhưng đây là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường để giải quyết các vấn đề cấp thiết của đất nước.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh cũng chia sẻ, ông có ấn tượng đặc biệt với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ – người có kiến thức chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực, có kinh nghiệm phong phú, từng trải qua nhiều vị trí công tác, nhất là những kiến thức về kinh tế, tài chính. Trong bối cảnh đất nước coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những kiến thức đó giúp ích rất nhiều cho Quốc hội, cho Chính phủ và đất nước.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh cũng bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, một lãnh đạo đã trải qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm phong phú và đặc biệt có kiến thức chuyên môn sâu trong lĩnh vực kinh tế, tài chính.

Trong không khí tết đến xuân về, chúng tôi đến thăm và chúc Tết ông Lê Như Tiến, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Từ khi còn đương chức, hay cho đến khi nghỉ hưu, những phát ngôn thẳng thắn, trách nhiệm của ông đều để lại ấn tượng đối với cử tri và nhân dân cả nước.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Lê Như Tiến (Khóa XIII): “… Đại biểu dân cử thì phải mang được tiếng nói của dân đến nghị trường. Mỗi nhiệm kỳ mỗi đại biểu Quốc hội đều có tiếng nói nhất định và dấu ấn đặc biệt. Tôi thấy có một số vị đại biểu Quốc hội trẻ, mạnh dạn và có tiếng nói chất vấn riêng của mình, để lại ấn tượng trong long cử tri rất tốt. Tôi kỳ vọng các đại biểu Quốc hội ở địa phương ko ngại gì. Tôi mong mỗi kỳ họp sau Quốc hội lại đổi mới phát hiện ra những nhân tố mới, những vị đại biểu Quốc hội mới nói lên tiếng nói lòng dân. Mục đích cuối cùng vẫn là nói lên ý dân. Có những hoàn cảnh đặc biệt thì phải có quyết sách đặc biệt, có những quyết định đặc biệt. Vì thế Quốc hội ra Nghị quyết trao quyền nhiều hơn cho Chính phủ để Chính phủ chủ động xử lý công việc. Tôi thấy việc trao quyền là rất đúng….”

Tạm biệt đại biểu Lê Như Tiến, chúng tôi đến thăm, chúc tết ông Nghiêm Vũ Khải, nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (Khóa XII) - người có 14 năm công tác ở Quốc hội. Dù đã nghỉ công tác nhiều năm, nhưng mọi hoạt động của Quốc hội, nhất là những đổi mới của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV gần đây luôn được ông theo dõi sát sao.

Nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (Khóa XII) Nghiêm Vũ Khải: “… 1 luật sửa 9 luật” được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất thực sự là giải pháp mạnh mẽ thúc đẩy bộ máy nhà nước không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong mọi hoạt động…. Tôi kỳ vọng Quốc hội trong năm tới hoạt động ngày càng chuyên nghiệp….”

Trong bối cảnh hiện nay, nhịp sống kinh tế của đất nước ngày một khẩn trương hơn, yêu cầu của cử tri ngày càng cao hơn, đòi hỏi hoạt động của Quốc hội liên tục đổi mới, các quyết sách của Quốc hội ngày một kịp thời, toàn diện hơn.

Đúng như lời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đặt lợi ích của Quốc gia, lợi ích của Nhân dân lên trên hết và trước hết, Quốc hội đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tìm ra cách thức phù hợp thích ứng linh hoạt với điều kiện thực tế để thực hiện hiệu quả trọng trách mà Đảng, Nhà nước, cử tri và Nhân dân giao cho./.

Trương Tùng